THỂ THAO

Thực hư về việc HLV Park Hang Seo dẫn dắt CLB TP.HCM

Hoàng Sơn • 24-11-2023 • Lượt xem: 1219
Thực hư về việc HLV Park Hang Seo dẫn dắt CLB TP.HCM

Ngày 23/11, giới truyền thông báo chí đồng loạt đưa tin về việc HLV Park Hang Seo cùng ông Lee Young Jin sẽ ký hợp đồng để dẫn dắt CLB TP.HCM. Tuy nhiên, thông tin này sau đó đã được Công ty đại diện của nhà cầm quân người Hàn Quốc phủ nhận.

Xem thêm:

Phong độ thăng hoa, Nguyễn Thùy Linh thẳng tiến vào tứ kết giải cầu lông Trung Quốc Masters 2023

Kết quả bốc thăm VCK U.23 châu Á: Việt Nam rơi vào bảng đấu ‘dễ thở’

Cụ thể, báo chí trong nước cũng như ngoài nước hôm qua đồng loạt đưa tin, CLB TP.HCM đã mời thành công HLV Park Hang Seo trở thành giám đốc kỹ thuật và HLV Lee Young Jin trong vai trò huấn luyện viên trưởng của đội bóng mang tên bác. Đây là thông tin khá bất ngờ khi trước đó, đội bóng của phía nam cũng có nhiều đồn đoán về việc sẽ mời HLV Mano Polking trở thành HLV trưởng sau khi CLB TP.HCM mới chia tay ông Vũ Tiến Thành.

HLV Park Hang Seo và HLV Lee Young Jin là bộ đôi thân thiết khi còn dẫn dắt ĐT Việt Nam. (Ảnh: Internet)

Tuy nhiên, việc mời HLV Park Hang Seo và HLV Lee Young Jin sau đó đã được Công ty đại diện của nhà cầm quân người Hàn Quốc phủ nhận, cho biết chưa có cuộc thương lượng chính thức nào diễn ra và nhấn mạnh thân chủ của mình chưa có ý định cầm quân một đội bóng tại V.League.

Ngoài ra, định hướng mục tiêu và phát triển của CLB TP.HCM là hoàn toàn khác so với  HLV Park Hang Seo. Bởi đội bóng Sài Thành những năm qua luôn nằm trong nhóm đua trụ hạng. Trong đội hình của họ cũng không có những cái tên chất lượng để hướng đến mục tiêu cao. Với ông Park, bảng thành tích đồ sộ cùng ĐT Việt Nam khiến vị chiến lược gia này rất khó để lựa chọn đội bóng thiếu nhân sự như CLB TP.HCM.

Được biết, đây chỉ là ý tưởng của một đơn vị mong muốn hỗ trợ cho CLB TP.HCM để có thể ký hợp đồng được với cựu HLV trưởng ĐT Việt Nam. Dù vậy, CLB TP.HCM vẫn chưa có động thái chính thức tiếp cận nào với ông Park Hang Seo.

Cũng trong hôm qua, thông tin CLB TP.HCM nợ lương cầu thủ đang được lan truyền rộng rãi. Cụ thể, đội bóng chủ sân Thống Nhất đang nợ 25% phí ký hợp đồng của mùa giải 2023/2024, 50% phí ký hợp đồng của mùa giải 2023, 7 tỷ đồng tiền thưởng ở mùa giải 2022 và 3 tỷ đồng tiền thưởng ở mùa giải 2023. Tổng số tiền nợ theo ước tính đang lên đến hơn 30 tỷ đồng.

CLB TP.HCM nợ lương cầu thủ. (Ảnh: Internet)

Với việc CLB TP.HCM đang trong tình trạng nợ nần, nên để chi trả mức lương cao cũng như bỏ một số tiền lớn mời HLV Park Hang Seo và HLV Lee Young Jin đang trở nên vô cùng khó khăn. Ở thời điểm hiện tại, đội bóng mang tên bác trước mắt phải giải quyết đến vấn đề lương thưởng cho các cầu thủ trước khi tính đến việc mời những cái tên chất lượng.