VĂN HÓA

“Ông hoàng phòng vé” Lý Hùng – sức hút suốt 3 thập niên

Thiên Dung • 26-10-2018 • Lượt xem: 2107
“Ông hoàng phòng vé” Lý Hùng – sức hút suốt 3 thập niên

Nổi danh từ những năm 90 của thế kỷ trước, Lý Hùng là một trong số ít diễn viên có cuộc sống giản dị, không vướng tai tiếng. Tên tuổi anh bảo chứng cho các bộ phim ăn khách, đạt doanh thu cao. 30 năm theo nghiệp diễn, anh là nam diễn viên điện ảnh đảm nhận vai chính trong nhiều phim Việt Nam nhất.

Lý Hùng xuất thân trong gia đình có truyền thống võ thuật và nghệ thuật. Cha anh là võ sư kiêm diễn viên, đạo diễn, NSND Lý Huỳnh. 12 tuổi, anh đã tham gia đóng phim nhưng chỉ khi đến với vai Phạm Công trong phim Phạm Công – Cúc Hoa, anh mới có ý định trở thành diễn viên. Anh tốt nghiệp lớp Diễn viên khoá đầu tiên (1986–1991) của trường Điện ảnh Việt Nam tại TP.HCM.

Diễn viên Lý Hùng và gia đình

Hình ảnh Lý Hùng xuất hiện khắp các tờ lịch, sổ lưu bút những năm 1990

Anh và Diễm Hương đóng cặp với nhau nhiều đến nỗi khán giả lầm tưởng là vợ chồng ngoài đời

Những năm 1990, anh thường được đo ni đóng giày trong những vai diễn võ thuật, với các phim như Lửa cháy thành Đại La, Thăng Long đệ nhất kiếm, Tráng sĩ bồ đề, Người không mang họ… Đặc biệt, vai diễn trong phim Người không mang họ đã gây tiếng vang lớn, đưa tên tuổi Lý Hùng lên cao. Anh liên tục góp mặt trong các bộ phim tâm lý xã hội như Nước mắt học trò, Cơn lốc cuộc đời, Tình và hận, Trái tim sỏi đá, Ngọc trong đá… Anh cũng là nam diễn viên đầu tiên xuất hiện trong các phim hợp tác nước ngoài, từng gây sốt ở thập niên 90 như Kế hoạch 99, Hồng Hải Tặc, Truy nã tội phạm quốc tế

Trong hơn 10 năm “hoàng kim”, Lý Hùng đã đóng trên 90 bộ phim và trở thành ngôi sao sáng giá nhất của điện ảnh Việt Nam với catse cao ngất ngưởng. Tên tuổi anh là sự đảm bảo thành công cho các bộ phim. Anh được các nhà sản xuất phim săn đón, khán giả say mê. Mỗi lần anh xuất hiện, có hàng ngàn người hâm mộ đón đợi chỉ để thấy mặt thần tượng. Từ 1991 đến 1999, Lý Hùng được khán giả bình chọn là "Nam diễn viên khả ái" và "Nam diễn viên được yêu thích nhất".

Khi dòng phim thị trường thoái trào, Lý Hùng ngưng diễn xuất và rẽ sang ca hát, tuy nhiên không thành công như mong đợi. Năm 2005, Lý Hùng tái xuất màn ảnh với phim “Đô la trắng”. Dù không còn ở đỉnh cao của sự nghiệp nhưng cái tên Lý Hùng chưa bao giờ nguội trong lòng công chúng. Anh tiếp tục ghi dấu ấn trong một số bộ phim như Mưa thủy tinh, Tây Sơn hào kiệt, Đường Hồ Chí Minh trên biển, Quý cô tuổi dần, Cuộc chiến quý ông, Lời sám hối, Ông trùm, Đường chân trời, Hợp đồng định mệnh, Người nhà quê… Năm 2012, Lý Hùng được Tổ chức kỷ lục gia VN xác lập kỷ lục nam diễn viên điện ảnh đảm nhận vai chính trong nhiều phim Việt Nam nhất với hơn 50 vai chính trong các bộ phim truyền hình và điện ảnh.

Lý Hùng và "người tình màn ảnh" một thời Việt Trinh

Gần đây, anh xuất hiện trong nhiều chương trình, gameshow

Đẹp trai, phong độ và nổi tiếng nhưng đến giờ Lý Hùng vẫn chưa lập gia đình. Dù từng đóng phim chung với rất nhiều mỹ nhân như Diễm Hương, Việt Trinh, Y Phụng, Giáng Mi... nhưng Lý Hùng chỉ thừa nhận anh và Y Phụng từng yêu nhau 4 năm. Ở tuổi 49, “ông hoàng phòng vé” ngày nào vẫn đắt show đóng phim, quảng cáo. Ngoài ra, anh còn xuất hiện trong nhiều gameshow, chương trình truyền hình với vai trò giám khảo, MC.