VĂN HÓA

Tiếp nối đường sách Nguyễn Văn Bình, sắp khai trương đường sách Thành phố Thủ Đức

Minh Anh • 19-12-2023 • Lượt xem: 1209
Tiếp nối đường sách Nguyễn Văn Bình, sắp khai trương đường sách Thành phố Thủ Đức

Sắp tới tại khu vực cửa ngõ phía đông sẽ có một tuyến phố mới chuyên dành cho văn hóa đọc và những người yêu thích sách. Nơi này có tên gọi là Đường sách thành phố Thủ Đức, là một điểm hẹn văn hóa mới thu hút đông đảo bạn trẻ cũng như người dân tham gia. 

Đường sách thành phố Thủ Đức có địa chỉ tại đường Hồ Thị Tư, phường Hiệp Phú. Nơi này có chiều dài khoảng 190m, tổng diện tích là 3508 m2. Điều đặc biệt là ở khu vực này tập trung rất nhiều các trường cao đẳng, trung cấp. trường đại học, tiểu học, THCS... 

Công trình này bắt đầu khởi công vào tháng mười 12/2022. Và hiện tại đang tiến dần về đích và chuẩn bị chính thức khánh thành. Dự kiến sẽ hoạt động từ ngày 22/12/2023. Tại đây, công trình sẽ được xây dựng thiết kế trên nhiều hạng mục không gian như không gian chuyên kinh doanh, sách văn hóa, đọc sách cũ, không gian văn hóa Hồ Chí Minh, không gian trải nghiệm trò chơi trí tuệ... 

Tại đường sách, thời gian hoạt động bắt đầu từ 9 giờ sáng cho đến 10:00 tối mỗi ngày. Để chuẩn bị gấp rút cho ngày lễ khai trương những ngày qua, không khí tại đây rất náo nhiệt. Các công việc như lắp đèn, trang trí nội thất... đang triển khai để kịp tiến độ. Ở mỗi không gian riêng, chủ nhân của các gian hàng này vẫn tập trung để trang trí chuẩn bị cho mùa lễ hội, Tết... 

Đặc biệt là sự xuất hiện của các bạn trẻ tại cửa hàng Bá Tân là cửa hàng sách cũ.  Những ngày qua các bạn trẻ ở đây luôn miệt mài, sắp xếp bố trí nhập lậu hàng nghìn đầu sách để có thể xuất hiện rộn rã tại đường sách thành phố Thủ Đức. Anh Tân - đại diện của cửa hàng cho biết, mặc dù là sách cũ nhưng cũng cần sự ngay ngắn chăm sóc kỹ lưỡng để người mua có thể cảm nhận được giá trị tinh thần của mặt hàng này. 

Một gian hàng khác thú vị không kém, đó là gian hàng theo mô hình cà phê sách của chị Nguyễn Cẩm Thảo. Đây là gian hàng sẽ cung cấp không gian trải nghiệm trò chơi trí tuệ cho các em học sinh. Để từ đó giúp các em rèn luyện được tính kiên trì, sự sáng tạo và khám phá. 

"Mình ưu tiên các hoạt động thiên về giáo dục như làm các workshop về trồng cây xanh, hội họa, kết hợp các câu lạc bộ kỹ năng với mong muốn đông đảo bạn đọc có thể đến với gian hàng để học hỏi và thư giãn", chị Thảo cho biết. 

Độc đáo của đường sách chính là nơi đây còn đặt hai phiến đá khắc câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về văn hóa đọc và tiểu sử Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Hồ Thị Tư. Chính điều đó sẽ góp phần tạo điểm nhấn cho không gian chung của đường sách. 

Theo bà Phạm Thị Lệ Hằng - Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa TP Thủ Đức, ngoài những hạng mục đang được trang trí thì trong thời gian tới, tại đường sách thành phố Thủ Đức sẽ được thực hiện thêm nhiều nội dung độc đáo khác để tạo điểm nhấn cho không gian văn hóa này.