ĐỜI SỐNG

Thể thao hôm nay: HLV Nguyễn Quốc Tuấn hài lòng với chiến thắng của U.17 VN; Giải bóng chuyền nữ Cúp Lienvietpostbank trở lại

Hoàng Sơn • 06-10-2022 • Lượt xem: 283
Thể thao hôm nay: HLV Nguyễn Quốc Tuấn hài lòng với chiến thắng của U.17 VN; Giải bóng chuyền nữ Cúp Lienvietpostbank trở lại

HLV Nguyễn Quốc Tuấn hài lòng với 4 bàn thắng của U.17 Việt Nam. Giải bóng chuyền nữ Cúp Lienvietpostbank trở lại. Erling Haaland tiếp tục ‘nổ súng’ tại đấu trường Champions League là những tin thể thao có trong hôm nay.

Xem thêm:

Trọng Hoàng và cơ hội trở lại đội tuyển Quốc gia

Thể thao hôm nay: HLV Xavi bực tức vì quyết định của trọng tài; Vũ Thành An bị loại khỏi đội tuyển

HLV Nguyễn Quốc Tuấn hài lòng với 4 bàn thắng của U.17 Việt Nam

Vào tối hôm qua 5/10, tuyển U.17 Việt Nam đã có chiến thắng 4-0 trước U.17 Đài Bắc Trung Hoa. Sau trận đấu, HLV Nguyễn Quốc Tuấn cho biết, ông hài lòng với chiến thắng này của các học trò: “Tôi hài lòng về kết quả trận đấu này. Tôi cũng hài lòng khi các em áp dụng chiến thuật, đấu pháp mà Ban huấn luyện đề ra. Trong 4 bàn thắng, tôi nghĩ pha lập công nào cũng có giá trị cả. 4 bàn thắng đều đẹp”.

Khi bước vào trận đấu, U.17 Đài Bắc Trung Hoa với lợi thế về thể hình đã chơi phòng ngự đầy chặt chẽ. Điều đó khiến U.17 Việt Nam rất khó để có được bàn thắng. Thêm vào đó, ở giải đấu nào cũng vậy, trận đấu đầu tiên luôn khiến các cầu thủ trẻ bị căng thẳng và thiếu sự thoải mái. Phải sau khởi đầu này, U.17 Việt Nam mới thi đấu tốt hơn”- ông Tuấn chia sẻ.

Trước khi buổi họp báo kết thúc, ông nói thêm: “Khi bước vào giải đấu, chúng tôi luôn có sự tính toán cho từng đối thủ. Mỗi một đối thủ sẽ là cách chơi riêng, con người cụ thể cho U.17 Việt Nam. Chúng tôi cũng có lợi thế khi thi đấu sau tuyển U.17 Thái Lan. Tôi cũng khuyên các bạn đừng quá chú trọng vào vấn đề phải ghi nhiều bàn thắng hơn so với U.17 Thái Lan mà hãy thi đấu tập trung và chơi đúng khả năng của mình”.

Bên kia chiến tuyến, HLV U.17 Đài Bắc Trung Hoa cũng có những đánh giá về trận đấu: “Trong hiệp thi đấu đầu tiên, chúng tôi đã chơi khá tốt. Đội tự tin chơi bóng, nhưng sang hiệp 2, U.17 Đài Bắc Trung Hoa đã bị xuống thể lực và không theo được khả năng tấn công từ 2 phía đến từ U.17 Việt Nam. Đó là lý do chúng tôi đã để thua 3 bàn chỉ sau 20 phút cuối”.


HLV Nguyễn Quốc Tuấn hài lòng với 4 bàn thắng của học trò

Giải bóng chuyền nữ Cúp Lienvietpostbank trở lại

Sau 2 năm tạm ngưng vì ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, thì mới đây giải bóng chuyền nữ Cúp Lienvietpostbank 2022 đã quay trở lại. Đây được xem là giải đấu thường niên do liên đoàn bóng chuyền Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh tổ chức.

Giải sẽ được tổ chức bắt đầu từ ngày 15 cho đến 22/10 tại nhà thi đấu tỉnh Bắc Ninh. Tham dự giải đấu này có sự góp mặt của tám đội bóng chuyền mạnh trong nước, bao gồm: Bộ Tư Lệnh Thông Tin, VietinBank, VTV Bình Điền Long An, Hóa Chất Đức Giang Hà Nội, Kinh Bắc Bắc Ninh, Ninh Bình Doveco, Than Quảng Ninh, Hà Phú Thanh Hóa.

Các đội sẽ được chia làm hai bảng và thi đấu vòng tròn một lượt để xác định hai đội dẫn đầu sẽ vào vòng trong. Ở giải đấu này, tổng giá trị giải thưởng của giải đấu là 40.000 USD, trong đó đội vô địch sẽ nhận được 15.000 USD. Ngoài ra, ban tổ chức sẽ có 7 giải thưởng cá nhân với tổng giá trị là 2.000 USD.


Giải bóng chuyền Lienvietpostbank trở lại sau 2 năm đại dịch

Erling Haaland tiếp tục ‘nổ súng’ tại đấu trường Champions League

Hành quân đến sân Etihad của Man City được dự báo là "lành ít dữ nhiều" đối với Copenhagen. Và điều đó đã được chứng minh khi thời gian mới trôi qua đến phút thứ 7, đại diện đến từ Đan Mạch đã phải vào lưới nhặt bóng.

Người ghi bàn vẫn là cái tên quen thuộc của Man City là Erling Haaland với cú dứt điểm một chạm đầy chuẩn xác. Và chỉ mất thêm 25 phút sau để cho “kẻ săn mồi” Haaland hoàn tất cú đúp cho đội bóng đại diện nước Anh sau pha đệm bóng cận thành dễ dàng. Có được hai bàn thắng sớm của Haaland giúp Man City có một trận đấu dễ dàng và giành chiến thắng 5-0, 3 bàn còn lại được ghi do công Riyad Mahrez (phút 55) và Julián Álvarez (phút 76) và Davit Khocholava (phản lưới nhà).  

Với hai bàn thắng có được trong trận này, Haaland vươn lên dẫn đầu danh sách vua phá lưới với 5 pha lập công chỉ sau 204 phút thi đấu tại đấu trường Champions League mùa này.


Haaland vươn lên dẫn đầu danh sách vua phá lưới tại Champions League với 5 pha lập công