VĂN HÓA

NXB Kim Đồng với cuộc thi sáng tác cho thiếu nhi

Thành Nhân • 05-06-2023 • Lượt xem: 1418
NXB Kim Đồng với cuộc thi sáng tác cho thiếu nhi

Mới đây, NXB Kim Đồng phát động cuộc thi sáng tác dành cho thiếu nhi kéo dài từ 2023 - 2025. Đồng thời thành lập giải thưởng Văn học Kim Đồng vào đúng ngày 1.6.

Tin bài khác:

Nhà xuất bản Trẻ chào hè với hàng chục tựa sách thiếu nhi hấp dẫn

Hơn 65 năm qua, NXB Kim Đồng là một đơn vị cung cấp mảng sách thiếu nhi chủ lực với những giá trị văn hóa, tinh thần bồi đắp cho nhiều thế hệ trẻ Việt Nam. Với những tác giả, đặc biệt là các nhà văn lão thành, hẳn không quên những trại viết đầu tiên tại nơi sơ tán Yên Sở những năm 1967 - 1968. 

Nơi này cũng đã đóng góp rất nhiều trong việc phát hiện những cây viết cho thiếu nhi. Trên tinh thần đó, NXB đã quyết định thành lập một giải thưởng chuyên dành cho các sáng tác văn học, với tên gọi là Kim Đồng. Và giải thưởng văn học Kim Đồng lần đầu tiên sẽ gắn cùng cuộc vận động sáng tác dành riêng cho thiếu nhi, năm 2023 - 2025.

Không gian sách đẹp như mơ của NXB Kim Đồng tại TP.HCM

Từ năm 1988 đến 1992 là giai đoạn khó khăn và "chạm đáy" của toàn ngành xuất bản, đặc biệt là Nhà xuất bản Kim Đồng. Tuy nhiên, trong thời gian này, vẫn có một cuộc vận động sáng tác được tổ chức, cùng với việc mở các lớp tập huấn sáng tác dành cho trẻ em, học hỏi kinh nghiệm làm sách từ các chuyên gia đến từ Nhật Bản, Thái Lan và các nước khác. Nhờ vào những nỗ lực này, ngành xuất bản bắt đầu phục hồi từ khủng hoảng.

Từ năm 1992 đến năm 2002, trong giai đoạn tăng trưởng, đã tổ chức liên tiếp năm cuộc vận động sáng tác, đem lại hàng nghìn tác phẩm văn, thơ, kịch cho Nhà xuất bản. Đây là một thời kỳ đầy khích lệ và phát triển cho văn học thiếu nhi.

Từ năm 2005 đến 2015, Nhà xuất bản Kim Đồng đã chủ trì hàng loạt cuộc vận động sáng tác trong khuôn khổ Dự án hỗ trợ văn học thiếu nhi Việt Nam - Đan Mạch. Thông qua dự án này, nhiều tác giả trẻ đã được khám phá, góp phần xác định dấu ấn trong văn học thiếu nhi, như Lục Mạnh Cường, Nguyễn Thị Kim Hoà, Ngọc Linh, Võ Diệu Thanh, Chu Thanh Hương, Nguyễn Ngọc Hoài Nam...

Các cuộc vận động sáng tác đã đem lại những tác phẩm văn học xuất sắc, được trao các giải thưởng và thường xuyên tái bản để đáp ứng nhu cầu của độc giả. Nhờ vào những cuộc vận động này, nhiều tác giả mới đã được phát hiện và tạo dựng danh tiếng trong cộng đồng văn học.

Gần 10 năm đã trôi qua kể từ cuộc vận động sáng tác năm 2015. Trong thời gian này, một thế hệ tác giả mới đã có cơ hội để trỗi dậy. Ban tổ chức tin rằng chúng ta đang chứng kiến sự biến đổi sôi nổi trong ngành xuất bản trong nước, khi nhu cầu của độc giả ngày càng mở rộng về các đề tài và thể loại.

Trước tác động của công nghệ lên đời sống, trong đó đời sống của các tác giả trẻ cũng không nằm ngoài sự tác động ấy, do vậy mà giải thưởng văn học Kim Đồng ra đời đúng thời điểm này là hoàn toàn phù hợp nhằm tìm kiếm tác giả và tác phẩm mới, theo xu thế phát triển của thời đại.

Giải thưởng Văn học Kim Đồng là một giải thưởng danh giá được trao cho cả các tác giả chuyên nghiệp và không chuyên. Giải thưởng này được chia thành ba thể loại chính là truyện ngắn, truyện dài và thơ. Mục tiêu của giải thưởng là khuyến khích việc sáng tác văn học dành cho độc giả nhí, bao gồm đối tượng từ 6 đến 10 tuổi và từ 11 đến 15 tuổi.

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh tham gia trong Ban Giám khảo cuộc thi 

Tổng giá trị của giải thưởng lên tới 360 triệu đồng, bao gồm các giải nhất, nhì, ba và giải khuyến khích. Giải nhất có giá trị 100 triệu đồng, giải nhì là 60 triệu đồng, giải ba là 30 triệu đồng và giải khuyến khích có giá trị 10 triệu đồng. Đây là các phần thưởng hấp dẫn nhằm động viên tác giả và khích lệ sự sáng tạo trong việc viết văn và thể hiện tài năng của các tác giả trẻ.

Từ ngày 17/6/2023 đến hết ngày 31/3/2025, Nhà xuất bản Kim Đồng sẽ bắt đầu nhận tác phẩm tham gia giải thưởng. Các tác phẩm cần tuân thủ các tiêu chí: truyện dài không vượt quá 60.000 chữ, tập truyện ngắn phải có ít nhất 10 truyện với mỗi truyện không quá 5.000 chữ, và tập thơ phải có ít nhất 25 bài.

Hội đồng chung khảo sẽ được thành lập và bao gồm các nhà văn nổi tiếng có đóng góp quan trọng cho văn học thiếu nhi Việt Nam. Chủ tịch của Hội đồng là nhà văn Trần Đức Tiến, và các thành viên bao gồm nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, nhà văn Lý Lan, Tiến sĩ Giáo dục Nguyễn Thụy Anh và Tổng biên tập Nhà xuất bản Kim Đồng - bà Vũ Thị Quỳnh Liên. Hội đồng sẽ có trách nhiệm đánh giá các tác phẩm và quyết định những tác phẩm xứng đáng nhận giải thưởng trong cuộc thi.