VĂN HÓA

'Thức | AWAKE' - Một triển lãm tranh minh họa của họa sĩ Jeet Zdung về bảo tồn động vật hoang dã

Hà Thành • 23-10-2023 • Lượt xem: 1888
'Thức | AWAKE' - Một triển lãm tranh minh họa của họa sĩ Jeet Zdung về bảo tồn động vật hoang dã

Từ ngày 20/10/2023, Hanoi Grapevine cùng Ddur.productions phối hợp với Sống Platform giới thiệu triển lãm “Thức | AWAKE" của nghệ sĩ / hoạ sĩ truyện tranh và minh hoạ Jeet Zdung, mang đến gần 50 tác phẩm thuộc chủ đề nghệ thuật hoang dã, mở ra một thế giới quan mới mẻ về những loài động vật với câu chuyện và đời sống của riêng mình. 

Chúng ta đang sống trong một thời đại đặc biệt của văn hóa thị giác - hình ảnh có sức lan tỏa mạnh mẽ và liên tục, trở thành một phần của giao diện hàng ngày với những thông điệp hết sức trực quan. Nhưng trong số đó, có rất ít hình ảnh về những giống loài-khác-con-người, hay mang thông điệp thu hút chúng ta vào thế giới của chúng. Ở một khía cạnh nào đó, những họa sĩ làm việc với chủ đề trừu tượng được ca ngợi, "nghệ thuật nghiêm túc" được ngầm hiểu không hoặc ít liên quan tới động vật, những đại diện nghệ thuật như nhà phê bình, giám tuyển và hoạ sĩ trở nên tương đối độc lập trong thế giới quan chỉ-có-con-người, nghệ thuật đương đại với đối tượng động vật đã mất dần tính dân chủ và bị chi phối bởi con người như những tác phẩm của Damien Hirst hay Kohei Nawa.

Mặt khác, sau những bàn luận về tính sáng tạo trong nghệ thuật hoang dã, sự liên kết chặt chẽ giữa nghệ sĩ, nhà khoa học, và các nhà bảo tồn động vật đã và đang càng được thể hiện đa dạng hơn. Đó là câu chuyện của Jeet Zdũng - một nghệ sĩ và Trang Nguyễn - một nhà bảo tồn động vật, với Vườn quốc gia Nam Cát Tiên, Vườn quốc gia Yok Đôn, Tổ chức Free The Bears,... để từ đó “Chang hoang dã: Gấu” và “Chang hoang dã: Voi” ra đời. Nghệ thuật hoang dã (wildlife art) không chỉ tái tạo hình thức và diện mạo của thế giới thiên nhiên rộng lớn, mà đôi khi gắn liền với quá trình đấu tranh để bảo tồn một loài đang dần mất đi. Sự ra đời của tác phẩm gắn liền với những khoảnh khắc cuối cùng, chính là ký ức được lưu trữ về những mất mát sắp tới của hệ sinh thái.

Nối tiếp triển lãm “Đi vào hoang dã | Into Wildlife" được thực hiện vào tháng 7/2023 tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE), Quy Nhơn, triển lãm “Thức | AWAKE" mang đến góc nhìn của những con người đã và đang thao thức, từng ngày theo chân các giống loài, với sự tôn trọng và lòng yêu thương trìu mến vô hạn, khắc hoạ lại cuộc sống và câu chuyện của chúng. Thông qua việc chiêm ngưỡng các tác phẩm, hiểu hơn về công việc của nghệ sĩ, người xem sẽ tiếp cận với thiên nhiên hoang dã một cách gần gũi hơn, lãng mạn hơn, đồng thời tăng nhận thức về sự tồn tại của ngành bảo tồn động vật hoang dã và sự cần thiết của ngành.

Triển lãm cũng đánh dấu sự ra mắt của Sốngplatform tại thành phố Huế - một tổ hợp sáng tạo tiên phong, với các dịch vụ giải trí, thưởng lãm nghệ thuật, mua sắm… hướng đến đề cao văn hóa bản địa mà phù hợp với cuộc sống thời thượng. Trong đó có không gian art digital museum dành riêng cho trải nghiệm nghệ thuật kỹ thuật số quy mô lớn (hơn 1.000m2) mang tên Sốnglab.

Triển lãm “Thức | AWAKE" diễn ra từ 20/10 đến hết 20/11/2023 tại Sống Platform, Khu A2 Khu Thương Mại, đường Hùng Vương, phường Phú Nhuận, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế.  

