GIẢI TRÍ

Từ nay hãy gọi Mai Ngô là Á hậu

Đoan Ngọc • 02-10-2022 • Lượt xem: 1242
Từ nay hãy gọi Mai Ngô là Á hậu

Không còn là một Mai Ngô với những phát ngôn gây sốc, thái độ bất cần và một phong cách ngổ ngáo kể từ giây phút Chung kết Miss Grand Vietnam khép lại, hãy gọi người đẹp gốc Sài thành là Á hậu. Bởi hơn hết, cô xứng đáng với những gì bản thân đã cố gắng. 

Xem thêm: 
Câu hỏi ứng xử của Mai Ngô tại Miss Grand Vietnam 2022, Lâm Khánh Chi bức xúc: ‘Bộ hết câu hỏi rồi hả?’ 
Trước ‘giờ G’, Hoa hậu Thuỳ Tiên cùng Mai Ngô khoe ảnh bikini, phải chăng vũ trụ đã gửi tín hiệu?
Miss Grand Vietnam 2022 sẽ gọi tên Quỳnh Châu, Mai Ngô hay Bùi Lý Thiên Hương?
Phần thi dạ hội Miss Grand Vietnam: Mãn nhãn màn tung váy của Chế Nguyễn Quỳnh Châu, Mai Ngô tung 'skill' cực đỉnh

 

Trước khi tham gia Miss Grand Vietnam 2022 và đoạt danh hiệu Á hậu 4, Mai Ngô từng là một cái tên “oanh tạc” khắp các đấu trường sắc đẹp cả trong lẫn ngoài nước. Mang trong mình niềm đam mê mãnh liệt với sàn catwalk, người đẹp sinh năm 1995 không ngừng cố gắng, không ngại thử thách viết tiếp giấc mơ chạm đến thứ hạng cao nhất. 


Mai Ngô trở thành Á hậu 4 Miss Grand Vietnam 2022.

Nhìn lại hành trình từ một cô gái với xuất thân ở trường múa đến nhận hàng loạt các giải thưởng danh giá về đấu trường sắc đẹp như: Quán quân Thần tượng thời trang F - Idol 2012, Top 45 Miss Universe Vietnam 2015, Á quân The Face Vietnam 2016 và mới đây nhất là Á hậu 4 Miss Grand Vietnam 2022. Ngoài ra, người đẹp sinh năm 1995 còn có thời gian tham gia đấu trường quốc tế thông qua cuộc thi Asia's Next Top Model. 

Tích lũy được nhiều danh hiệu và tạo dựng được dấu ấn nghệ thuật thế nhưng khán giả chỉ biết đến một Mai Ngô sở hữu cá tính mạnh mẽ đi cùng với những phát ngôn gây sốc. Còn nhớ vào năm 2016 khi tham gia cuộc thi The Face Vietnam, người đẹp gốc Sài thành có những phát ngôn để đời như: “Thắng thì cũng đã thắng rồi, không phục nữa thì thôi”, “Mình nghĩ các bạn ở đây chỉ là bạn xã giao thôi chứ không thực sự là bạn tốt”,... Song, cô còn có thái độ không tốt đối với dàn mentor đã khiến hình ảnh của mình bị ảnh hưởng không nhỏ.


Người đẹp gốc Sài thành và những câu phát ngôn nhận về nhiều chỉ trích. 


Khi tham gia Asia's Next Top Model, mỹ nhân sinh năm 1995 cũng từng gây "dậy sóng" dư luận một thời gian.


Dù sở hữu năng lực, ngoại hình thế nhưng người đẹp gốc Sài thành vẫn luôn chật vật tìm kiếm cho mình 1 danh vọng đúng nghĩa. 

Đến năm 2017, Á quân The Face mùa đầu tiên quyết định chinh chiến đấu trường Miss Universe Vietnam lần hai đã thu hút nhiều sự quan tâm của dư luận. Thế nhưng tại đây, Mai Ngô không cho khán giả thấy thực lực của mình mà ngược lại, cô tiếp tục gây ồn ào bằng những phát ngôn sốc nổi, thể hiện thái độ bất cần. Một lần nữa, khán giả chỉ nhớ đến mỹ nhân gốc Sài thành là cô gái với nhiều tranh cãi xoay quanh. 

