GIẢI TRÍ

Tiết Cương 'như từ cõi chết trở về' khi quay cảnh cháy trong 'Lật mặt 6'

Quốc Hiển • 19-04-2023 • Lượt xem: 885
Tiết Cương 'như từ cõi chết trở về' khi quay cảnh cháy trong 'Lật mặt 6'

Mặc dù đây là cảnh quay rất ngắn trong phim nhưng là then chốt để thay đổi số phận của một nhân vật nên Lý Hải đã tốn rất nhiều công sức để xây dựng một kho chiếu lớn rồi đốt để tái hiện được những cảnh cháy chân thật nhất trên phim.

Xem thêm: 

Vừa đóng 'Lật mặt 6', Trần Kim Hải 'ẵm' luôn giải quán quân 'Hãy là số 1' 

Myra Trần 'ước' một lần được hát nhạc phim 'Lật mặt' và cái kết

Mới đây, đạo diễn Lý Hải đã hé lộ hậu trường một cảnh xuất hiện rất ngắn trên phim nhưng ekip đã dựng hẳn nhà kho chứa rất nhiều tấm chiếu cho một phân đoạn cháy nguy hiểm.

Đạo diễn Lý Hải chia sẻ, khi viết kịch bản, ban đầu đây chỉ là cảnh một ghe chở chiếu cháy. Tuy nhiên, sau đó anh thấy rằng để số phận nhân vật đủ nặng cho bước chuyển tiếp gây sốc của tâm lý nhân vật thì cần phải cho cháy tiêu tan hết toàn bộ bộ sự nghiệp của nhân vật đó. Vì vậy, anh đã quyết định xuống bút và cho cháy toàn bộ xưởng chiếu của nhân vật Phương (diễn viên Quốc Cường) dồn Phương vào đường cùng trong phim.

Vốn là một người kỹ tính, Lý Hải muốn cảnh cháy phải diễn ra một cách chân thật nhất và hạn chế tối đa kỹ xảo để người xem cảm nhận được sự bi đát mà nhân vật đối mặt. Nam đạo diễn chia sẻ lý do vì sao anh phải xây và đốt là do đây là cảnh cháy nổ nên khi đạo diễn đi mượn hay thuê bối cảnh thì không ai dám cho cả. Để hiện thực hoá được kịch bản, anh đã xin phép mượn đất của một người dân địa phương để xây dựng một bối cảnh xưởng chiếu hoành tráng như thật. Cả đoàn phim đã tự xây dựng mọi thứ từ khung trụ, lợp mái cho đến trang trí bên trong.


Quá trình thực hiện gặp khó khi "Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh" ghi hình vào đúng mùa nước nổi. 

Vừa xây xong thì nước ngập rất cao khiến phần nền hư hỏng toàn bộ. Đoàn phim đã phải chờ nước rút và đổ đá, nâng nền hoàn thiện sau đó xong mới chất chiếu vào bên trong để chiếu không bị ẩm ướt và có thể đốt cháy.


Đoàn phim xây dựng kho chiếu y như thật.

Xây dựng xong kho chiếu hoành tráng thì vấn đề khác lại phát sinh chính là do nhà kho quá lớn nên cần số lượng chiếu khổng lồ để chất đầy. Lý Hải chia sẻ: “Mình mang 1.000 chiếc chiếu vào chất thì sao nó chỉ có khoản chút xíu. Mình phải chất thêm 1.000 chiếc nữa. Thế là hết cụm này tới cụm kia và mình phải sắp đầy set quay để mọi người thấy đây là kho chứa chiếu thật”.


Lý Hải cũng gửi lời cảm ơn đến người dân và xưởng chiếu địa phương đã hỗ trợ giúp anh có thể hoàn thành cảnh quay này.

Lý Hải nói thêm: “Khi quay phim, không phải cháy một lần mà là quay đi quay lại nhiều lần. Điều đó có nghĩa là đoàn phim phải chất chiếu vào rồi đốt, có diễn viên diễn xuất trực tiếp trong đó. Khi lên phim, khán giả có thể thấy cảnh quay rất ngắn. Nhưng mục đích của Lý Hải là làm sao có những set hình thật tốt và chân thật nhất”.


Đoàn phim đã phải huy động hai xe cứu hỏa túc trực để đề phòng sự cố.

Chuẩn bị phức tạp là thế nhưng ghi hình mới là công đoạn đáng sợ nhất khi ekip lẫn diễn viên phải đối mặt trực tiếp với ngọn lửa bùng lên dữ dội. Dù chuẩn bị kỹ lưỡng nhưng quá trình ghi hình vẫn diễn ra rất căng thẳng và đáng sợ vì lửa cháy lớn, sức nóng và khói mù mịt rất nguy hiểm. 

Tiết Cương nhớ lại: “Tôi giống như người từ cõi chết trở về. Tôi không tưởng tượng được lửa cháy lớn như thế. Lúc đó lửa cháy phừng phực làm mình không phải diễn nữa mà là sợ thật”.


Diễn viên Tiết Cương chia sẻ sau phân đoạn ghi hình cực nguy hiểm và căng thẳng.

Lý Hải chia sẻ anh cảm thấy rất vui khi cảnh quay được thực hiện trọn vẹn và mong rằng khán giả sẽ hài lòng với những khung hình ấn tượng và chân thật nhất trên màn ảnh rộng của "Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh".