VĂN HÓA

Triển lãm 100 tác phẩm từ cuộc thi ‘Di sản văn hóa Việt Nam qua hội họa’

Hà Thành • 17-01-2024 • Lượt xem: 2417
Triển lãm 100 tác phẩm từ cuộc thi ‘Di sản văn hóa Việt Nam qua hội  họa’

Ngày 16/01/2024, tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Hội Di sản văn hóa Việt Nam tổ chức Lễ trao giải và khai mạc triển lãm Cuộc thi vẽ tranh “Di sản văn hóa Việt Nam qua hội họa” - lần thứ I năm 2023. 100 tác phẩm xuất sắc vào vòng chung khảo cuộc thi đã được chọn trưng bày trong triển lãm.

 

Cuộc thi vẽ tranh “Di sản văn hóa Việt Nam qua hội họa” lần thứ I - năm 2023 được phát động từ tháng 5/2023, dành cho những người yêu hội họa, khuyến khích các họa sỹ trẻ, sinh viên mỹ thuật tại các trường đại học, cao đẳng chuyên về mỹ thuật và các trường văn hóa - nghệ thuật trên phạm vi cả nước, du học sinh Việt Nam ở nước ngoài. Hoạt động nhằm tạo sân chơi cho các họa sỹ, đồng thời để các họa sỹ trẻ có cơ hội tìm hiểu, thể hiện tình yêu với di sản văn hóa, thể hiện ý tưởng, sự sáng tạo trong những sáng tác hội họa, qua đó khuyến khích, động viên, tạo nên phong trào gìn giữ, tôn vinh những giá trị vô giá, lan tỏa tình yêu di sản văn hóa trong giới trẻ hiện nay.

Sau hơn 4 tháng triển khai, Ban Tổ chức cuộc thi đã nhận được 839 tác phẩm của 494 tác giả từ 55 tỉnh, thành phố trên cả nước tham dự, với nhiều chất liệu như sơn dầu, sơn mài, sơn khắc, tranh lụa, tranh in, chất liệu tổng hợp trong hội họa và nghệ thuật sắp đặt. Trong số các tác giả gửi tác phẩm, tác giả cao tuổi nhất là 84 tuổi, tác giả trẻ nhất là 9 tuổi. Tác phẩm có kích thước lớn nhất là 3,8m x 2,6m. Nhiều tác phẩm rất công phu cả về ý tưởng, nội dung, phương pháp thể hiện.

Khai mạc triển lãm “Di sản văn hóa Việt Nam qua hội họa” -  lần thứ I - năm 2023.

Hầu hết các tác phẩm dự thi đều bám sát chủ đề cuộc thi, phản ánh những nét hay, nét đẹp, nét độc đáo trong kho tàng di sản văn hóa phong phú, đa dạng của đất nước, như các di sản văn hóa vật thể đình, đền, chùa, miếu... di sản thiên nhiên, di sản kiến trúc; di sản văn hóa phi vật thể như Nhã nhạc Cung đình Huế, múa hoa đăng, ca Huế, hát Văn, tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt, hò khoan Lệ Thủy, tuồng, chèo, đờn ca tài tử, múa Chăm, múa rối nước, bài chòi, phong tục, tập quán, lễ hội…

Công chúng thưởng lãm các tác phẩm xuất sắc của cuộc thi được trưng bày.

Phát biểu khai mạc, Phó giáo sư, Tiến sĩ Đỗ Văn Trụ, Chủ tịch Hội Di sản văn hóa Việt Nam nhấn mạnh, sự nghiệp bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc đòi hỏi phải luôn năng động, sáng tạo, đa dạng hóa các hình thức, biện pháp hoạt động, làm cho tình yêu và ý thức trách nhiệm đối với di sản văn hóa ngày càng lan tỏa, thấm sâu, nâng cao trong toàn xã hội. Cuộc thi vẽ tranh về các di sản văn hóa của dân tộc là sân chơi rộng rãi, bổ ích, bình đẳng dành cho những người yêu di sản văn hóa, yêu hội họa trên cả nước.

Hội đồng giám khảo đã chấm chọn 100 tác phẩm vào vòng chung khảo và trao giải thưởng cho 30 tác phẩm đoạt giải. Trong đó, một giải Xuất sắc (trị giá 100 triệu đồng) thuộc về tác phẩm “Lễ hội Khmer ở Cà Mau” của tác giả Lại Lâm Tùng. Một giải Nhất (trị giá 75 triệu đồng) thuộc về tác phẩm “Nghìn xưa lưu dấu” của tác giả Lê Thị Thanh. Hai giải Nhì là “Hiếu Lăng một chiều thu” của tác giả Trần Thị Thanh Dung và “Chùa Hang đảo Lý Sơn” của tác giả Lê Phi Hùng…

Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao 4 giải Ba, 22 giải Khuyến khích các tác phẩm xuất sắc. Tổng giả trị các giải thưởng lên đến hơn 1 tỷ đồng.

Tác giả Lại Lâm Tùng nhận giải Xuất sắc thuộc với tác phẩm “Lễ hội Khmer ở Cà Mau”.

Tác giả Lê Thị Thanh nhận giải Nhất với tác phẩm “Nghìn xưa lưu dấu”.

Triển lãm Cuộc thi vẽ tranh “Di sản văn hóa Việt Nam qua hội họa” - lần thứ I - năm 2023 trưng bày 100 tác phẩm được Hội đồng giám khảo lựa chọn vào vòng chung khảo của cuộc thi, trong đó có 30 tác phẩm đoạt giải. Cùng với việc tổ chức trưng bày 100 tác phẩm được chọn vào vòng chung khảo tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Hội Di sản Văn hóa Việt Nam đã biên tập, xuất bản cuốn sách “Di sản văn hóa Việt Nam qua hội họa” - lần thứ I, năm 2023” giới thiệu một số tài liệu, hình ảnh về cuộc thi và 100 tác phẩm được chọn vào vòng chung khảo, kèm theo những thông tin ngắn gọn về tác giả, tác phẩm.

Một số tác phẩm trưng bày trong triển lãm:

“Lễ hội Khmer ở Cà Mau” - tác giả Lại Lâm Tùng  (giải Xuất sắc).

"Truyền thuyết Lạc Long Quân - Âu Cơ" - tác giả Hùng Khuynh.

"Xóm chài Hải Lý" - tác giả Trần Hậu.

“Tiên nữ, cánh diều và mái đình" - tác giả Phạm Hùng Anh (giải Ba).

“Vàng son một thủa” - tác giả Nguyễn Thị Lan.

“Nghìn xưa lưu dấu” - tác giả Lê Thị Thanh (giải Nhất)

Theo Phó giáo sư, Tiến sĩ Đỗ Văn Trụ, từ kết quả của Cuộc thi vẽ tranh “Di sản văn hóa Việt Nam qua hội họa” - lần thứ I - năm 2023, Hội Di sản Văn hóa Việt Nam dự định sẽ tổ chức cuộc thi định kỳ 2 năm/lần. Cuộc thi tiếp theo sẽ được thực hiện vào năm 2025 với cơ chế, cơ cấu giải thưởng và trị giá giải thưởng như cuộc thi lần này.

Triển lãm “Di sản văn hóa Việt Nam qua hội họa” diễn ra tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (66 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội) đến hết ngày 21/01/2024.