ĐỜI SỐNG

Thể thao hôm nay: HAGL không thắng trận thứ 9; Cựu tay vợt số 1 thế giới dương tính với chất cấm

Hoàng Sơn • 22-10-2022 • Lượt xem: 192
Thể thao hôm nay: HAGL không thắng trận thứ 9; Cựu tay vợt số 1 thế giới dương tính với chất cấm

Cựu HLV Buriram United muốn dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. HAGL không thắng trận thứ 9. Cựu tay vợt số 1 thế giới dương tính với chất cấm là những tin thể thao có trong hôm nay.

Xem thêm:

Ronaldo nói gì sau khi biết mình loại khỏi đội hình của M.U?

HLV Park Hang Seo xuất hiện tại giải bóng đá sinh viên

Cựu HLV Buriram United muốn dẫn dắt đội tuyển Việt Nam

Sau khi có thông tin chính thức, HLV Park Hang Seo sẽ không dẫn dắt đội tuyển Việt Nam sau khi hết hợp đồng thì mới đây, công ty đại diện HLV Bozidar Bandovic, cựu HLV CLB Buriram United đã gửi hồ sơ ứng tuyển vào vị trí HLV trưởng đội tuyển Việt Nam.

Theo chia sẻ trên Zing, ông Bozidar Bandovic nói: “Thật tuyệt với nếu được dẫn dắt tuyển Việt Nam. Tôi biết đội bóng này qua nhiều trận đấu với Thái Lan ở các giải đấu chính thức. Ông Park Hang Seo là HLV giỏi khi xây dựng được một tập thể mạnh mẽ và duy trì sự ổn định trong nhiều năm. Việt Nam là đội bóng kỷ luật và có những cá nhân xuất sắc”.


HLV Bozidar Bandovic hy vọng có thể dẫn dắt đội tuyển Việt Nam

HAGL không thắng trận thứ 9

Vào chiều ngày 22/10, CLB Hoàng Anh Gia Lai có chuyến làm khách trên sân SHB Đà Nẵng tại vòng 21 V.League 2022. Đoàn quân của HLV Kiatisuk thi đấu khá mờ nhạt và có kết quả hòa 0-0 trước đội chủ nhà SHB Đà Nẵng.

Đây là trận đấu thứ 9 đội bóng phố núi đã không biết đến hương vị chiến thắng. Trận thắng gần nhất của HAGL là chiến thắng trước CLB Sài Gòn với tỷ số 1-0 , đội bóng của bầu Đức đang trải qua chuỗi trận thất vọng với 5 trận thua và 4 trận hòa. Hiện tại, HAGL đang tạm xếp vị trí thứ 8 và hơn đội ở vị trí thứ 9 là Bình Dương về chỉ số phụ.


SHB Đà Nẵng và Hoàng Anh Gia Lai có trận đấu mờ nhạt

Cựu tay vợt số 1 thế giới dương tính với chất cấm

Mới đây theo thông báo ngày 21/10, cựu tay vợt số một thế giới Simona Halep đã bị đình chỉ thi đấu sau khi cô có kết quả dương tính với chất cấm. 

Mẫu thử của Simona Halep được lấy khi cô tham gia giải Mỹ Mở rộng hồi tháng 9. Tay vợt người Romania khi đó đã để thua ngay từ vòng 1 trước Daria Snigur sau ba sec thi đấu. Theo Cơ quan Liêm chính Quần vợt Quốc tế, kết quả của Halep có Roxadustat chất cấm trong các danh mục của Cơ quan chống doping Thế giới (WADA) từ năm 2022. Chất này giúp cho các vận động viên có thể cải thiện quá trình oxy hóa trong máu.


Simona Halep sẽ tạm thời bị đình chỉ thi đấu