ĐỜI SỐNG

‘Thần cơ’ châu Á ‘dọn bàn’ chỉ trong một lượt đánh

Hoàng Sơn • 11-10-2022 • Lượt xem: 199
‘Thần cơ’ châu Á ‘dọn bàn’ chỉ trong một lượt đánh

Mới đây tại sự kiện bi-a Hong Kong Masters diễn ra tại Hồng Kông đã kết thúc vào ngày 9/10, Fu đã hạ hàng loạt cao thủ thế giới để tiến tới trận chung kết. Trong đó một pha đánh kinh điển “dọn bàn” khiến các cổ động viên phải ngỡ ngàng.

Xem thêm:

Điểm mặt 8 cầu thủ ghi bàn cho U.17 Việt Nam tại vòng loại U.17 châu Á 2022

Bản quyền phát sóng World Cup 2022 tại Việt Nam sắp được công bố

Sự kiện góp mặt 8 cơ thủ hàng đầu tham dự, chia thành 4 trận tứ kết. Ở trận đấu đầu tiên, cơ thủ Marco Fu vượt qua cựu vô địch thế giới Mark Selby với tỷ số là 5-2. Sau đó, anh tiếp tục đánh bại cựu số 1 thế giới khác là John Higgins với tỷ số 6-5 tại bán kết. Tại trận đấu chung kết, Fu chỉ để chịu thua trước cơ thủ đương kim số 1 thế giới Ronnie O'Sullivan với tỷ số 4-6.

Marco Fu 44 tuổi người Hong Kong, anh từng được mệnh danh "Thần cơ" tại châu Á với 3 lần lên ngôi vô địch và từng giữ vị trí thứ 5 thế giới vào năm 2017. Sau danh hiệu Scotland Open năm 2016, Fu vẫn chưa có thêm một chức vô địch nào, nên vậy thứ hạng của cơ thủ người Hồng Kông cũng vì thế mà tụt dốc, hiện tại anh đang đứng thứ 100 thế giới.


Marco Fu thực hiện cơ đánh ghi điểm tuyệt đối 147 tại sự kiện Hong Kong Masters  

Tuy xếp hạng 100, nhưng anh đã gây bất ngờ khi lần lượt vượt qua hai cơ thủ trong top 5 là Selby hạng 4 và Higgins hạng 5. Fu khiến cho giới mộ điệu snooker phải ngỡ ngàng khi anh còn thực hiện thành công cơ đánh "dọn bàn" ghi điểm tuyệt đối 147. Đáng chú ý hơn pha “dọn bàn” này được thực hiện ở ván quyết định của trận bán kết, nơi mà Fu đã đánh bại huyền thoại Scotland Higgins với tỷ số 6-5.

Giải đấu khép lại với danh hiệu vô địch dành cho cơ thủ O'Sullivan cùng với phần thưởng lên đến 100.000 bảng. Vị trí thứ hai thuộc về  Fu nhận 50.000 bảng, còn lại những tay cơ vào bán kết sẽ nhận được 32.000 bảng và dừng bước ở tứ kết nhận 22.500 bảng.