VĂN HÓA

Tình báo Mỹ lo ngại Triều Tiên lại thử hạt nhân

Cẩm Bình • 14-04-2021 • Lượt xem: 355
Tình báo Mỹ lo ngại Triều Tiên lại thử hạt nhân

Văn phòng Giám đốc Tình báo quốc gia Mỹ (ODNI) cảnh báo khả năng Triều Tiên khôi phục thử hạt nhân trong năm nay hòng buộc Tổng thống Joe Biden ngồi vào bàn đàm phán.

“Nhà lãnh đạo Kim Jong-un có thể thực hiện một số hành động hung hăng gây mất ổn định, làm thay đổi môi trường an ninh khu vực và chia rẽ quan hệ giữa Mỹ với các đồng minh, không loại trừ nối lại việc thử vũ khí hạt nhân, tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM)”, theo báo cáo ODNI vừa được công bố.

Báo cáo còn viết: “Chúng tôi đánh giá nhà lãnh đạo Kim xem vũ khí hạt nhân là biện pháp răn đe cuối cùng chống lại can thiệp từ nước ngoài. Ông ấy tin rằng theo thời gian, nước mình sẽ được quốc tế chấp nhận và tôn trọng như thế lực hạt nhân”.

Hơn 3 năm qua Triều Tiên chưa hề phóng quả tên lửa tầm xa nào và cũng để ngỏ cánh cửa đối thoại cho phía Mỹ. Tuy nhiên ODNI cho rằng nhiều khả năng nhà lãnh đạo Kim đang cân nhắc thử làm vậy - cùng với thử hạt nhân - trong năm nay nhằm mục đích buộc Mỹ đàm phán theo điều kiện giới chức Bình Nhưỡng đưa ra.


Năm nay liệu có chứng kiến Triều Tiên thử hạt nhân? - Ảnh: Reuters

Ngoài Triều Tiên, báo cáo cũng nhắc đến mối đe dọa từ Trung Quốc, Nga, Iran: “Các nước này chứng tỏ được năng lực và ý định thúc đẩy lợi ích của riêng mình đánh đổi bằng lợi ích của Mỹ và đồng minh. Đặc biệt Trung Quốc ngày càng trở thành một đối thủ ngang tầm, thách thức Mỹ trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế, quân sự, công nghệ, đồng thời cố gắng thay đổi chuẩn mực toàn cầu”.

Báo cáo không dự đoán sẽ nổ ra đối đầu quân sự với Trung Quốc hay Nga, mà thay vào đó là cuộc chiến về tình báo, tấn công mạng, cạnh tranh mở rộng ảnh hưởng toàn cầu.


Mỹ vẫn cho Trung Quốc là mối đe dọa lớn nhất - Ảnh: Reuters

ODNI khuyến cáo Trung Quốc dùng chiến lược chia rẽ Mỹ với đồng minh, dùng thành công chống dịch COVID-19 tuyên truyền về tính ưu việt của hệ thống chính trị nước này.

Biển Đông nhiều khả năng trở nên căng thẳng hơn nữa vì Trung Quốc tiếp tục dọa nạt các quốc gia khác trong khu vực. Giới chức Bắc Kinh sẽ vẫn thúc ép Đài Loan tiến tới thống nhất và chỉ trích nỗ lực can thiệp vào Đài Loan từ phía Mỹ.

Theo báo cáo, kho vũ khí hạt nhân Trung Quốc sắp tăng ít nhất là gấp đôi trong 10 năm tới. Quốc gia châu Á này không quan tâm đến loạt thỏa thuận kiểm soát vũ khí nên sẽ không đồng ý tham gia đàm phán thực chất với Mỹ và Nga về vấn đề này.

Báo cáo nêu rõ rủi ro Trung Quốc sử dụng năng lực giám sát cùng tấn công mạng cho cả mục tiêu trong nước lẫn ngoài nước. Lực lượng tình báo Mỹ đánh giá: “Trung Quốc ở mức tối thiểu có thể gây gián đoạn cục bộ, tạm thời với cơ sở hạ tầng quan trọng”.

Về Nga, ODNI vẫn xem đây là mối đe dọa hàng đầu với năng lực tấn công mạng, tập trận quân sự làm suy yếu đối thủ.

Báo cáo mới nhất không chỉ đề cập mối đe dọa truyền thống mà còn chú ý đến vấn đề phi truyền thống như biến đổi khí hậu, y tế toàn cầu. ODNI nhận định đây là hiểm họa mang tính lâu dài nhưng cũng có thể đem lại hậu quả ngắn hạn.

“Năm nay số người di cư đến từ Trung Mỹ sẽ tăng vì suy thoái kinh tế gây ra bởi đại dịch cùng hiện tượng thời tiết cực đoan năm 2020, như bão lũ, hạn hán... tiếp diễn”, theo báo cáo.

Theo 1thegioi.vn