VĂN HÓA

“Nữ hoàng màn ảnh” Diễm Hương - sự rút lui để lại nhiều tiếc nuối

Thiên Dung • 29-10-2018 • Lượt xem: 2689
“Nữ hoàng màn ảnh” Diễm Hương - sự rút lui để lại nhiều tiếc nuối

Diễn viên Diễm Hương được xem là “nữ hoàng màn ảnh” vào thập niên 90 của thế kỷ trước. Cô là tên tuổi bảo chứng cho sự thành công của nhiều phim thị trường lúc bấy giờ. Thế nên, việc cô rút lui khỏi làng giải trí khiến đông đảo khán giả tiếc nuối.

Diễn viên Diễm Hương sinh năm 1970, tốt nghiệp trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM. Cô được xem là mỹ nhân sáng giá nhất màn ảnh Việt thập niên 1990. 
Cô sở hữu vẻ đẹp trong sáng, thuần khiết cùng tài năng diễn xuất ấn tượng. Cô và diễn viên Lý Hùng đã tạo thành cặp đôi diễn viên ăn ý, đắt giá nhất lúc bấy giờ. Tên tuổi cô bảo chứng cho sự thành công của các bộ phim thị trường như: Con gái ông Thứ trưởng, Tình xa, Nước mắt học trò, Tình yêu một thưở, Phạm Công - Cúc Hoa, Kiều Nguyệt Nga, Tấm Cám, Sơn Tinh - Thủy Tinh, Thạch Sanh, Vòng vây tội lỗi… Cô ghi dấu ấn trong lòng khán giả với các nhân vật đẹp, đáng thương, chịu nhiều truân chuyên, sóng gió... Hình ảnh Diễm Hương từng “phủ sóng” khắp nước trên các tờ lịch treo tường, bìa sổ lưu bút, pano, áp phích...

Nhan sắc rạng rỡ của "nữ hoàng ảnh lịch" ngày nào

Thời điểm ấy, Diễm Hương là hình mẫu người yêu lý tưởng của hàng vạn chàng trai. Tuy nhiên, cô lại là một người đẹp nổi tiếng ngoan hiền, kín đáo và không có scandal. Đi đâu, cô cũng có mẹ đi cùng. Trong chuyện tình cảm, Diễm Hương cũng là người khá kỹ tính.
Khi sự nghiệp đang ở trên đỉnh cao thì dòng phim thị trường thoái trào. Diễm Hương chỉ tái xuất màn ảnh nhỏ trong bộ phim “Những nẻo đường phù sa” của đạo diễn Châu Huế rồi biến mất khỏi làng giải trí. Trong phim này, cô vào vai nữ chiến sĩ cách mạng Ngân Hà quả cảm, kiên cường. Đó là lần đầu tiên, Diễm Hương đóng phim truyền hình và cũng là vai diễn cuối cùng trong sự nghiệp diễn xuất của cô.

Vai diễn cuối cùng trong sự nghiệp diễn xuất của Diễm Hương

Năm 1997, Diễm Hương vướng vào scandal tình ái với doanh nhân Việt kiều Mỹ Juan Minh. Sự cố này là vết thương lớn trong cuộc đời “nữ hoàng ảnh lịch”. Cô quyết định rời xa màn ảnh, không xuất hiện tại bất kỳ sự kiện, hoạt động giải trí nào. Điều này để lại nhiều tiếc nuối cho khán giả.
Năm 2000, Diễm Hương tìm được hạnh phúc mới bên một luật sư hơn cô 18 tuổi. Người đẹp theo chồng định cư ở Canada và có 4 con (3 trai, 1 gái). Cô dành tất cả thời gian chăm lo cho gia đình. Năm 2007, Diễm Hương bất ngờ trở về Việt Nam và xuất hiện trong chương trình khách mời của một hãng mỹ phẩm. Vẻ đẹp dịu hiền của nữ diễn viên vẫn khiến nhiều người xao xuyến.

Diễm Hương về nước năm 2007 trong sự kiện của một hãng mỹ phẩm

Diễm Hương chụp ảnh cùng bạn bè trong lần về Việt Nam năm 2013

Năm 2013, “minh tinh màn bạc” Diễm Hương có dịp về nước góp mặt trong tiệc sinh nhật một người bạn. Dù nhận được lời mời của nhiều đạo diễn nhưng Diễm Hương không quay lại showbiz như các bạn diễn cùng thời, do không muốn làm xáo trộn cuộc sống gia đình hiện tại.
Bước qua ánh hào quang một thời, Diễm Hương chọn cuộc sống an nhiên, lặng lẽ bên gia đình. Hơn 20 năm đã trôi qua, Diễm Hương vẫn là một cái tên có sức hút, một gương mặt đẹp hiếm thấy của màn ảnh Việt. Tên tuổi và các vai diễn do cô thể hiện vẫn được nhiều khán giả yêu điện ảnh nhắc đến.