ĐỜI SỐNG

Trốn khói bụi tại Vườn quốc gia Cát Tiên

Ngân Nguyễn • 08-07-2023 • Lượt xem: 1101
Trốn khói bụi tại Vườn quốc gia Cát Tiên

Vườn quốc gia Cát Tiên trở thành địa điểm được nhiều bạn trẻ yêu thích với nhiều trải nghiệm thú vị. Ngoài tận hưởng không gian xanh, du khách còn có thể khám phá và đạp xe xuyên khu rừng nguyên sinh. Nơi này hứa hẹn sẽ giúp nhiều người trẻ có thể chữa lành tâm hồn sau những ngày làm việc, học tập căng thẳng, mệt mỏi.

Được biết, vườn quốc gia Cát Tiên có diện tích hơn 71.000 ha, trải dài trên địa bàn 3 tỉnh gồm huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai), Bảo Lộc (Lâm Đồng) và Bù Đăng (Bình Phước). Vườn quốc gia Cát Tiên chính thức được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới vào năm 2001. Nơi đây có hệ thống động thực vật vô cùng đa dạng. Trong đó, có nhiều loài hiện đang nằm trong sách đỏ Việt Nam.

Không cách quá xa TP.HCM, vườn quốc gia Cát Tiên được nhiều du khách lựa chọn làm nền để tham quan và chữa lành tinh thần vào mỗi dịp cuối tuần. Không khí trong lành và nhiều hoạt động gắn liền với thiên nhiên tại nơi đây có thể đưa chúng ta về trạng thái cân bằng sau những ngày quay cuồng với công việc.

Tham quan rừng nguyên sinh

Rừng quốc gia Cát Tiên có hơn 16000 loài thực vật. Trong đó có nhiều cây cổ thụ đã tồn tại được hàng trăm năm như cây gõ, cây bằng lăng, cây si… Nổi bật nhất có lẽ là cây tung có chiều cao lên đến 20m với phần gốc rộng 10, rễ mọc dài đến những cây con bên cạnh.

Bạn Lê Nguyễn Hoàng Phúc (29 tuổi) - một du khách trẻ đã không khỏi thích thú khi được trải nghiệm tại khu rừng này. Bạn cho biết: "Tôi được 'tắm rừng', ngửi được mùi hương 'mát rượi' của chốn rừng thiêng". Với Hoàng Phúc, nơi đây cực thích hợp để thư giãn và “đổi gió" vì thành phố đối với bạn đã quá đỗi xô bồ. Điều khiến Hoàng Phúc ấn tượng nhất với nơi này là khu rừng già xanh biếc, thảm thực vật phong phú mang nét đẹp hoang sơ. 

Càng đi vào sâu bên trong rừng thì không khí lại càng trong lành và mát mẻ. Không có tiếng còi xe inh ỏi, không gian lúc này chỉ toàn tiếng chim hót và ve kêu. Để tự mình khám phá khu rừng, du khách có thể mang theo những vật dụng cần thiết cho việc trekking xuyên rừng hay cắm trại.

Hoàng Phúc cho hay, bạn cảm giác tâm hồn mình tươi mới hơn và những mệt mỏi thể chất cũng tan biến khi được đắm mình giữa cây cối bạt ngàn. Vị du khách bày tỏ: "Nếu muốn chữa lành trong thời gian ngắn hay tìm bình yên bằng chuyến đi ngắn ngày, tôi nghĩ vườn quốc gia Cát Tiên rất thích hợp".

Tận hưởng không khí trong lành

Bạn Kiều My (25 tuổi) lại cho biết, mình đến vườn quốc gia Cát Tiên không chỉ để chữa lành mà từ lâu đã xem nơi này là điểm đến quen thuộc mỗi khi muốn tránh khói bụi của thành phố. "Không khí ở Cát Tiên cho tôi cảm giác dễ chịu, lâu rồi mới được hít thở bầu không khí trong lành, dễ thở như vậy. Xung quanh nhiều cây cối nên Cát Tiên cũng mát mẻ quanh năm", du khách cho biết.

Vườn quốc gia Cát Tiên tuy không có nhiều hoạt động giải trí nhưng lại khiến du khách phải mê mẩn nhờ khung cảnh hoang sơ. Khi đến đây, chúng ta sẽ lại được bơm đầy luồng không khí trong lành. Tâm trạng khi ấy tự khắc cũng vui vẻ và thoải mái hơn hẳn. Trên đường đi khám phá, những bạn trẻ dễ dàng bắt chuyện làm quen với nhau. Đôi khi những nhóm bạn còn ngồi ăn uống, trò chuyện dưới tán cây mát rượi. Thậm chí còn có thể nằm dài để thư giãn đầu óc.

Đạp xe ngắm cảnh

Đến với vườn quốc gia Cát Tiên, bạn nhất định không được bỏ qua trải nghiệm đạp xe. Bạn Nguyễn Hậu (21 tuổi) đã chọn đạp xe xuyên rừng thay vì đi bộ và hoàn toàn bị chinh phục bởi phong cảnh và thời tiết ở đây.

Nguyễn Hậu thổ lộ: "Đạp xe tại vườn quốc gia khá thú vị. Tôi đi cùng vài người bạn, cả nhóm đã chứng kiến nhiều loại bướm lạ, gặp vài con vắt nhỏ trên đường, đặc biệt là tận mắt chiêm ngưỡng gốc cổ thụ to".

Đường để đạp xe đã được đổ bê tông và rộng gần 2m. Con đường này có nhiều khúc cua uốn lượn và cả những đoạn dốc cao. Tất nhiên, bạn sẽ mất sức ít nhiều nhưng bù lại, bạn sẽ được tận hưởng những khoảng thả dốc dài dưới bóng cây xanh rợp.

Hoạt động đạp xe sẽ giúp bạn phục hồi được tinh thần, lại vừa có thể rèn luyện sức khỏe. Nếu đã quen với việc vận động, bạn có thể đạp xe tới Bàu Sấu. Nơi đây có hơn 60 loại cá sấu nước ngọt quý hiếm. Được biết, mức giá thuê xe đạp là 30.000 đồng mỗi giờ.