VĂN HÓA

Trung Quốc mạnh tay xử lý hiện tượng bênh vực thần tượng vướng nhiều scandal

Đỗ Tuấn • 28-08-2021 • Lượt xem: 302
Trung Quốc mạnh tay xử lý hiện tượng bênh vực thần tượng vướng nhiều scandal

Trung Quốc thông báo sẽ mạnh tay xóa bỏ những kênh thảo luận lan truyền bê bối của nghệ sĩ nổi tiếng,  cấm việc bán hàng trực tuyến của người hâm mộ trên các fan club sau một loạt scandal liên quan đến các nghệ sĩ.

Cơ quan giám sát internet hàng đầu của nước này cho biết họ sẽ có hành động cụ thể chống lại việc phổ biến "thông tin độc hại" trong các nhóm hâm mộ nghệ sĩ nổi tiếng, đóng cửa các kênh thảo luận lan truyền vụ bê bối của người nổi tiếng hoặc "kích động rắc rối", theo Reuters.

Cơ quan giám sát khẳng định, các nền tảng mạng xã hội không thể công bố bảng xếp hạng những cá nhân nổi tiếng và toàn bộ fan club phải được quản lý.

Cơ quan quản lý internet cũng ra lệnh cấm các chương trình tạp kỹ tính phí người hâm mộ bình chọn trực tuyến cho các chương trình, nghệ sĩ yêu thích, đồng thời lên tiếng phản đối việc lôi kéo cư dân mạng mua hàng hóa của người nổi tiếng.

“Các cơ quan quản lý cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, sứ mệnh, tính cấp thiết để duy trì an ninh chính trị và tư tưởng trên mạng xã hội", Cục Quản lý Không gian mạng Trung Quốc (CAC) cho biết trong một tuyên bố.

Ngôi sao Triệu Vy vướng nhiều tai tiếng  ẢNH: T.L

Trung Quốc đưa ra những quy định nghiêm ngặt về nội dung từ trò chơi điện tử đến phim ảnh, âm nhạc, game show… Các câu lạc bộ hâm mộ người nổi tiếng trực tuyến đã trở thành một hiện tượng phổ biến ở Trung Quốc. Báo chí Trung Quốc dự đoán "nền kinh tế thần tượng" của đất nước này có thể đạt 21,59 tỉ USD vào năm 2022.

Những người hâm mộ thần tượng cũng bị chỉ trích vì tạo ảnh hưởng đối với trẻ vị thành niên, gây mất trật tự xã hội khi các fan club cạnh tranh để buôn bán hàng trực tuyến hoặc chi số tiền lớn để bình chọn cho các ngôi sao yêu thích của họ trong các chương trình game show về thần tượng.

Ngôi sao ca nhạc Canada gốc Trung Quốc Ngô Diệc Phàm bị cảnh sát Bắc Kinh tạm giữ vào tháng trước vì nghi ngờ tấn công tình dục nhiều phụ nữ, các nhóm fan club đã lên tiếng bênh vực anh ta trên mạng xã hội. Hầu hết tài khoản người hâm mộ cùng với các tài khoản trực tuyến của Ngô Diệc Phàm sau đó đều bị đóng.

Tương đương với Netflix của Trung Quốc, iQiyi cũng thu hút sự chú ý của dư luận vào đầu năm nay sau khi người hâm mộ một trong những game show của công ty bị cáo buộc lãng phí sữa trong nỗ lực bỏ phiếu bình chọn.

Nắm bắt tâm lý của fan là sẽ làm tất cả mọi thứ để ủng hộ thần tượng, nhà tài trợ chương trình Thanh xuân có bạn 3 phát trên iQiyi nghĩ ra nhiều cách kiếm lời như bình chọn qua tin nhắn, mua sữa quét mã QR bình chọn... Thanh xuân có bạn 3 là chương trình thu hút sự chú ý của khán giả Trung Quốc lẫn châu Á nhờ quy tụ dàn sao nổi tiếng như Lý Vũ Xuân, Lý Vinh Hạo, Lisa (BlackPink), Phan Vỹ Bá cùng dàn thí sinh tươi trẻ đầy tài năng.

