GIẢI TRÍ

'Sao Tìm Sao': Thiện Ân xuất sắc nhận 'điểm 10 không có nhưng' từ 'Thỏi socola biết hát'

Thanh Toàn • 13-11-2022 • Lượt xem: 896
'Sao Tìm Sao': Thiện Ân xuất sắc nhận 'điểm 10 không có nhưng' từ 'Thỏi socola biết hát'

Khép lại chuỗi trình diễn của vòng đấu 'Tôi xứng đáng', top 12 tài năng bước vào chặng đua tiếp theo mang tên 'Tôi khác biệt' gồm hai phần thi 'Đơn' và 'Song đấu'. 

Xem thêm:

'Sao tìm sao': Đêm bán kết 'bùng nổ' với 8 'sắc màu' đầy cá tính 

Dàn thí sinh 'Sao tìm sao 2022' gây chú ý với loạt trình diễn 'bắn nốt cao' liên tục

Tập 14 của "Sao tìm sao 2022" sẽ là màn tranh tài của 4 gương mặt ấn tượng ở vòng trước: Thanh Hiền, Thiện Ân, Phương Thảo và Hồ Quang Tùng. Đồng hành cùng dàn nghệ sĩ là bộ Ban giám khảo với kinh nghiệm dày dặn: NSND Thanh Hoa, NSƯT Cao Minh, đạo diễn - NSƯT Vũ Thành Vinh, ca sĩ Đoan Trang và ca sĩ Quang Hà.

Mở đầu cho hành trình mới là chàng trai Thanh Hiền cùng dòng nhạc dân gian đương đại "Đá trông chồng" và nhạc nhẹ pha rock "Người đàn bà hóa đá". Lựa chọn tạo hình độc lạ, đôi mắt biết nói của Thanh Hiền khiến người xem vô thức cuốn vào màn trình diễn từ những giây đầu tiên, đặc biệt khi cất lên giọng hát nội lực, đầy ma mị của mình. Liên tiếp chuyển đổi sang thể loại nhạc khác, giọng ca 10X vẫn không đánh mất phong độ mà phô diễn trọn vẹn kỹ năng và bùng phát nội lực với thần thái tự tin của mình. 

Đạo diễn Vũ Thành Vinh phải thừa nhận rằng Thanh Hiền là thí sinh có sức hút sân khấu trong những lần xuất hiện. Màn thể hiện còn khiến NSND Thanh Hoa thốt lên rằng: “Không phải là thí sinh đi thi, em là một nghệ sĩ đích thực đang biểu diễn”. 


Lựa chọn tạo hình độc lạ, đôi mắt biết nói của Thanh Hiền khiến người xem vô thức cuốn vào màn trình diễn của anh chàng từ những giây phút đầu tiên.

Nối tiếp chương trình là màu sắc dân gian đương đại và cách mạng của một cô nàng 26 tuổi Phương Thảo với "Nổi lửa lên em""Nhà em ở lưng đồi". Dịu dàng trong tà áo dài, ngọt ngào như rót mật nhưng vẫn không làm mất đi khí thế hào hùng của bài nhạc, nữ ca sĩ trẻ đã thổi hồn vào từng câu hát một cách khéo léo. 


Hóa thân vào cô thôn nữ miền núi, Phương Thảo khoe giọng thánh thót như chim hót, mượt mà như suối, vẽ nên một bức tranh yên bình về làng quê Việt.

Lựa chọn ca khúc mang sắc vùng cao Bắc Bộ, NSND Thanh Hoa bày tỏ sự yêu thích với chất giọng cao và trong veo của Phương Thảo. Tuy nhiên về phần kỹ thuật thì cô nàng vẫn chưa làm hài lòng giọng ca “Tàu Anh Qua Núi”.

Tiếp tục lựa chọn dân ca trữ tình "Bài ca đất phương Nam" và thử sức ở một dòng nhạc nhẹ "H’Zen lên rẫy", Quang Tùng đã mang đến hai màn trình diễn thể hiện được màu sắc riêng của mình. Trong tà áo dài trắng, cậu trai trẻ đã đốn tim khán giả bằng giọng hát ngọt ngào, ca tròn từng câu chữ và dạt dào cảm xúc.


Từng câu hò mềm mại như suối, từng câu luyến mượt mà của Quang Tùng đã đốn tim khán giả tại trường quay.

Chứng tỏ bản lĩnh của mình hơn khi chọn một ca khúc được cho là khá thử thách, Quang Tùng vẫn thể hiện tròn trịa và lan tỏa nguồn năng lượng của mình khắp sân khấu, với những điệu nhảy và nụ cười tỏa nắng.

Ca sĩ Quang Hà khá bất ngờ với nguồn năng lượng của Quang Tùng ngay ở những câu đầu tiên. Nhưng bên cạnh đó, nam giám khảo cũng khá tiếc nuối khi chàng trai trẻ còn khá “an toàn”, nên tăng tone thêm để bài hát được hay hơn. 

Thí sinh cuối cùng của tập 4 cũng là gương mặt được điểm cao nhất và nhận nhiều lời khen ở vòng thi trước. Thiện Ân lựa chọn 2 thể loại âm nhạc mình đã từng thử sức: dân gian đương đại "Lửa mắt em" và nhạc nhẹ "Chiếc khăn piêu". 

Giữa không gian u ám, tối tăm, Thiện Ân cất lên giọng hát nam tính, đầy nội lực và có chút khàn của mình, nam thí sinh còn gây bất ngờ khi lồng ghép những lời tự sự, khiến người xem có chút “rùng mình”. Thay đổi màu sắc sôi động khác hoàn toàn với bài đầu, giọng ca 10X “châm ngòi lửa” sân khấu với thần tehái tự tin, phóng khoáng và vũ đạo hút mắt của mình.


Giữa không gian u ám, tối tăm, Thiện Ân cất lên giọng hát nam tính, đầy nội lực và có chút khàn của mình chinh phục dàn giám khảo khó tính.


Quá phấn khích trước màn trình diễn của Thiện Ân, ca sĩ Đoan Trang đã phải đứng lên và cảm thán rằng “10 điểm không có nhưng”. 

“Thỏi socola biết hát” khen ngợi từ beat nhạc hiện đại cho đến kỹ thuật thanh nhạc của chàng trai trẻ. NSND Thanh Hoa vô cùng bất ngờ với phần thể hiện của giọng ca 10X, nữ giám khảo đã bị thuyết phục hoàn toàn bởi ngọn lửa nhiệt huyết, và phần tự đánh piano trong ca khúc đầu tiên.

Tập 4 "Sao tìm sao" kết thúc với vòng đấu mới cùng những màn trình diễn ấn tượng của 4 thí sinh đầu tiên. Tập 5 hứa hẹn sẽ còn hấp dẫn, đáng chờ đợi hơn cùng sự xuất hiện của 4 gương mặt tài năng tiếp theo.