VĂN HÓA

Trong tranh vẽ của David Hockney, bạn thấy gì?

N.M • 31-12-2018 • Lượt xem: 5543
Trong tranh vẽ của David Hockney, bạn thấy gì?

Tại bảo tàng Van Gogh, Amsterdam, là nơi trưng bày nhiều tác phẩm đẳng cấp toàn thế giới. Ở đó không chỉ có tranh của Van Gogh, mà còn là nơi hội tụ nhiều tác phẩm của các danh họa khác. Trong đó không thể thiếu những tác phẩm của David Hockney mang tên The Joy of Nature. Năm 1990, sau khi quay về từ Los Angeles, David Hockney bắt đầu cho ra đời những tác phẩm lấy cảm hứng từ Van Gogh. Vậy nên, không lạ gì khi thấp thoáng trong tranh vẽ của họa sĩ người Anh là bóng dáng của danh họa Van Gogh.

 

 

Hockney được xem là một trong những nghệ sĩ có sức ảnh hưởng nhất thế kỷ XX.

David Hockney là họa sĩ, người phác thảo, nhà in, nhà thiết kế sân khấu và nhiếp ảnh gia người Anh. Ông có nhiều đóng góp quan trọng cho phong trào Pop Art những năm 1960.

Họa sĩ người Anh, David Hockney

Bộ sưu tập The Joy of Nature được thực hiện trên nhiều công cụ khác nhau như các trang giấy từ sổ phác thảo, bản vẽ đồ họa trên iPad, video, tranh vẽ màu nước, bản in và các bức tranh phong cảnh khổ lớn. BST này với 120 tác phẩm nghệ thuật.

David Hockney đã khẳng định Van Gogh là một trong những nguồn cảm xúc sáng tác của ông, nhưng giới chuyên môn vẫn còn mơ hồ về mối liên hệ giữa hai họa sĩ. Bởi, nếu quan sát kỹ bạn sẽ thấy sự kết nối không thể bền chặt hơn của hai màu sắc Hockney – Van Gogh trong nhiều tác phẩm tranh vẽ.

Tác phẩm Woldgate Vista được vẽ bằng chất liệu sơn dầu trên vải Canvas

Tác phẩm The Harvest tái hiện khung cảnh đồng quê và hình bóng bé nhỏ của Vincent van Gogh năm 1888 

Thời khắc Xuân về trên những cành cây ngọn cỏ của Woldgate, Yorkshire