GIẢI TRÍ

Rihanna là nữ ca sĩ giàu nhất thế giới

Mẫn Nhi • 05-06-2019 • Lượt xem: 954
Rihanna là nữ ca sĩ giàu nhất thế giới

Vượt qua nhiều nữ nghệ sĩ danh tiếng khác, Rihanna vừa được tạp chí Forbes vinh danh là nữ ca sĩ giàu nhất thế giới với tài sản ròng khoảng 600 triệu USD (hơn 14 nghìn tỷ đồng). Trước đó, nghệ sĩ giữ danh hiệu này là Madonna.

Tin, bài liên quan:

Jay-Z trở thành tỷ phú rapper đầu tiên

Điểm danh những người nổi tiếng giàu nhất nước Mỹ

Danh sách những phụ nữ giàu nhất tại Mỹ được tạp chí Forbes công bố ngày 4/6 (giờ địa phương). Theo đó, Rihanna sở hữu khối tài sản ròng khoảng 600 triệu USD (hơn 14 nghìn tỷ đồng), đứng thứ 37 bảng xếp hạng và là nữ ca sĩ giàu nhất thế giới.

Xếp ngay sau Rihanna là nữ hoàng nhạc pop Madonna (570 triệu USD). Celine Dion và Beyonce lần lượt đứng vị trí thứ 3, thứ 4 với khối tài sản ròng 450 triệu USD và 400 triệu USD.

Ca sĩ Rihanna sinh năm 1988, nổi tiếng với thể loại nhạc R&B. Ngôi sao gốc Barbados được đánh giá là thông minh và có óc sáng tạo. Instagram của cô hiện có gần 72 triệu lượt người theo dõi. Giọng ca 31 tuổi là một trong những ca sĩ có doanh thu cao nhất thế giới, với hơn 250 triệu bản thu được bán ra. Cô từng đoạt 9 giải Grammy, 13 giải American Music, 12 giải Billboard Music và giữ 6 kỷ lục Guinness. Từ năm 2016, Rihanna tạm ngưng ca hát để tập trung kinh doanh.

Bên cạnh thu nhập từ âm nhạc, phần lớn nguồn thu của Rihanna đến từ các công ty thời trang và mỹ phẩm. Chủ nhân hit Diamonds kinh doanh thương hiệu thời trang xa xỉ LVMH của Pháp. Năm 2017, ca sĩ người Barbados thành lập nhãn hàng Fenty Beauty, được tạp chí Time xếp vào danh sách "Những phát minh đột phá" của năm.

Rihanna ra mắt dòng mỹ phẩm trang điểm riêng vào 2 năm trước, và nhanh chóng đạt doanh thu 100 triệu USD trong vài tuần đầu. Ngôi sao từng đoạt giải Grammy thành công khi kinh doanh thương hiệu nội y của riêng mình.

Tháng 5/2019, Rihanna trở thành phụ nữ đầu tiên có dòng sản phẩm thời trang riêng do Louis Vuitton phát hành. Trước đây, giọng ca “Work” từng hợp tác với nhiều hãng thời trang lớn như Armani, Dior, Puma...

Nữ ca sĩ da màu thẳng thắn cho biết rằng tài chính không phải là động cơ để cô nỗ lực làm việc. Cô chia sẻ: "Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ kiếm được nhiều tiền như vậy, vì vậy một con số nào đó sẽ không phải là điều có thể khiến tôi ngừng làm việc... Tôi muốn mình tạo thêm việc làm cho những người khác. Tiền của tôi không chỉ dành cho tôi. Tôi luôn luôn nghĩ rằng bản thân có thể giúp đỡ người khác hoặc giúp con cái của tôi trong tương lai".