Về tác giả & tác phẩm:

Họa sĩ truyện tranh – minh họa Nguyễn Tiến Dũng (nghệ danh: Jeet Zdung) sinh năm 1988 tại Đà Nẵng và lớn lên ở Hà Nội. Anh hoạt động chủ yếu trong mảng sáng tác, viết, vẽ sách cho độc giả từ 4 tuổi trở lên. Các tác phẩm của Jeet rất phong phú, thuộc nhiều thể loại như manga/comic (không lời và có lời), tiểu thuyết hình ảnh, sách tranh. Các tác phẩm thường có nội dung phiêu lưu, quan sát thiên nhiên, văn hóa nghệ thuật dân gian, thể thao, trẻ em, động vật hoang dã. Jeet có phong cách vẽ đa dạng, biến chuyển tùy thuộc vào nội dung muốn thể hiện như tả thực, cartoon, manga, phong cách mang hơi hướm Việt Nam – Nhật Bản. Chất liệu thường sử dụng là giấy màu nước, giấy washi, giấy dó, toan, bút sắt, cọ vẽ, mực, màu nước, gouache, acrylic, acryl gouache.

Với triển lãm “Thức | AWAKE", Jeet Zdung giới thiệu các tác phẩm thuộc hai cuốn tiểu thuyết hình ảnh (graphic novel): “Chang hoang dã – Gấu” (Saving Sorya: Chang and The sun bear) và “Chang hoang dã – Voi” (Saving H’non : Chang and The elephant), đồng tác giả cùng nhà bảo tồn Trang Nguyễn (Founder của WildAct). Tác phẩm kể về hành trình bảo tồn động vật hoang dã, đã được Nhà xuất bản Kim Đồng phát hành tại Việt Nam và nhanh chóng được nhiều nhà xuất bản mua bản quyền để phát hành ở các quốc gia như Anh, Mỹ, Hàn Quốc, Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Na Uy và Nga, và đạt nhiều giải thưởng uy tín. Năm 2023, Jeet Zdung nhận giải thưởng YOTO Carnegie Medal For Illustration danh giá từ Anh Quốc.

Chang hoang dã – Gấu là tập đầu tiên trong seri tranh truyện Chang hoang dã của nhà bảo tồn động vật hoang dã Trang Nguyễn và họa sĩ Jeet Zdung. Cuốn sách kể về hành trình của Chang – cô gái nhỏ bé nhưng có ước mơ cháy bỏng là bảo vệ sự sinh tồn cho những loài động vật hoang dã đang bị đẩy vào bờ vực tuyệt chủng. Từ cuộc gặp gỡ với Sorya, một cô gấu chó được Trung tâm cứu hộ gấu giải cứu thanh công khỏi tay những kẻ buôn bán động vật hoang dã, Chang đã đặt ra quyết tâm đưa Sorya trở về với thiên nhiên. Chang hoang dã – Gấu là cuốn sách ghi lại hành trình đầy xúc động, dũng cảm và ngoạn mục ấy.

Tiếp nối thành công ở tập truyện đầu tiên, bộ đôi tác giả Trang Nguyễn và họa sĩ Jeet Zdung tái ngộ độc giả trong phần tiếp theo của seri về Chang - một nhà bảo tồn động vật hoang dã: Chang hoang dã – Voi. Chang hoang dã – Voi kể câu chuyện về H’non – một cô voi hoang dã tại Tây Nguyên, Việt Nam. H’non bị bắt về từ khi còn nhỏ và trải qua quá trình huấn luyện tàn khốc để thuần hóa, phục vụ các nhu cầu của con người như kéo gỗ, chở hàng và cho khách du lịch cưỡi. Theo thời gian, H’non già yếu nhưng vẫn tiếp tục bị bóc lột. Chang quyết tâm tìm cách đưa cô voi H’non trở về với rừng già. Cùng với Wat – quản tượng mới của H’non, bộ đôi đã không quản ngại biết bao khó khăn để giúp cô voi tìm lại bản năng và tái hòa nhập với đàn voi hoang dã.

Chang hoang dã không chỉ giúp bạn đọc hình dung về nghề nghiệp đặc biệt, vốn ít danh cho phụ nữ là nhà bảo tồn động vật hoang dã. Cuốn sách còn ghi lại chuyến hành trình xúc động của tình bạn giữa con người và thiên nhiên, cổ vũ chúng ta dám mơ ước và nỗ lực chung tay bảo vệ trái đất.

Một số tác phẩm tranh minh họa trong triển lãm: