ĐỜI SỐNG

Tuyển nữ Việt Nam và trận đấu lịch sử

DDVN • 18-06-2022 • Lượt xem: 361
Tuyển nữ Việt Nam và trận đấu lịch sử

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sắp có trận đấu lịch sử với tuyển nữ Pháp - đội đang đứng hạng 3 thế giới.

Trận đấu này sẽ giúp đội quân của HLV Mai Đức Chung tự tin đối đầu với ngọn núi cao thứ hai là tuyển Úc tại giải Đông Nam Á 2022.

Cải thiện vị thế

Nhiều năm qua, tuyển nữ Việt Nam được xem là đội bóng số 1 Đông Nam Á. Những chức vô địch khu vực hay vô địch SEA Games chứng tỏ các “cô gái kim cương” của chúng ta có phần đứng trên đối thủ Thái Lan, Philippines, Myanmar. Tuy nhiên, dù là đội bóng giàu thành tích ở khu vực Đông Nam Á nhưng chúng ta vẫn bị xem là “thấp bé nhẹ cân” chưa đủ tầm để vươn ra biển lớn.

Mãi đến khi thầy trò HLV Mai Đức Chung vượt qua nghịch cảnh cả đội bị Covid-19 để đoạt vé dự World Cup 2023, tên tuổi của tuyển nữ Việt Nam mới được biết đến nhiều hơn. Khi đó việc chúng ta vượt Đài Loan hay Thái Lan được xem là chiến tích, nhưng chính cách các cô gái Việt Nam thể hiện trong trận đấu với Hàn Quốc và Trung Quốc cho thấy một tinh thần không khoan nhượng, một thái độ kiên cường, không bao giờ chịu khuất phục bằng sự tự tin và ý chí mạnh mẽ, nhất là việc ghi bàn vào lưới Trung Quốc, đội sau này vô địch châu Á càng cho thấy cách chơi mạnh mẽ của các cô gái Việt. Trang chủ của AFC khi đó đánh giá màn trình diễn của tuyển nữ Việt Nam là hay hơn mong đợi.


Tuyển nữ Việt Nam (9) tiếp tục chặng đường mới với các thử thách cực đại

Cũng nhờ chiến tích này mà tuyển nữ Việt Nam được Liên đoàn Bóng đá Pháp mời đá giao hữu với đội tuyển nữ quốc gia này vào đầu tháng 7. Đây thật sự là một vinh dự lớn, bởi đối đầu với đội đang đứng thứ 3 thế giới chứng tỏ đẳng cấp của tuyển nữ Việt Nam đã được ghi nhận, vị thế của chúng ta cũng đã khác chứ không phải cam chịu khi gặp các đội mạnh như trước. Nếu không có gì thay đổi, trận đấu sẽ diễn ra ngày 1.7 tại TP.Orléans của Pháp. Nên nhớ rằng, trận đấu này nằm trong kế hoạch chuẩn bị cho VCK châu Âu của Pháp nên họ không mời quân xanh để đá cho vui.

Ngoài những nước ở châu Á như Hàn Quốc, Nhật Bản, đội nữ Việt Nam chưa bao giờ được một đội tuyển có thứ bậc cao trên bảng xếp hạng FIFA ở châu Âu mời sang thi đấu giao hữu. Đó là vinh dự cho toàn thể đội tuyển. Không chỉ bản thân các cầu thủ, HLV chúng tôi cũng rất háo hức với chuyến tập huấn này.

HLV Mai Đức Chung

Nói về trận đấu này, HLV Mai Đức Chung bày tỏ: “Ngoài những nước ở châu Á như Hàn Quốc, Nhật Bản, đội nữ Việt Nam chưa bao giờ được một đội tuyển có thứ bậc cao trên bảng xếp hạng FIFA ở châu Âu mời sang thi đấu giao hữu. Đó là vinh dự cho toàn thể đội tuyển. Không chỉ bản thân các cầu thủ, HLV chúng tôi cũng rất háo hức với chuyến tập huấn này. Để chuẩn bị cho trận với tuyển nữ Pháp, chúng tôi cũng phải chuẩn bị rất kỹ càng, tăng cường thể lực cho các cầu thủ hơn nữa cùng với các bài tập chuyên môn. Toàn đội sẽ cố gắng để chơi tốt, hạn chế thua thiệt ở trận đấu này”.

Bước đệm để gây sốc với Úc

Sau trận đấu với tuyển nữ Pháp, đội nữ Việt Nam sẽ bay sang Philippines để bảo vệ chức vô địch Đông Nam Á. Giải đấu năm nay thực sự là thử thách lớn cho tuyển nữ Việt Nam bởi có sự hiện diện của Úc - đội bóng đến từ châu Đại Dương, hạng 12 thế giới.

Với thể hình cao to và chơi bóng hiện đại, Úc luôn là đội hàng đầu châu lục mà Việt Nam khó đánh bại. Dù ở giải đấu này, tuyển Úc cho biết họ thi đấu với đội hình 2, nhưng chất lượng cầu thủ của Úc luôn đồng đều nhau nên họ vẫn đủ sức tạo ra khác biệt với các đối thủ. HLV Mai Đức Chung nhìn nhận: “Úc là đội bóng có khoảng 50 cầu thủ nữ hay như nhau nên khi họ nói không đưa qua đội hình tốt nhất không có nghĩa họ không phải là đội mạnh. Kỹ năng cơ bản cùng tư duy chiến thuật của đội Úc vẫn rất tốt dù là đội hình nào nên đòi hỏi tuyển nữ Việt Nam phải nỗ lực thật nhiều”. Đội trưởng Huỳnh Như nói: “Gặp Pháp rồi Úc là những đội bóng vô cùng hay thì còn gì bằng. Đây là cơ hội để chúng tôi phát huy sự tự tin có thể chứng minh được bản sắc bóng đá Việt Nam”.

Sau chức vô địch SEA Games lần thứ 3 liên tiếp, HLV Mai Đức Chung có sự trẻ hóa đội hình khi gọi các gương mặt trẻ xuất sắc như Phạm Thị Lan Anh (Hà Nội Watabe), Trần Thị Thu Xuân, Châu Thị Vang, Trần Thị Thu Phương (Than Khoáng Sản Việt Nam) vào đội tuyển để tạo nên sự kế thừa và cạnh tranh. Các cầu thủ trẻ này sẽ là sự thay thế cần thiết mỗi khi các đàn chị lần lượt rời cuộc chơi. Nói về tương lai của mình, trung vệ Lan Anh bày tỏ: “Được tập luyện cùng với các đàn chị ở tuyển giúp chúng tôi tự tin hơn để phát triển. Chúng tôi sẽ cùng nỗ lực với hy vọng được góp mặt ở giải vô địch Đông Nam Á để chơi các trận cống hiến cho bóng đá Việt Nam”.

Theo Thành Thắng/Thanhnien.vn