ĐỜI SỐNG

Sáng sớm nay 10.10, nhiều cây xăng vẫn... hết hàng, ngưng hoạt động

DDVN • 10-10-2022 • Lượt xem: 245
Sáng sớm nay 10.10, nhiều cây xăng vẫn... hết hàng, ngưng hoạt động

Sáng sớm ngày 10.10, tình trạng nhiều cây xăng hết hàng tạm nghỉ, hoạt động cầm chừng vẫn chưa có dấu hiệu “giảm nhiệt”.

Trước đó, tối 9.10, đại diện Sở Công thương TP.HCM thông tin: Khuya cùng ngày Petrolimex TP.HCM huy động 80 xe bồn vận chuyển xăng dầu từ kho về nhập cho các hệ thống cửa hàng bán lẻ của mình để tăng cường nguồn cung. Ngoại trừ các điểm bán lẻ của hệ thống này hoạt động tấp nập, người dân phải xếp hàng chờ trung bình 15 phút mới mua được xăng. Trong khi đó, nhiều cửa hàng nhỏ khác vẫn tiếp tục đóng cửa ngưng hoạt động.

Trạm xăng ở góc đường Bàu Cát và Trương Công Định tiếp tục ngưng bán vào sáng hôm nay 10.10. Ở đầu đường Trương Công Định với Trường Chinh, một trạm xăng khác cũng ngưng hoạt động từ hôm qua đến sáng nay.

Một trạm xăng trên đường Kinh Dương Vương gần bến xe miền Tây mấy hôm trước vẫn hoạt động nhưng sáng sớm nay thì tạm ngưng. Nhiều trạm xăng khác quanh khu vực này cũng ngưng hoạt động vì... hết xăng.

Trạm xăng đầu đường Kinh Dương Vương và Tên Lửa ngưng hoạt động mấy hôm nay vì... hết xăng như nhiều cây xăng khác quanh khu vực này.

"Phải tối khuya nay mới có xăng lại", nhân viên này cho biết khi có khách hàng thắc mắc.

Một trạm xăng trên đường Lý Thường Kiệt gần chợ Tân Bình.

Sáng sớm nay, những trạm xăng của hệ thống Petrolimex luôn trong tình trạng quá tải, nhiều người phải chờ khoảng 15 - 20 phút mới đổ được xăng. Những đứa trẻ đứng bên ngoài lo lắng đi học trễ giờ.

Chị Ngọc Vân đi từ hướng bến xe miền Tây về Q.1 cho biết: Xe gần hết xăng mà mấy cây xăng gần bến xe đều không bán. Đến đây lại quá đông, sợ muộn giờ làm, mong nhân viên thông cảm thì họ bảo ai cũng phải đi làm, nên vào xếp hàng tuần tự.

Tình trạng hoạt động cầm chừng ở một số cây xăng khi chỉ có một số trụ bơm hoạt động với số ít nhân viên.

Một trạm xăng của Petrolimex ở góc đường Lý Thường Kiệt và Lạc Long Quân (Tân Bình) rất đông khách chờ được mua xăng trong sáng ngày 10.10.

Một trạm xăng khác cũng của hệ thống này trên cùng trục đường Lý Thường Kiệt, gần nhà thi đấu Phú Thọ cũng trong tình trạng quá tải. Nhiều nhân viên ở đây cho biết, từ sáng sớm tới giờ "bán không kịp thở", mong bà con thông cảm bình tĩnh.

Theo Minh Đăng/thanhnien.vn