GIẢI TRÍ

Thủy Tiên mang rap vào 'Ngọn lửa cao nguyên', Vân Khánh tặng ngay điểm 10 tuyệt đối

Quốc Hiển • 22-04-2023 • Lượt xem: 851
Thủy Tiên mang rap vào 'Ngọn lửa cao nguyên', Vân Khánh tặng ngay điểm 10 tuyệt đối

Tập 9 'Hãy nghe tôi hát 2023' chủ đề đêm nhạc Ngọc Ánh được tái hiện theo một cách vô cùng mới mẻ và hấp dẫn qua màn trình diễn của ba ca sĩ: Ngô Thái Ngân, Finn Nguyên Hy và Thủy Tiên. 

Xem thêm: 

Không ngoài dự đoán, Gil Lê trở thành quán quân 'The Heroes 2022' 

Vừa đóng 'Lật mặt 6', Trần Kim Hải 'ẵm' luôn giải quán quân 'Hãy là số 1'

Ngô Thái Ngân là thí sinh dự thi đầu tiên. Khác với hình ảnh dịu dàng, đằm thắm ở những vòng thi trước đó, cô quyết định làm mới bản thân khi chọn ca khúc "Vào hạ" có tiết tấu sôi động, tươi vui. Nữ ca sĩ hy vọng sự “lột xác” lần này của mình sẽ được khán giả đón nhận.


Xuất hiện trên sân khấu, Ngô Thái Ngân ghi điểm với bộ váy tông màu đỏ rực rỡ, bắt mắt. 


Tiết tấu rộn ràng của ca khúc "Vào hạ" qua tiếng hát của Ngô Thái Ngân tạo nên một màn trình diễn mới mẻ, đầy thú vị.

Giám khảo Vân Khánh nhận xét: “Tôi thấy em xuất hiện trên sân khấu là một cô gái xinh xắn, đáng yêu. Tôi không biết em có run hay không nhưng cảm giác có sự lo ra trong đó. Có thể vì em là thí sinh đầu tiên, phần nhạc cũng nhanh nên em có chút phân tâm, không giữ được cột hơi tốt. Nhưng tôi vẫn thấy em có nguồn năng lượng tràn trề, có cố gắng hết sức để thể hiện thật tốt bài hát, mang đến bầu không khí sinh động. Nếu vào vòng trong, em nên chú ý đến sức khỏe để giữ được cột hơi thật chắc. Khi cột hơi chắc, em mới có thể thể hiện thật tốt bài hát của mình”. 

Ca sĩ Finn Nguyên Hy là thí sinh tiếp theo bước lên sân khấu trình diễn. Anh được đánh giá có giọng hát nội lực và nguồn năng lượng dồi dào, rất phù hợp với chủ đề đêm nhạc Ngọc Ánh. Để phát huy được thế mạnh của mình, nam ca sĩ quyết định chọn ca khúc "Không" – một bài hát từng được rất nhiều ca sĩ thể hiện thành công. 


Không làm khán giả thất vọng, Finn Nguyên Hy với giọng hát nội lực cùng phong cách biểu diễn tự tin đã làm nên một tiết mục vô cùng hấp dẫn. 

Giám khảo Ngọc Ánh nhận xét: “Tôi thích bài phối này, rất phù hợp với bài hát. Giọng hát của em rất mạnh, hát ra một chữ “không” nhưng vẫn chắc chắn cao độ. Tôi thích ở điểm đó. Phong cách biểu diễn của em cũng rất tự tin, thoải mái. Tôi có góp ý nhỏ là ở phần sau giang tấu, em có thể phá chữ “không” đi và làm cho khác những lần trước, tạo cho bài hát thêm phần mới mẻ. Đó là về cách xử lý bài hát. Còn về giọng hát của em, tôi thấy giọng hát của em rất sáng, lên cao và xuống thấp đều tốt. Tôi thật sự thích phần biểu diễn của em”. 

Thủy Tiên là thí sinh thứ ba dự thi trong đêm. Trong đêm nhạc chủ đề Ngọc Ánh, nữ ca sĩ quyết định chọn ca khúc "Ngọn lửa cao nguyên". Với nguồn năng lượng dồi dào và sự sáng tạo của tuổi trẻ, cô nàng hi vọng màn trình diễn của mình sẽ tạo được một điểm nhấn thú vị, nhận được những phản hồi tích cực từ giám khảo cũng như khán giả thưởng thức chương trình. 


Trong hình ảnh của một cô gái Tây Nguyên say sưa ca hát, nhảy múa cùng buôn làng, Thủy Tiên làm cho sân khấu chương trình rực rỡ, bùng cháy hơn bao giờ hết. 


Không những phô diễn được chất giọng khỏe khoắn, nội lực của mình, Thủy Tiên còn gây ấn tượng khi thể hiện khả năng đọc rap cực chất. 


Trước khi tập 9 "Hãy nghe tôi hát 2023" chủ đề đêm nhạc Ngọc Ánh khép lại, giám khảo – NSƯT Vân Khánh bất ngờ xuất hiện trên sân khấu với vai trò ca sĩ và gửi đến khán giả ca khúc "Đường về hai thôn". 

Tập 10 "Hãy nghe tôi hát 2023" tiếp tục với chủ đề đêm nhạc Ngọc Ánh sẽ là màn dự thi của ba ca sĩ còn lại: Võ Minh Tiến, Thu Thùy và Viết Thu. Kết thúc tập 10, tổng điểm của sáu thí sinh qua năm vòng thi cũng sẽ được công bố. Theo đó, hai thí sinh nhận tổng điểm thấp nhất phải nói lời chia tay với chương trình, bốn thí sinh có điểm số cao hơn tiếp tục bước vào những vòng thi tiếp theo với nhiều thử thách mới.