ĐỜI SỐNG

Trung vệ Pique chính thức giã từ sự nghiệp sân cỏ vào cuối tuần này

Hoàng Sơn • 04-11-2022 • Lượt xem: 320
Trung vệ Pique chính thức giã từ sự nghiệp sân cỏ vào cuối tuần này

Mới đây, trung vệ Gerard Pique đã chính thức thông báo sẽ giải nghệ sau trận đấu giữa Barcelona tiếp Almeria tại vòng 13 La Liga ngày 6/11 tới.

Xem thêm:

Ngôi sao số 1 đội tuyển Hàn Quốc dính chấn thương trước thềm World Cup 2022

Đội tuyển đầu tiên của châu Á chính thức công bố danh sách cầu thủ tham dự World Cup 2022

Trên trang cá nhân chính thức của mình, trung vệ Gerard Pique đã chính thức thông báo sẽ giã từ sự nghiệp sau trận đấu giữa Barcelona và Almeria diễn ra vào ngày 6/11 tới.

Chào người hâm mộ Barca, tôi là Gerard. Tôi có thông báo dành cho các bạn đây. Đã 25 năm từ khi tôi gia nhập Barca. Bóng đá và Barca đã cho tôi tất cả. Giờ đây, khi mọi giấc mơ thời thơ ấu thành hiện thực, tôi quyết định kết thúc hành trình này. Và bạn biết đấy, sớm muộn gì tôi cũng sẽ trở lại. Chúng ta sẽ gặp nhau ở Camp Nou. Barca muôn năm!”


Pique bất ngờ thông bố treo giày

Trung vệ người Tây Ban Nha xuất thân từ lò đào tạo La Masia, sau đó anh chuyển sang thi đấu Manchester United vào năm 2004. Năm 2008 anh trở về Barca và sự nghiệp của anh bắt đầu đi lên dưới thời HLV Pep Guardiola. Anh cùng Barcelona đã giành cú ăn 3 lịch sử ở mùa giải 2008 - 2009. Ở màu áo đội tuyển, anh cùng Tây Ban Nha giành ngôi vô địch World Cup 2010 và sau đó đăng quang Euro 2012.


Pique cùng Barcelona có cú ăn 3 ở mùa giải 2008-2009

Có lẽ phong độ không tốt trong thời gian qua tại Barcelona đã khiến cho Pique đưa ra quyết định bất ngờ trên. Trong sự nghiệp thi đấu của mình, Pique dẫn phần lớn thời gian thi đấu của mình tại Barca. 

Ở mùa giải năm nay, hậu vệ 35 tuổi chỉ mới ra sân 9 lần và có 554 phút thi đấu. Pique chỉ là sự lựa chọn thứ 5 dưới thời HLV Xavi sau những cái tên Ronald Araujo, Jules Kounde, Andreas Christensen và Eric Garcia. Dù vậy sau khi giải nghệ, anh chắc chắn đã để lại dấu ấn đậm nét đối với người hâm mộ Barcelona nói riêng và thế giới nói chung.