Tuy nhiên, ở Miss Grand Vietnam 2022 lại có một Mai Ngô rất khác biệt và xóa tan mọi cái nhìn không tốt về hình ảnh trước đây của mình bằng việc luôn giúp đỡ các thí sinh khác, mang năng lượng tích cực và rất tâm huyết với cuộc thi. 


Tạm gác lại mọi hình ảnh không tốt, người hâm mộ được chiêm ngưỡng mộ Mai Ngô tràn đầy năng lượng tích cực và biết làm mới mình trong những lần xuất hiện.


Mỹ nhân gốc Sài thành tự tin khoe dáng trong phần thi trang phục dạ hội nhận được nhiều lời khen ngợi.  


Mai Ngô thuyết trình như "nuốt mic" khi nói về hai chữ "Hòa bình" nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt tại đêm Chung kết vào tối ngày 1/10 qua.

Tiết lộ với Duyên dáng Việt Nam, “bà trùm hoa hậu” Phạm Kim Dung đã dành “cơn mưa” lời khen cho người đẹp sinh năm 1995 này. Cụ thể, cô chia sẻ:
  
“Mai Ngô thật sự là một cô gái rất dễ thương. Về ngoại hình có thể Mai Ngô chưa đáp ứng chuẩn của một Beauty Queen nhưng thái độ, tinh thần, sự chiến đấu và sự quyết tâm thay đổi hình ảnh của bạn theo “style Miss Grand” (phong cách Hoa hậu Hòa Bình). Miss Grand cần những người dám làm, dám thay đổi, dám suy nghĩ và phải sống tích cực, bổ sung những điều còn thiếu thì Mai Ngô là điển hình của những yếu tốt trên. 

Thật ra trước khi Mai Ngô tham gia Miss Grand, suy nghĩ của tôi về bạn này giống như những gì báo chí đăng chẳng hạn như có những phát biểu sốc nổi, bất cần. Thế nhưng khi tiếp xúc và tham gia, bạn là một con người hoàn toàn khác, có nội tâm đáng yêu và sở hữu nụ cười rất hiền. Bởi trong suốt quá trình diễn ra cuộc thi, bạn luôn là người giúp đỡ mọi người, làm cho Ban tổ chức cảm thấy dễ chịu”.


Hơn cả một danh hiệu, những điều người đẹp sinh năm 1995 nhận được chính là tình cảm và sự yêu mến từ phía khán giả.


Thần sắc của người đẹp ngày một sang chảnh, cuốn hút hơn. 

Đặc biệt, ở Miss Grand Vietnam 2022 khán giả còn được thấy hình ảnh trưởng thành của Mai Ngô cả trong phong cách thời trang. Từ một cô nàng ngổ ngáo với gu thời trang khác biệt đến hình ảnh chính chắn, trưởng thành nhưng không kém vẻ quyến rũ và hấp dẫn trong mắt người hâm mộ.

Xuất sắc lọt vào Top 5 và dành ngôi vị Á hậu 4 Miss Grand Vietnam 2022, dù fans có chút tiếc nuối bởi với những gì Mai Ngô thể hiện ở đấu trường sắc đẹp này, cô xứng đáng nhận được danh hiệu cao hơn thế. Tuy nhiên, đây cũng là một trong những thành tích xuất sắc nhất của mỹ nhân gốc Sài thành tích lũy được. Hơn hết, dù Á hậu 4 nhưng tình cảm của người hâm mộ dành cho Mai Ngô là vô cùng lớn và không có một danh hiệu nào có thể so sánh được. 

Tối 1/10, Chung kết Miss Grand Vietnam 2022 đã chính thức khép lại và chiếc vương miện danh giá đã thuộc về người đẹp gốc Long An - Đoàn Thiên Ân và 4 Á hậu lần lượt là Chế Nguyễn Quỳnh Châu, Trần Tuyết Như, Trần Nguyên Minh Thư và Ngô Thị Quỳnh Mai. 


Top 5 Miss Grand Vietnam 2022.