ĐỜI SỐNG

Thể thao hôm nay: Đội tuyển Việt Nam chọn Mỹ Đình làm sân nhà AFF Cup; Thái Lan đau đầu khi mất Chanathip

Hoàng Sơn • 02-11-2022 • Lượt xem: 203
Thể thao hôm nay: Đội tuyển Việt Nam chọn Mỹ Đình làm sân nhà AFF Cup; Thái Lan đau đầu khi mất Chanathip

Đội tuyển Việt Nam chọn Mỹ Đình làm sân nhà AFF Cup. Cựu HLV đội tuyển Bỉ đưa ra mức lương bất ngờ để dẫn dắt ĐTVN. Thái Lan đau đầu khi mất Chanathip là những tin thể thao có trong hôm nay.

Xem thêm:

Ngôi sao số 1 đội tuyển Hàn Quốc dính chấn thương trước thềm World Cup 2022

Việt Nam bất ngờ đứng đầu danh sách đặc biệt ở châu Á trong năm 2022

Đội tuyển Việt Nam chọn Mỹ Đình làm sân nhà AFF Cup

Mới đây, Tổng cục thể dục thể thao đã chấp thuận về việc chọn sân Mỹ Đình làm sân nhà của đội tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2022. 

Trước đó được biết, khu liên hiệp thể thao Mỹ Đình bị siết nợ tiền thuế hơn 800 tỷ đồng. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng vào cuộc làm việc và hiện tại VFF có thể tổ chức các trận đấu của tuyển Việt Nam trong thời gian tới.

Hiện tại, đoàn quân HLV Park Hang Seo sẽ có trận giao hữu với CLB Borussia Dortmund ngày 30/11 và 2 trận đấu ở vòng bảng AFF Cup gặp Malaysia và Myanmar diễn ra trên sân nhà.Ngoài ra, nếu vượt qua vòng bảng, sân Mỹ Đình vẫn sẽ được tiếp tục tổ chức các trận bán kết và chung kết.

Cựu HLV đội tuyển Bỉ đưa ra mức lương bất ngờ để dẫn dắt ĐTVN

HLV Marc Wilmots, người từng dẫn dắt đội tuyển Bỉ và đưa đội bóng này xếp hạng 1 trên thế giới đã muốn ứng cử vào vị trí huấn luyện viện trưởng đội tuyển Việt Nam.

Đáng bất ngờ hơn, mức lương vị chiến lược gia này đưa ra là khá ổn so với những ứng cử viên khác. Cụ thể mức lương ông mong muốn là 800.000 USD/năm. Những  ứng cử viên còn lại như Robert Prosinecki, Slaven Skelezic, Bozidar Bandovic, Javier đều mong muốn một con số cao hơn là 1 triệu USD/năm. Một HLV tên tuổi khác là Skocic mong muốn có mức lương ước chừng từ 1-1,3 triệu USD/năm.

Thái Lan đau đầu khi mất Chanathip 

Chanathip là được xem là nhân tố quan trọng nhất trong đội hình tuyển Thái Lan. Tuy nhiên trước đó, ngôi sao đang thi đấu cho Kawasaki Frontale đang chính thức lên tiếng sẽ không tham dự AFF Cup diễn ra vào cuối năm. Điều này khiến HLV Polking khá đau đầu khi Chanathip là nhân tố chủ lực giúp Thái Lan lên ngôi vô địch AFF Cup 2014, 2016 và 2020.

Ngoài Chanathip, HLV Polking còn không có sự phục vụ của hai ngôi sao khác tại AFF Cup là Supachok Sarachat (Consadole Sapporo) và Chaowat Veerachat (Cerezo Osaka). Cũng giống như trường hợp Chanathip, bộ đôi Supachok Sarachat  và Chaowat Veerachat cũng không được các đội bóng ở giải J.League nhã người.