VĂN HÓA

Sự kiện ‘Mê lá’ thu hút hàng ngàn người yêu kiểng lá đến tham dự

Minh Nhân • 27-10-2022 • Lượt xem: 1224
Sự kiện ‘Mê lá’ thu hút hàng ngàn người yêu kiểng lá đến tham dự

Vừa qua, sự kiện triển lãm Vietnam Exotic Plants Festival 2022 với chủ đề Mê lá đã chính thức diễn ra tại nhà thi đấu Hồ Xuân Hương (Quận 3, TP. HCM) và thu hút đông đảo người yêu kiểng lá đến chiêm ngưỡng. Đặc biệt, sự kiện còn có sự góp mặt của gần 40 cơ sở kinh doanh cây kiểng trong và ngoài nước như Ecuador, Đài Loan…

Được biết, đây là lần thứ hai một sự kiện về kiểng lá được tổ chức với quy mô lớn và thời gian kéo dài. Đánh giá về quy mô chương trình trong lần trở lại này, anh Phạm Ngọc Quý - đại diện ban tổ chức cho biết: "Mê lá là hội chợ triển lãm về kiểng lá lớn nhất Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Ước tính có khoảng 10.0000 khách tham gia trong hai ngày diễn ra sự kiện”.

Không chỉ là cơ hội để công chúng ngắm nhìn những cây cảnh độc lạ, đủ mọi kích thước, chủng loại, triển lãm còn là dịp để người yêu kiểng lá gặp gỡ, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau... Không ít bạn trẻ đã có mặt từ rất sớm trong suốt hai ngày diễn ra sự kiện để tận hưởng không gian xanh mát giữa lòng thành phố, cũng như tranh thủ "check in" thỏa thích giữa dàn bonsai, sen đá, nắp ấm, các loại kiểng lá ngoại nhập độc đáo khổng lồ...

Chỉ trong vòng 3 tiếng đầu tiên bắt đầu mở bán, gian hàng Mudiflora (Ecudor) đã bất ngờ thu về hơn 200 triệu đồng với mức giá trung bình từ 1 - 9 triệu đồng/ gốc từ 1 - 2 lá. Đại diện gian hàng chia sẻ, khi đến với triển lãm lần này, họ đã mang đến hơn 95% các dòng kiểng lá độc đáo, đặc biệt với giá cả ưu đãi rất nhiều so với thị trường.

Từ lâu, kiểng lá trên thế giới đã là một lĩnh vực sở hữu tiềm năng kinh tế rất cao, nhất là khi đã sở hữu một sàn giao dịch quốc tế cho riêng mình. Ở Việt Nam, lĩnh vực này ngày càng trở nên sôi động hơn bao giờ hết khi cộng đồng yêu cây xanh ngày một tăng cao và dần có những kết nối.

Góp mặt tại triển lãm, ông Phạm Ngọc Hùng - nhà đồng sáng lập công ty TNHH Thương mại Xanh Xanh Urban Forest cho biết, hiện nay công ty ông có hơn 70 dòng sản phẩm khác nhau, trong đó monstera thai constellation (trầu bà Nam Mỹ) là dòng sản phẩm chiếm tỉ trọng xuất khẩu cao nhất, lên đến 30% với mức giá bán trung bình từ 40 - 45 USD/cây. Theo đó, mức giá của các dòng kiểng lá dao động ở mức từ vài triệu tới vài trăm triệu đồng là điều hoàn toàn bình thường.

Khác với những thú chơi cây cảnh khác, người chơi kiểng lá tập trung vào hình dáng, kích thước và cả đường vân của các lá cây trong tự nhiên. Chính nhờ vẻ đẹp thuần túy, không khuôn mẫu ràng buộc này đã tạo nên một không gian xanh đầy sáng tạo và ngẫu hứng, đặc biệt phù hợp với người dân thành thị vốn bó hẹp trong bốn bức tường.

Bên cạnh không gian mua bán tấp nập, triển lãm còn có đa dạng các hoạt động thú vị như minigame đổi cây, cuộc thi Xanh đại chiến, các workshop giao lưu kinh nghiệm, thậm chí có cả khu vẽ tranh lá cây theo sở thích dành cho các em nhỏ,...