VĂN HÓA

Triển lãm giao lưu giữa hai trường mỹ thuật ở Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh

Duy Dũng • 25-12-2023 • Lượt xem: 1689
Triển lãm giao lưu giữa hai trường mỹ thuật ở Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh

Ngày 21/12/2023, tại không gian Art Space (42 Yết Kiêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội), đã diễn ra triển lãm mỹ thuật giao lưu giữa trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam (Hà Nội) và Trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (TP. HCM). Đây là hai trung tâm đào tạo mỹ thuật lâu đời và quy mô hàng đầu cả nước.

Triển lãm là hoạt động luân phiên tổ chức tại hai thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh trong khuôn khổ các chương trình hoạt động hằng năm, đồng thời là sự khẳng định mối kết giao, gắn bó và tương trợ chặt chẽ giữa hai nhà trường.

Triển lãm thu hút sự quan tâm của công chúng và giới nghề.

Triển lãm năm nay gồm 70 tác phẩm của 62 tác giả là cán bộ, giảng viên của Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam và Đại học Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh. Các tác phẩm khá đa dạng về chủ đề, phản ánh những câu chuyện trong đời sống qua lăng kính của mỗi tác giả.

Bên cạnh những sáng tác tôn vinh vẻ đẹp của thiên nhiên, đất nước, con người, nhiều tác giả đã lồng ghép những thông điệp mang nhiều suy tưởng, triết lý về cuộc sống. Hình ảnh di sản văn hóa xuất hiện trong nhiều tác phẩm nhưng không tách rời với bối cảnh đương đại. Ở triển lãm lần này, các chất liệu đồ họa khá nổi bật, như khắc gỗ, mezzotint, in độc bản, in kẽm, in lithography, ăn mòn inox…

Tiến sĩ Đặng Thị Phong Lan, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam cho biết, phần lớn các sáng tác được thực hiện trong thời gian gần đây, vì vậy có thể cảm nhận không khí đương thời và bối cảnh nghệ thuật của hai trung tâm nghệ thuật. Trong đó, có nhiều tác phẩm của giảng viên hai trường đã đoạt giải cao tại Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam 2023, Triển lãm 5 năm điêu khắc toàn quốc 2023… Việc tổ chức các triển lãm mỹ thuật trong không gian trường học cũng là cơ hội tốt để sinh viên tiếp cận với các sáng tác nghệ thuật của chính thầy, cô giáo của mình và học tập từ kinh nghiệm của những người đi trước.

Triển lãm diễn ra đến hết ngày 28/12/2023.

Một số tác phẩm tại triển lãm:

Tác phẩm "Mùa xuân Tây Bắc" - Mai Xuân Oanh.

Tác phẩm "Mùa thu tôi yêu" - Nguyễn Thị Thu Trang.

Tác phẩm "Trên công trường" - Nguyễn Ngọc Vinh.

Tác phẩm "Bể dâu" - Trần Quốc Tuấn.

Tác phẩm "Vượt cạn 2" - Nguyễn Nghĩa Phương.

Tác phẩm "Giao mùa" - Triệu Khắc Tiến.

Tác phẩm "Thiên nga 1" và "Thiên nga 2" - Nguyễn Mai Loan.