THỂ THAO

Sự mới lạ trong lối chơi của các đội bóng hàng đầu Premier League

Nhi Phan • 11-08-2023 • Lượt xem: 1466
Sự mới lạ trong lối chơi của các đội bóng hàng đầu Premier League

Những chiến thuật đang dần trở thành xu hướng tại Premier League như thủ môn phát bóng dài, hậu vệ kết hợp tiền vệ đang được huấn luyện viên của các đội bóng hàng đầu nước Anh sử dụng trong các trận đấu. 

Xem thêm:
Các cầu thủ Manchester City lấn sân sang K- POP, chuyện gì đang xảy ra?
Vượt qua Man City, Arsenal lên ngôi vô địch 'Siêu cúp Anh 2023'

Thủ môn chơi giỏi cả chân lẫn tay

Ở giải đấu bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh - Premier League, các thủ môn có khả năng chơi bóng tốt đến mức như là những cầu thủ chạy trên sân thực thụ. Có thể lấy Ederson Moraes của Manchester City làm ví dụ điển hình, thủ môn người Brazil có thể tung một đường chuyền dài 60m đến đầu của Erling Haaland hay vào sải chân của Jack Grealish. Thậm chí, huấn luyện viên Pep Guardiola từng nói Ederson là người thực hiện quả phạt đền tốt nhất tại Man City. 

Ngoài ra, Kepa Arizabalaga (Chelsea), Allison Becker (Liverpool), Aaron Ramsdale (Arsenal), Jason Steele (Brighton) hay David Raya (Brentford) cũng có đôi chân rất đặc biệt. 

Mùa giải mới, Premier League sẽ tràn ngập những “tân binh” thủ môn với sự xuất hiện của Andre Onana tại Manchester United, Guglielmo Vicario tại Tottenham,... những tay gác đền này được kỳ vọng sẽ là người triển khai những đường tấn công mãnh liệt lên tuyến trên. 

Kỳ vọng nhiều bàn thắng từ đường chuyền dài nhưng điều đó cũng có thể dẫn đến những sai lầm trong phòng thủ. Phần lớn, các đội có khả năng sẽ cố gắng nắm quyền kiểm soát bóng, đánh bại sức ép rồi tận dụng tối đa lợi thế của họ để triển khai tấn công bằng các đường chuyền dài. 

Andre Onana là bậc thầy kỳ cựu cho kỹ năng trên, đó là lý do tại sao Manchester United lại chi 57 triệu USD cho cựu thủ môn của Inter Milan. Tại Champions League mùa trước, thủ môn người Cameroon có khả năng giảm tải áp lực bằng những đường bóng chính xác lên khu vực giữa sân hoặc tuyến trên. 


“Onana có điều gì đó sẽ thay đổi lối chơi của chúng tôi” - huấn luyện viên Erik ten Hag của Manchester United chia sẻ.

Trong kỷ nguyên bóng đá hiện đại, thủ môn không chỉ có nhiệm vụ duy nhất là giữ sạch khung thành mà giờ đây họ cần phải giỏi cả chân lẫn tay. Về cơ bản là cung cấp cho các đội thêm cầu thủ thứ 11 trong đội hình để giúp các hậu vệ được đẩy cao hơn. 

Theo Sky Sports, tỷ lệ giữ bóng của các thủ môn trung bình khoảng 43% trong giai đoạn 2003 - 2010. Vào mùa trước, con số đó đã tăng lên 67%, tỷ lệ cao nhất từ trước đến nay. 

Huấn luyện viên Pep Guardiola được cho là người khởi xướng lối chơi này. Mùa giải đấu tiên với Man City vào năm 2016, một trong những quyết định của chiến lược gia người Tây Ban Nha là bán Joe Hart - thành viên chủ chốt trong đội hình của Quỷ Xanh để mang về Claudio Bravo - thủ môn thường xuyên thất bại trong những tình huống một đối một nhưng lại có những đường chuyền dài chất lượng. Năm 2017, Man City tiếp tục ký hợp đồng với Ederson, người đã chơi thành công ở cả hai khía cạnh. 

Sau đó, cũng có nhiều huấn luyện viên sử dụng chiến thuật như Guardiola nhưng không phải là tất cả các đội đều sẽ làm như vậy. Chẳng hạn như Newcastle, thủ môn Nick Pope của đội sân St James’ Park không chơi bóng bằng chân giỏi nhưng lại có khả năng cản phá tốt. 


Pep Guardiola mở đầu cho những xu hướng chơi bóng mới. 

Tại Premier League, các thủ môn ngày càng có mức chuyển nhượng cực kỳ cao. Năm 2018, Liverpool từng tiêu tốn 85 triệu USD cho Allison, đây là mức phí kỷ lục thế giới cho thủ môn trong thời điểm đó. Thậm chí, Kepa của Chelsea đã phá vỡ kỷ lục này vào một tháng sau đó khi đội bóng áo xanh chi trả 92,6 triệu USD cho bản hợp đồng với thủ môn người Tây Ban Nha. Hiện tại, Onna đứng ở vị trí thứ 3 trong danh sách những thủ môn đắt giá nhất từ trước đến nay. 

“Kết hợp” hai vị trí tiền vệ và hậu vệ

Từng làm với cựu cầu thủ Philipp Lahm ở Đức, Pep Guardiola tiếp tục sử dụng chiến thuật “kết hợp” hai vị trí khi đến Man City. Thuyền trưởng Quỷ Xanh điều chỉnh đội hình để phù hợp với sự xuất hiện của tiền đạo Erling Haaland, có nghĩa là một hậu vệ sẽ chơi ở vị trí tiền vệ khi đội cầm quyền kiểm soát bóng. 

Mùa trước, Man City đẩy hậu vệ cánh Joao Cancelo hoặc Rico Lewis vào hàng tiền vệ trung tâm bên cạnh Rodri để cả hai tiền vệ trung tâm tấn công của đội tiến gần hơn đến Haaland. Cùng với đó, Man City có hai tiền vệ lùi sâu hơn trong trường hợp mất quyền kiểm soát bóng. 

Các đội bóng khác chơi ở Premier League cũng đang sử dụng chiến thuật này. Tại Arsenal, Oleksandr Zinchenko đã làm điều đó vào mùa trước với hậu vệ Jurrien Timber. Hay ở Liverpool, Trent Alexander-Arnold trở thành tiền vệ lai hậu vệ vào cuối mùa giải, cầu thủ người Anh có 7 pha kiến tạo trong suốt 2 tháng cuối giải. Tuy nhiên, chiến thuật này chỉ phù hợp với các đội bóng có khả năng kiểm soát bóng tốt. 

Nguồn: Yahoo Sports