ĐỜI SỐNG

Thể thao hôm nay: HLV Takayuki Nishigaya thất vọng; Campuchia đưa ra điều luật vô lý tại SEA Game 32

Hoàng Sơn • 22-09-2022 • Lượt xem: 217
Thể thao hôm nay: HLV Takayuki Nishigaya thất vọng; Campuchia đưa ra điều luật vô lý tại SEA Game 32

HLV Takayuki Nishigaya thất vọng sau trận thua đội tuyển Việt Nam. Campuchia đưa ra điều luật vô lý tại SEA Game 32. Tiền vệ Chanathip tự tin vô địch King’s Cup là những tin thể thao có trong hôm nay. 

HLV Takayuki Nishigaya thất vọng sau trận thua đội tuyển Việt Nam

Sau trận thua tan nát 0-4 trước đội tuyển Việt Nam, HLV Takayuki Nishigaya của đội Singapore đã bày tỏ sự thất vọng. Nhưng HLV này cho rằng, ông và các học trò đã học được rất nhiều thứ, nhất là cách chơi bóng đặc biệt của tuyển Việt Nam.

Trong phòng họp báo sau trận đấu, HLV Takayuki Nishigaya chia sẻ: “Tôi thất vọng về tỷ số nhưng vui vì cầu thủ trẻ có cơ hội thể hiện và được thi đấu ở những cấp độ như trước tuyển Việt Nam. Các cầu thủ của tôi sẽ học được nhiều điều, để đáp ứng cường độ thi đấu của tuyển Việt Nam. Tôi tin rằng khi bước vào AFF Cup 2022, tuyển Singapore sẽ có điều chỉnh hợp lý để đạt kết quả thi đấu tốt nhất".

Ở trận đấu này, HLV Takayuki Nishigaya cũng không sử dụng đội hình mạnh nhất. Họ cũng giống đội tuyển Việt Nam khi tung ra đa số là những cầu thủ trẻ và xếp chung với một số cầu thủ có kinh nghiệm.

Ngoài ra HLV Takayuki Nishigaya bày tỏ: “Hôm nay, tôi rất ấn tượng về Văn Quyết, anh có tốc độ, nhãn quan chiến thuật tuyệt vời. Đặc biệt, tôi cực kỳ ấn tượng tuyển Việt Nam có khả năng duy trì trận đấu với cường độ cao từ đầu đến phút cuối trận".


HLV Takayuki Nishigaya dành lời khen cho cầu thủ Nguyễn Văn Quyết.

Ở lượt thi đấu tiếp theo, đội tuyển Singapore sẽ gặp đội tuyển Ấn Độ vào ngày 24/9. Đội tuyển Việt Nam sẽ nghỉ thi đấu lượt này và có trận đấu tiếp theo gặp Ấn Độ vào ngày 27/9.

Campuchia đưa ra điều luật vô lý tại SEA Game 32

Truyền thông Campuchia đưa tin, quốc gia này đã chính thức công bố số lượng các môn thi đấu tại kỳ đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 32. Theo đó, SEA Games 32 có 49 môn với 608 nội dung. Tuy nhiên trong số 49 môn thi lại không có nhiều môn nằm trong hệ thống thi đấu của Olympic và là thế mạnh của Việt Nam cùng các nước trong khu vực như bắn súng, bắn cung, rowing, Canoeing…

Rất nhiều môn thể thao lạ được đưa vào chương trình thi đấu như Field and Indoor Hockey, Floorball, cờ Khmer hay đua moto nước...Đặc biệt quốc gia này còn đưa ra quy định chưa từng có ở sân chơi SEA Games: “Chỉ các VĐV chủ nhà mới được tham gia 100% vào các môn thể thao đối kháng hoặc võ thuật, còn các nước khác phải cân nhắc phân chia lực lượng thi đấu tối đa 70% nội dung”.

Đây là hành động khiến cho các quốc gia khác không hài lòng.

Mới đây, Philippines là quốc gia đầu tiên lên tiếng về chuyện này: “Nó mang lại lợi ích lớn cho nước chủ nhà, nhưng ảnh hưởng lớn đến cơ hội giành huy chương của chúng tôi", ông Abraham Tolentino - Chủ tịch Uỷ ban Olympic Philippines nói trên Tiebreaker Times.


Campuchia đưa những môn thi đấu lạ vào SEA Game 32 khiến nhiều quốc gia trong khu vực ngỡ ngàng.

Tiền vệ Chanathip tự tin vô địch King’s Cup

Mới đây, tiền vệ Chanathip đã trở về từ Nhật Bản để chuẩn bị cho giải giao hữu King’s Cup. Với sự góp mặt của tiền vệ đang thi đấu cho CLB Kawasaki Frontale, sức mạnh của đội tuyển Thái Lan sẽ tăng lên đáng kể.

Trở về đội tuyển Thái Lan dự King’s Cup, tiền vệ Chanathip cho hay: “Tất nhiên chúng ta phải trở thành nhà vô địch giải đấu. Việc được thi đấu cho đội tuyển Thái Lan rất quan trọng vì cả nước sẽ theo dõi chúng ta. Những người được HLV Mano Polking triệu tập đều là những nhân sự tốt nhất. Chính vì thế chúng tôi sẽ cố gắng thể hiện khả năng của mình để chứng minh cho người hâm mộ thấy. Chúng ta phải giành chức vô địch và tôi tự tin rằng toàn đội sẽ làm được điều đó".

Ở trận đấu đầu tiên tại King’s Cup, đội tuyển Thái Lan sẽ gặp đội tuyển Malaysia. Đánh giá đối thủ, tiền vệ Chanathip cho hay: “Khi thi đấu luôn có những khoảnh khắc tuyệt vời. Malaysia hay bất kỳ đội bóng nào đều mạnh. Tôi không quan tâm đến những số liệu thống kê trong quá khứ mà tập trung vào hiện tại. Đây sẽ là trận đấu khó khăn nhưng đội tuyển Thái Lan sẽ giành được chiến thắng".


Tiền vệ Chanathip tự tin vô địch King’s Cup

Tuy được đánh giá cao hơn đội tuyển Malaysia, nhưng thực tế đội tuyển Thái Lan luôn nhận những kết quả bất lợi trước đại kình địch. Trong 5 trận đấu gần nhất trước đội tuyển Malaysia, những chú voi chiến chưa thể giành được chiến thắng. Chính vì vậy, đội tuyển Thái Lan đang rất quyết tâm để giành lại chiến thắng trước những chú hổ Malaysia.