VĂN HÓA

Thưởng thức văn hóa đại ngàn tại Tuần Văn hóa - Du lịch huyện Tam Đường, Lai Châu

Mỹ Nhàn • 23-11-2023 • Lượt xem: 1242
Thưởng thức văn hóa đại ngàn tại Tuần Văn hóa - Du lịch huyện Tam Đường, Lai Châu

Trong 3 ngày, từ 24 đến 26/11, tại bản Sì Thâu Chải, xã Hồ Thầu, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu sẽ chính thức diễn ra Tuần văn hóa Du lịch huyện Tam Đường năm 2023 với chủ đề "Đại ngàn khoe sắc". Chương trình hứa hẹn sẽ mang đến cho du khách những hoạt động, trải nghiệm độc đáo mang đậm bản sắc của miền sơn cước.

Theo đó, Tuần Văn hóa - Du lịch huyện Tam Đường năm 2023 sẽ tiến hành lễ khai mạc vào lúc 20h00 ngày 24/11/2023 tại sân khấu 1, bản Sì Thâu Chải với sự góp mặt của hơn 200 diễn viên các dân tộc gồm: Kinh, Mông, Thái, Dao, Lào, Lự, Giáy, Kháng, Hoa, Mường, Lô Lô đến từ 13 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Tại lễ khai mạc sẽ trình diễn những chương trình nghệ thuật được đầu tư bài bản qua các thực cảnh mô phỏng lại nét đẹp lao động sản xuất, văn hóa, tín ngưỡng, tâm linh của các dân tộc trên địa bàn huyện. Đặc biệt, chương trình còn tái hiện lại Lễ nhảy lửa - nét sinh hoạt tinh thần hết sức phong phú và độc đáo của đồng bào dân tộc Dao, từng được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia. Chương trình sẽ được Ủy ban nhân dân huyện Tam Đường chịu trách nhiệm tổ chức. 

Bên cạnh đó, theo Cổng Thông tin điện tử Lai Châu, phần hội của chương trình sẽ bao gồm nhiều hoạt động thú vị như: Giải thi đấu dù lượn đường trường PuTaLeng Việt Nam mở rộng lần thứ II năm 2023 với sự góp mặt của gần 100 phi công trong và ngoài nước; Giải chạy truyền thống PuTaLeng Việt Nam mở rộng huyện Tam Đường lần thứ I năm 2023; Tham quan Thác Tác Tình; Tổ chức ẩm thực cộng đồng... Tại các địa điểm chuyên làm du lịch như Bản Thẳm (xã Bản Hon), bản Lao Chải 1 (xã Khun Há) sẽ tổ chức các trò chơi dân gian, văn hóa văn nghệ để thu hút và chào đón du khách.

Ngoài ra, chuỗi sự kiện của Tuần lễ còn có những hoạt động mới mẻ như thi đấu các môn thể thao dân tộc như kéo co, đẩy gậy, tung còn, tù lu, đi cà kheo, bắn nỏ; trình diễn trích đoạn lễ hội truyền thống các dân tộc (trích đoạn: Lễ cưới dân tộc Giáy xã Bản Giang; lễ Tủ Cải dân tộc Dao xã Hồ Thầu; Lễ cầu mùa dân tộc Lào xã Nà Tăm tại bản Sì Thâu Chải); không gian trưng bày sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc hữu của địa phương, quảng bá sản phẩm du lịch; trình diễn di sản văn hóa, nghề thủ công truyền thống; sản phẩm thủ công mỹ nghệ, thổ cẩm; trò chơi dân gian, ẩm thực dân tộc; không gian tâm linh…

Thông qua chương trình, địa phương hy vọng có thể giới thiệu những nét đẹp độc đáo trong văn hóa cũng như phong tục tập quán của bà con địa phương. Đồng thời, góp phần quảng bá hình ảnh con người và văn hóa Tam Đường đến bạn bè, du khách gần xa, từ đó kích cầu du lịch, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội.

Tam Đường là một huyện cửa ngõ nằm ở phía Đông Bắc của tỉnh Lai Châu, với địa hình miền núi đặc trưng cùng dân cư chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số. Dù còn nhiều khó khăn nhưng địa phương sở hữu tiềm lực lớn về khả năng phát triển ngành dịch vụ - du lịch nhờ vào cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp cùng nhiều phong tục tập quán đặc sắc chờ du khách trải nghiệm. Những dãy núi cao như Pu Ta Leng, Tả Liên Sơn, Ngũ Chỉ Sơn, những hang động lớn nhỏ trong lòng các dãy núi như động Tiên Sơn, động Đông Pao, động Hủm Xanh, những thác nước Cầu Mây, Tác Tình... tất cả đều là những thắng cảnh thiên nhiên hấp dẫn bạn nên một lần đặt chân đến và khám phá vùng đất xinh đẹp này.