ĐỜI SỐNG

Sức hút của những chiếc đồng hồ đắt giá nhất thế giới

Trầm Hương • 27-10-2022 • Lượt xem: 781
Sức hút của những chiếc đồng hồ đắt giá nhất thế giới

Đồng hồ luôn là món phụ kiện được đông đảo mọi người sử dụng trên khắp thế giới. Đây cũng là món phụ kiện tôn lên sự đẳng cấp, sang trọng cho những ai là tín đồ hàng hiệu, thể hiện sự quý phái của họ.

Thương hiệu hàng đầu

Nhắc tới đồng hồ thì những thương hiệu ở Thụy Sĩ và Nhật Bản được quan tâm nhắc đến hàng đầu, chúng mang lại giá trị cho người sỡ hữu.

Thụy Sĩ được biết đến là nơi sản sinh ra những hãng đồng hồ xa xỉ, đẳng cấp bậc nhất thế giới. Chiếm lĩnh hầu hết thị trường với những chiếc đồng hồ danh giá, cao cấp từ xưa đến nay được khách hàng tin tưởng sử dụng. Nơi đây hội tụ những nhãn hiệu đồng hồ nổi tiếng như Graff, Patek Philippe, Audemars Piguet, Vacheron Constantin, Rolex, Hublot, Omega…

Theo thống kê cho thấy, chiếc đồng hồ đeo tay đắt giá nhất thế giới tính đến thời điểm hiện tại vẫn thuộc về Thụy Sĩ, nơi được mệnh danh là cha đẻ của ngành sản xuất đồng hồ lớn nhất toàn cầu.

Graff Diamonds Hallucination hiện đang dẫn đầu thế giới với mức giá cao ngất lên đến khoảng 55 triệu USD (1.300 tỷ VNĐ). Chiếc đồng hồ này chế tác từ hàng ngàn viên kim cương với đầy đủ các màu sắc được cho là vô cùng quý hiếm. Song, nó càng trở nên quý giá hơn khi được kết hợp với lượng kim cương khoảng 110 cara nhằm thể hiện lên sự đẳng cấp, quyền lực và sự thu hút. Chính vì thế, Graff Diamonds Hallucination được xem là món đồ xa xỉ độc đáo bậc nhất của hãng Graff.

Chiếc đồng hồ được chế tác tinh xảo, lấp lánh với hàng ngàn viêm kim cương quý hiếm

Bên cạnh chiếc đồng hồ danh giá ấy, Thụy Sĩ còn sỡ hữu nhiều nhãn hiệu đồng hồ vượt thời gian về giá cả lẫn mẫu mã. Thậm chí, giá còn tăng cao so với giá ban đầu.

Rolex và Hublot là 2 thương hiệu được giới thời trang săn đón. Với mức giá không quá đắt, thiết kế đơn giản mà sang trọng, không bị lỗi thời theo thời gian. Chính điều đó, luôn thể hiện được thần thái và sự cuốn hút của người sỡ hữu.

Nhãn hiệu đồng hồ phổ biến được giới thời trang lựa chọn

Patek Philippe Worldtimer Guilloché Ref. 2523/1 với giá 5,5 triệu đô la. Patek Philippe Platinum World Time Ref. 1415 với giá 5,8 triệu đô la. Patek Philippe Yellow Gold Calibre 89 với giá 6 triệu đô la. Rolex Daytona Unicorn Ref. 6265 với giá 6,1 triệu đô la.... được liệt kê là những chiếc đồng hồ đắt giá nhất mọi thời đại. Vậy bạn có biết đâu là những yếu tố tạo nên giá trị này? Vì sao một chiếc đồng hồ tưởng như nhỏ bé lại khiến cả thế giới phải ngưỡng vọng, không phải có tiền mới có thể sở hữu nó? Để có thể giải đáp những thắc mắc này, chỉ khi bạn là chính người sưu tầm, sở hữu hay khám phá qua những dòng sản phẩm cao ấp ấy, bạn sẽ hiểu được tường tận thú chơi lắm công phu như thế nào.

Tại sao đồng hồ là phụ kiện không bị lãng quên?

Theo tập quán xưa, đồng hồ là loại thiết bị chủ đạo để xem giờ, canh chỉnh thời gian cho đúng với lịch trình mong muốn nhưng đến ngày nay thời gian không nhất thiết phải xem trên đồng hồ, thời gian có thể xem trên nhiều nền tảng khác nhau như điện thoại di động. Vì vậy đồng nghĩa với việc  đồng hồ không còn được là sản phẩm ưa chuộng và bị lãng quên đúng hay sai? Quan niệm này khá sai lầm, vì trên thực tế vẫn được nhiều người tin tưởng sử dụng, dùng làm phụ kiện bên mình không thể thiếu mỗi ngày.

Đồng hồ đeo tay chứa đựng rất nhiều ý nghĩa là không chỉ để xem thời gian mà nó đem lại sự trôi chảy của thời gian, là thói quen sống hằng ngày. Song song còn là sự thể hiện được con người, văn hóa, phong tục của chính bản thân bạn, đồng thời tôn lên sự đẳng cấp, phong cách cho người sử dụng.

Đồng hồ mang nhiều ý nghĩa với người sử dụng

Chính vì thế, đồng hồ luôn là một vật dụng được chọn lựa hàng đầu, biểu tượng cho sự bền bỉ với thời gian.