ĐỜI SỐNG

Ronaldo có tên trong đội hình gây thất vọng nhất vòng bảng World Cup 2022

Hoàng Sơn • 04-12-2022 • Lượt xem: 334
Ronaldo có tên trong đội hình gây thất vọng nhất vòng bảng World Cup 2022

Mới đây, trang thống kê nổi tiếng Sofascore đã điền tên các cầu thủ vào đội hình gây thất vọng nhất vòng bảng World Cup 2022. Đáng chú ý, siêu sao người Bồ Đào Nha - Ronaldo cũng có mặt.

Xem thêm:

Tajikistan, Thái Lan và Malaysia tham dự giải U.21 quốc tế Thanh Niên đầu năm 2023

Cô gái vàng Nguyễn Thị Oanh cùng 8 VĐV nổi tiếng rước đuốc Đại hội thể thao​​​​​​​

Cụ thể, Ronaldo bị trang Sofascore chấm trung bình 6,37 điểm, qua đó có mặt trong đội hình những cầu thủ gây thất vọng nhất vòng bảng World Cup 2022. Điều đặc biệt, cựu tiền đạo M.U cũng là 1 trong 2 cầu thủ nằm trong đội tuyển có mặt tại vòng 1/8. 


Ronaldo có mặt trong đội hình những cầu thủ gây thất vọng nhất vòng bảng

Cũng góp mặt cùng Ronaldo trong danh sách này gồm 10 cầu thủ khác bao gồm: thủ môn Meshaal Barsham (Qatar, 6,10), hậu vệ Homam Ahmed (Qatar, 6,23), tiền vệ Karim Boudiaf (Qatar, 6,30) và tiền đạo Almoez Ali (Qatar, 6,23),  hậu vệ Alistair Johnston (Canada, 6,40), Tajon Buchanan (Canada, 6,10), tiền vệ Abdulelah Al-Malki (Saudi Arabia, 6,15 điểm) và Mathew Leckie (Úc, 6,33 điểm), trung vệ Oscar Duarte (Costa Rica 6,30 điểm) và Francisco Calvo (Costa Rica 6,25 điểm).

Tại vòng bảng World Cup 2022, Ronaldo ra sân đá chính cả 3 trận cho đội tuyển Bồ Đào Nha, tuy nhiên anh chỉ có duy nhất 1 pha lập công đến từ chấm phạt đền trước tuyển Ghana. Với trận đấu gặp Uruguay, cầu thủ số 7 có tình huống đánh đầu đưa bóng vào lưới đối thủ, tuy vậy pha lập công này được tính cho Bruno Fernandes. Tới trận gặp Hàn Quốc, Ronaldo có tình huống dẫn đến bàn gỡ hòa của Kim Young-Gwon ở phút 27, và có một trận đấu đáng thất vọng.


Đội hình tệ nhất vòng bảng World Cup 2022 theo chấm điểm từ Sofascore

Tại vòng ⅛, Ronaldo cùng Bồ Đào Nha sẽ chạm trán đội tuyển Thụy Sĩ. Đây hứa hẹn sẽ là thử thách cực kỳ khó khăn với dành cho CR7 cùng với các đồng đội bởi Thụy Sỹ là đội bóng không dễ dàng bị đánh bại.