GIẢI TRÍ

Quốc Trường hả hê, Châu Khải Phong - Hồ Bích Trâm vỡ òa khi Việt Nam chiến thắng

Ngô Tôn • 06-06-2019 • Lượt xem: 3213
Quốc Trường hả hê, Châu Khải Phong - Hồ Bích Trâm vỡ òa khi Việt Nam chiến thắng

Chiến thắng tối 5/6 tạo cảm xúc trái chiều trong lòng nghệ sĩ.

Tin, bài liên quan:

Việt Nam thắng Thái Lan, vào chung kết King’s Cup 2019

Thầy trò Park Hang-seo thắng 1 - 0 trước Thái Lan nhờ cú đánh đầu của Nguyễn Anh Đức tối 5/6, vào chung kết giải giao hữu King's Cup 2019. Kết quả thỏa lòng sao Việt và hàng triệu người hâm mộ.

Hoàng Bách cùng gia đình khản giọng khi cổ vũ tuyển Việt Nam. Anh vỡ òa cảm xúc: “Dù kết quả trận đấu có thế nào thì vẫn có thể coi đội tuyển quốc gia Thái Lan đang hoàn toàn ở dưới đẳng cấp của đội tuyển quốc gia Việt Nam.

Sự xấu xí trong lối chơi từ đầu trận chỉ nói lên tâm lý bất lực và yếu đuối. Có lẽ họ hoàn toàn cảm nhận được rằng, đối thủ ưa thích trong hơn 2 chục năm của mình đang thực sự, thực sự ở tầm cao hơn. Thật tội nghiệp".

Quốc Trường xúc động, xuống đường đi bão cùng khán giả Hồ Chí Minh: "Hình đã nói lên tất cả".


 

Lê Phương vỡ òa trước chiến thắng của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo: "Sau trận Việt Nam - Thái Lan, đăng tấm ảnh thay tâm trạng, ai hiểu không?".

Hồ Bích Trâm bày tỏ niềm vui: “Việt Nam thắng rồi. Phút cuối vỡ oà, sướng gì đâu”. Nữ diễn viên 9X là người hâm mộ cuống nhiệt của tuyển Việt Nam thời gian qua.

Châu Khải Phong không giấu được hạnh phúc trước chiến thắng của tuyển Việt Nam. Không chỉ cổ  vũ hết mình, anh còn kêu gọi người hâm mộ xem bóng đá, cổ vũ văn minh cho hai đội dù thắng hay thua.

BB Trần bức xúc vì lối chơi thô bạo, không fairplay của đội bạn: "Một lần nữa Thái Lan lại thua. Nhưng phải công nhận chơi dơ quá. Không phải chơi nữa mà như đánh người luôn".

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng nửa đùa nửa thật khi nhận xét về pha bóng đang gây tranh cãi trên mạng xã hội: “Kiểu chơi này là vô nhân đạo. Với hành vi này, tôi có thể quy chụp là hành động có tư tưởng góp phần diệt chủng nhân loại. Nếu mình là vua Thái Lan, mình sẽ bắt Liên đoàn bóng đá Thái Lan, ban huấn luyện, vận động viên viết kiểm điểm, xin lỗi vì làm mất mặt giải nhân danh vua trước đội khách. Và xin tài trợ trọn đời cho Công Phượng tất cả dịch vụ liên quan đến sinh lý, sinh sản”.

Chiến thắng này tiếp tục thể hiện cái duyên của HLV Park Hang-seo mỗi khi đối đầu Thái Lan. Ở hai lần gặp nhau trước, ông và các học trò ở đội U23 cũng chiến thắng. Đầu tiên là giải giao hữu M-150 cuối năm 2017, và tiếp theo là vòng loại U23 châu Á 2020 diễn ra ở Mỹ Đình hồi tháng 3. Nó đồng thời khẳng định vị thế hiện tại của bóng đá Việt Nam trong khu vực Đông Nam Á.