ĐỜI SỐNG

Việt Nam bất ngờ đứng đầu danh sách đặc biệt ở châu Á trong năm 2022

Hoàng Sơn • 02-11-2022 • Lượt xem: 262
Việt Nam bất ngờ đứng đầu danh sách đặc biệt ở châu Á trong năm 2022

Theo thống kê mới nhất của Nielsen, Việt Nam đã vượt qua nhiều Quốc gia khác để trở thành đất nước có tỉ lệ người hâm mộ cuồng nhiệt nhất châu Á năm 2022.

Xem thêm:

Thắng SHB Đà Nẵng, CLB Hà Nội quay trở lại ngôi đầu trên BXH V.League 2022

CAND lên ngôi vô địch, Đắk Lắk chính thức nói lời chia tay giải hạng nhất Quốc gia

Mới đây, trang Nielsen đã có thống kê mới nhất bóng đá thế giới trong năm 2022, Việt Nam bất ngờ có một giải thưởng trong số này. Theo đó, Việt Nam đứng đầu về danh sách người hâm mộ bóng đá tại châu Á, với tỉ lệ số lượng lên tới 75%.

Ở Đông Nam Á, các nước khác cũng nằm trong danh sách này là Indonesia ở vị trí thứ 3 với 69%, Thái Lan đứng thứ 5 với 58%, Malaysia nằm ở vị trí thứ 7 với tỉ lệ là 53%, Singapore thứ 11 với 43% và cuối cùng là Philippines với tỉ lệ là 35%.

Ngoài ra, trong danh sách này nằm ở vị trí thứ 2 đến từ một đất nước Tây Á là Các Tiểu Vương Quốc Thống Nhất (UAE). Trong nhóm danh sách này, Nhật Bản đứng vị trí cuối cùng là hạng 12 với 28%. Trong khi đó, đất nước với hàng tỉ dân số là Trung Quốc chỉ đứng 10 với 40%. Các nước còn lại bao gồm Ấn Độ hạng 6 (56%), Hàn Quốc hạng 8 (50%).


Việt Nam đứng đầu trong danh sách các quốc gia mê bóng đá nhất châu Á (Ảnh: Asean Football)

Quay trở lại với bóng đá Việt Nam, ở những năm trở lại đây, tuyển Việt Nam có những thành tích nổi bật dưới thời HLV Park Hang-seo. Cụ thể, ông đã đưa bóng đá Việt Nam đã 2 lần liên tiếp giành huy chương vàng SEA Games, vô địch AFF Cup 2018 và có lần đầu tiên bước đến vòng loại cuối cùng World Cup 2022. Đang chú ý về giành tích nổi bật phải kể đến ngôi Á quân U.23 châu Á 2018 tại Thường Châu. Với những thành tích trên giúp cho người hâm mộ trên toàn bộ lãnh thổ đất nước hình chữ S càng quan tâm đến bóng đá nước nhà.