ĐỜI SỐNG

Thắng Hoàng Anh Gia Lai, Hà Nội chạm trán Bình Định tại chung kết Cúp Quốc gia 2022

Hoàng Sơn • 24-11-2022 • Lượt xem: 266
Thắng Hoàng Anh Gia Lai, Hà Nội chạm trán Bình Định tại chung kết Cúp Quốc gia 2022

Chiều ngày 23/11, hai trận đấu bán kết cúp Quốc gia đều đồng loạt diễn ra. Trong đó, Hà Nội vượt qua Hoàng Anh Gia Lai 2-0 và Topenland Bình Định thắng đậm Đông Á Thanh Hóa 4-0.

Xem thêm:

Bảng H World Cup 2022: Ronaldo cần chứng minh tại Bồ Đào Nha

Xác định 12 đội góp mặt tại vòng chung kết U.21 Quốc gia Thanh Niên 2022

Ở trận bán kết đầu tiên, Hoàng Anh trên sân nhà Pleiku rất muốn giành chiến thắng để tri ân khán giả. Tuy nhiên, đối thủ của họ là đội bóng mới lên ngôi vô địch V.League 2022 - CLB Hà Nội. Nên vậy, việc giành chiến thắng là điều rất khó khăn với thầy trò HLV Kiatisuk.

Sau tiếng còi khai cuộc, với tư các là nhà vô địch V.League 2022, CLB Hà Nội là đội chủ động trong lối chơi hơn và tạo ra khá nhiều tình huống nguy hiểm. Một trong số đó đã được cụ thể thành bàn thắng mở tỉ số. Phút 37, sau pha đẩy bóng của Tuấn Linh, Lucao có mặt đúng lúc để dứt điểm cận thành, mở tỉ số 1-0 cho Hà Nội. 


Hà Nội thắng 2-0 trước Hoàng Anh Gia Lai để vào chung kết Cúp Quốc gia

Sang đến hiệp đấu thứ 2, vẫn là cái tên quen thuộc Lucao điền tên lên bảng tỉ số sau cú dứt điểm chéo góc chính xác để hạ gục thủ thành Tuấn Linh. Thời gian còn lại, Hoàng Anh Gia Lai tạo ra nhiều tình huống đáng chú ý. Những lần lượt những cái tên như Văn Toàn, Minh Vương, Xuân Trường, Brandao, Bruno đều vô duyên trước khung thành bên phía Hà Nội. Chung cuộc Hà Nội dành chiến thắng 2-0 trước Hoàng Anh Gia Lai và có tấm vé vào chung kết.

Ở trận đấu bán kết còn lại, trên sân Quy Nhơn Topenland Bình Định có chiến thắng đậm 4-0 trước Đông Á Thanh Hóa. Những cầu thủ ghi bàn là Rafaelson (hattrick), Hendrio Da Silva (83’).


Topenland Bình Định giành chiến thắng 4-0 trước Đông Á Thanh Hóa (Ảnh: Topenland Bình Định)

Như vậy, CLB Hà Nội sẽ gặp Topenland Bình Định tại trận chung kết Cúp Quốc gia. Trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 17h00 ngày 27/11 trên sân vận động Hàng Đẫy. Hoàng Anh Gia Lai và Đông Á Thanh Hóa nhận đồng hạng 3 chung cuộc.