GIẢI TRÍ

Profile 'khủng' của chàng chủ tịch làm ‘dậy sóng’ mạng xã hội 

Bảo An Nguyễn • 09-06-2023 • Lượt xem: 521
Profile 'khủng' của chàng chủ tịch làm ‘dậy sóng’ mạng xã hội 

Trần Hùng Huy - Chủ tịch Ngân hàng ACB là nhân vật làm “dậy sóng” mạng xã hội trong những ngày gần đây.

Xem thêm:

Body ‘chất như nước cất’ của Quốc Thiên gây xôn xao MXH

Lý do Vũ Thu Phương chỉ dạy Minh Triệu 1 tháng, có liên quan đến việc trễ giờ? 

Những ngày qua, chắc hẳn cộng động đồng không còn quá xa lạ với hình ảnh “soái ca” sơ mi trắng vừa đàn, nhảy và hát trong “mưa” lần lượt hai ca khúc “Always remember us this way”, “Cô đơn trên sofa”. Chỉ trong vài giờ xuất hiện, đoạn video nhanh chóng thu hút sự chú ý của công chúng và nhận về lượt tương tác “cực khủng”. 

Theo dõi phần trình diễn, nhiều người không khỏi bất ngờ vì sản phẩm được dàn dựng công phu, đẹp mắt. Đặc biệt, Chủ tịch ngân hàng ACB còn gây sốt vì vẻ ngoài điển trai, body chuẩn chỉnh cùng vũ đạo cuốn hút. Được biết, nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập doanh nghiệp, ông đã không ngại đầu tư về thời gian và cả công sức của bản thân. 


Được biết, màn trình diễn của Chủ tịch Ngân hàng ACB đạt top 1 trong bảng xếp hạng âm nhạc hot nhất trên mạng xã hội sau 24 giờ đăng tải.

Trước khi tạo nên "cơn sốt" này, Chủ tịch Ngân hàng ACB còn từng "khuấy đảo" mạng xã hội với những phần trình diễn trước đó qua các ca khúc như: Ngày Mai Em Đi, Attention, Uptown Funk,... nhân dịp ngân hàng mừng kỷ niệm 25 năm thành lập. 

Về đời tư, Trần Hùng Huy sinh năm 1978, quê quán Tiền Giang. Ông sinh ra trong gia đình có truyền thống kinh doanh khi có ba là Trần Mộng Hùng - người sáng lập nên Ngân hàng ACB, còn mẹ là Đặng Thị Thu Thủy - nắm giữ vị trí Hội đồng quản trị Ngân hàng. 

Bên cạnh gia thế “khủng”, Chủ tịch Ngân hàng ACB còn gây ấn tượng với profile học vấn đáng nể. Năm 2000, ông sở hữu 3 tấm bằng cử nhân chuyên ngành quản trị kinh doanh, tài chính và kinh doanh quốc tế. Hai năm sau đó, ông nhận bằng Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Đại học Chapman, bang California (Mỹ). Đến năm 2011, con trai người sáng lập Ngân hàng ACB bảo vệ luận án Tiến sĩ thành công. Với bằng Tiến sĩ Kinh tế của Đại học Golden Gate, Mỹ, ông Huy về nước và gây dựng sự nghiệp ở ACB. 

Trước khi đảm nhận nhiệm vụ Chủ tịch Ngân hàng ACB, ít ai biết được rằng ông Trần Hùng Huy từng trải qua 4 vị trí ở ngân hàng. Năm 2002, sau khi nhận bằng thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh tại Đại học Chapman, Mỹ, ông lén ba mẹ nộp đơn thi tuyển vào làm nhân viên, chuyên viên nghiên cứu thị trường tài chính. Đến 2004, ông nhận chức Giám đốc Marketing. Năm 2008, trở thành thành viên Hội đồng quản trị. Năm 2010 giữ chức vụ Phó tổng Giám đốc. Từ năm 2012 cho đến hiện tại, Trần Huy Hùng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Ngân hàng ACB. 


Vẻ ngoài phong độ, lịch lãm của chàng chủ tịch 45 tuổi đã gây sốt mạng xã hội nhiều ngày qua. 

Về tài sản, ông Trần Hùng Huy đang sở hữu 115,7 triệu cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 3,43% vốn điều lệ ngân hàng tại ACB. Thông qua sở hữu cổ phiếu, ước tính giá trị tài sản mà con trai người sáng lập Ngân hàng ACB đang giữ khoảng 2.900 tỷ đồng. Ngoài ra, ông còn giữ vai trò chủ chốt tại một loạt doanh nghiệp khác như: Công ty Cho thuê tài chính ACB (ACBL), Công ty Quản lý nợ và Khai thác tài sản ACB (ACBA),...