VĂN HÓA

Sau thời gian gián đoạn vì dịch, cuộc thi Piano TP.HCM chính thức quay trở lại

Mỹ Nhàn • 28-06-2023 • Lượt xem: 1362
Sau thời gian gián đoạn vì dịch, cuộc thi Piano TP.HCM chính thức quay trở lại

Sau thời gian dài vắng bóng bởi ảnh hưởng của Covid-19, mới đây Nhạc viện TP.HCM đã công bố thông tin chính thức về cuộc thi Piano TP.HCM 2023. Năm nay Ban Tổ chức sẽ không giới hạn độ tuổi để mọi đối tượng yêu thích piano cổ điển đều có thể tham gia. Cuộc thi cũng chào đón mọi khán giả yêu thích piano cổ điển đến thưởng thức, chương trình dự kiến sẽ thu hút rất nhiều tài năng tham gia và đông đảo sự quan tâm của các bạn trẻ có đam mê với môn nghệ thuật này.

Cuộc thi sẽ diễn ra từ ngày 6 đến ngày 9/7/2023 tại Phòng Hòa nhạc – Nhạc viện TP.HCM. Đây là cơ hội thúc đẩy phong trào âm nhạc cổ điển, tạo cơ hội cho các thí sinh thử sức, tranh tài và ngày càng hoàn thiện khả năng chuyên môn với sự nhận xét, đánh giá từ các giám khảo giàu kinh nghiệm. Đồng thời, cuộc thi còn là dịp phát hiện những tài năng âm nhạc trẻ tuổi, góp phần thúc đẩy nghệ thuật piano chuyên nghiệp của TP.HCM nói riêng và Việt Nam nói chung, dần phát triển lên tầm quốc tế.

Ban Tổ chức quy định tất cả các tác phẩm thi dự thi sẽ được giới hạn trong phạm vi âm nhạc cổ điển (không bao gồm các phong cách Jazz, Blue, Broadway, bán cổ điển, nhạc nhẹ). Đồng thời, tác phẩm dự thi phải được đàn thuộc lòng, không nhìn sách; các đoạn nhạc không đàn nhắc lại; Sonate chương I phải là chương Allegro; các tác phẩm thi ở các vòng không trùng nhau (ngoại trừ tác phẩm thi của các bảng B, C, D nhóm Amateur, được trùng 1 tác phẩm từ vòng 1 sang vòng 2). Các phần thi sẽ được đánh giá không chỉ bởi các giám khảo Việt Nam uy tín tiếp tục cộng tác trong năm 2023, Nhạc Viện TP.HCM cũng đã mời các giám khảo quốc tế tài năng, đầy kinh nghiệm từ Nhạc viện Quốc gia Lyon (Pháp), Đại học Malaya (Malaysia) và Đại học Sangmyung (Hàn Quốc) để các thí sinh có thể nhận được những nhận xét chuyên môn công tâm và chính xác nhất.

Về cơ cấu giải thưởng, cuộc thi trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba cho mỗi bảng thi, bên cạnh nhiều giải khuyến khích. Đặc biệt, các thí sinh nhóm không chuyên đạt giải nhất, nhì, ba ở các bảng và đủ điều kiện về độ tuổi thi vào Nhạc viện TP.HCM sẽ được ưu tiên tuyển thẳng vào hệ chính quy tại Khoa Piano của Nhạc viện (không cần qua kỳ thi tuyển chính thức). Những thí sinh đạt giải I, II, III cũng sẽ được biểu diễn trong một chương trình hòa nhạc đặc biệt do Nhạc Viện TP.HCM tổ chức.

Được biết, tiền thân của cuộc thi Piano Thành phố Hồ Chí Minh là Piano Amateur do Trung tâm Bồi dưỡng năng khiếu âm nhạc tổ chức hằng năm kể từ năm 2014 với mục đích ban đầu là hướng tới đối tượng là các thí sinh piano không chuyên, nhằm cổ động và khuyến khích phong trào học piano cổ điển tại TP.HCM. Giai đoạn này số lượng thí sinh mỗi lần thi là từ 60 đến hơn 130 thí sinh. Sau ba năm liên tục tổ chức, với những nỗ lực không ngừng nghỉ của ban tổ chức, cuộc thi ngày càng nhận được sự ủng hộ, hưởng ứng của các giảng viên, thí sinh từ nhiều tỉnh thành trong cả nước như: Đà Nẵng, Cần Thơ, Đà Lạt, Long An, Đồng Nai,…

Đến năm 2017, cuộc thi được đổi tên thành cuộc thi Piano Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời mở rộng quy mô và chất lượng khi có thêm các bảng thi dành cho nhóm thí sinh chuyên nghiệp và có sự tham gia của thí sinh người nước ngoài. Đây cũng là năm thu hút rất đông thí sinh dự thi, số lượng thí sinh tăng mạnh lên 188 thí sinh, trong đó có đông thí sinh đến từ nhiều nước khác và từng đoạt nhiều giải thưởng trước khi tham gia cuộc thi tại Việt Nam. Từ đây, chất lượng thí sinh dự thi ngày càng được nâng cao hơn và cuộc thi được tổ chức ngày càng hoàn thiện, chuyên nghiệp hơn.