Ngày 4.5.2021, Thanh xuân có bạn 3 bị Cục Quảng bá Phát thanh Truyền hình TP.Bắc Kinh (Trung Quốc) yêu cầu ngừng sản xuất vì phát hiện nhiều sai phạm nặng nề. Theo đó, thí sinh Dư Cảnh Thiên bị tố mang 2 quốc tịch Canada và Trung Quốc cũng như bố mẹ anh này từng làm ăn phi pháp. Không những thế, Tân Hoa Xã còn đăng bài viết chỉ trích người hâm mộ một số thí sinh trong Thanh xuân có bạn 3 bỏ tiền ra mua lượng lớn sữa của nhà tài trợ, quét mã QR nhằm tăng điểm cho thí sinh mình yêu thích, rồi đổ sữa xuống cống. Hôm 26.8, iQiyi cho biết họ sẽ không phát sóng các chương trình cạnh tranh thần tượng nữa.

Cục quản lý Không gian mạng Trung Quốc kêu gọi người hâm mộ ủng hộ nghệ sĩ tỉnh táo và văn minh, chú ý đến chất lượng tác phẩm, hơn là chạy đua theo những số liệu ảo thông qua bình chọn. Với hội nhóm fan vi phạm, công ty quản lý của nghệ sĩ phải lập tức giải tán. Nghiêm cấm hành vi dụ dỗ fan quyên góp tiền của dưới mọi hình thức.

Trịnh Sảng bị phạt 48 triệu USD vì tội trốn thuế  ẢNH: WEIBO

Chính quyền Trung Quốc cũng mạnh tay xử lý những nghệ sĩ nổi tiếng trong nước sau một số tranh cãi. Vào tháng 1.2021, diễn viên Trịnh Sảng vướng lùm xùm về việc mang thai hộ, sau đó đã bị cơ quan thuế truy. Ngày 27.8, cơ quan thuế Thượng Hải cho biết họ ra quyết định phạt cô 48 triệu USD vì tội trốn thuế. Trịnh Sảng chấp nhận nộp khoản tiền phạt 48 triệu USD cho Cục Thuế Thượng Hải. Cô được miễn truy cứu hình sự do lần đầu vi phạm.

Ngày 24.8, CAC thông báo cấm văn phòng làm việc của Triệu Lệ Dĩnh hoạt động 15 ngày. Lý do là phía nữ diễn viên không kiểm soát người hâm mộ, để họ tranh cãi, gây náo loạn mạng xã hội.

Các nền tảng internet của Trung Quốc hôm 27.8 đã gỡ bỏ các bộ phim do Triệu Vy, một trong những ngôi sao lớn nhất Trung Quốc đóng vai chính hoặc đạo diễn. Tên của cô cũng bị xóa khỏi danh sách diễn viên trực tuyến. Nhiều bê bối trong quá khứ của Triệu Vy được công khai như lập công ty ma, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản khiến nhiều nhà đầu tư phá sản, dính dáng đến vụ hối lộ quan chức ngân hàng nhà nước, lùm xùm tình ái... Nữ diễn viên bị xếp vào nhóm nghệ sĩ có vết nhơ đạo đức, không đủ tư cách tiếp tục hoạt động nghệ thuật. Trong 28 năm làm nghề, Triệu Vy vướng vào không ít scandal gây chấn động.

Ngày 27/8, Hoàn Cầu thời báo đăng tải danh sách nghệ sĩ sẽ bị xử lý sai phạm, cấm hoạt động nghệ thuật. Số lượng ngôi sao bị xử lý lên đến hàng chục người, có thể kể đến như Triệu Vy, Cao Hiểu Tùng, Vương Toàn An, Đặng Tử Kỳ, Từ Nhược Tuyên, Trần Thăng, Kha Thi Vận, Châu Tử Du, Hoàng Cảnh Du...