VĂN HÓA

'Uyên ương hý liên' lọt top những bức tranh đắt giá nhất của mỹ thuật Việt Nam

Nguyễn Hậu • 16-11-2023 • Lượt xem: 2225
'Uyên ương hý liên' lọt top những bức tranh đắt giá nhất của mỹ thuật Việt Nam

Danh họa Lê Phổ được mệnh danh là "danh họa triệu USD" khi sở hữu 8 bức tranh có giá chạm mức cả triệu USD. Những tác phẩm của ông gợi cho người xem nhớ đến những nét đặc trưng của Đông Dương thế kỷ 20.

Vào tối 7/11 Sotheby’s Paris tổ chức phiên đấu giá mang tên Magnificence and Regality tạm dịch là Tráng lệ và Vương giả gồm những tác phẩm thuộc bộ sưu tập của hoàng thân Nguyễn Phúc Bửu Lộc (1914 - 1990). Trong đó có các tác phẩm của các họa sĩ: Nguyễn Tường Lân, Vũ Cao Đàm, Lê Phổ... được sáng tác từ khoảng năm 1935-1970.

Bức tranh Uyên ương hý liên

Bức tranh Uyên ương hý liên của danh họa Lê Phổ được trúng đấu giá với mức 1,2 triệu euro (31 tỷ đồng). Với mức giá này tranh Uyên ương hý liên chính thức có tên trong danh sách những tác phẩm đắt giá nhất của nền mỹ thuật Việt Nam. Bức tranh là lời ca tụng lòng chung thủy, đôi uyên ương biểu trưng cho tình yêu không bao giờ bị ngăn cách.

Bức tranh Chân dung cô Phương

Kỷ lục đấu giá của tranh Việt thuộc về bức tranh Chân dung cô Phương của danh họa Mai Trung Thứ với giá gõ búa 3,1 triệu USD, tương ứng với hơn 72,7 tỷ đồng. Đây là tác phẩm có giá công khai cao nhất của nền mỹ thuật Việt Nam.

Bức tranh Gia đình trong vườn

Các tác phẩm còn lại trong danh sách là: Gia đình trong vườn ra đời năm 1938 của danh họa Lê Phổ có giá 2,37 triệu USD tức là hơn 55 tỷ đồng, Dáng hình trong vườn là tác phẩm sơn dầu lớn nhất vẽ trên bộ 3 tấm của danh họa Lê Phổ có giá  2,29 triệu USD tức là hơn 53 tỷ đồng, Người phụ nữ đội nón lá bên sông được vẽ năm 1937 của danh họa Mai Trung Thứ có giá lên đến 1,57 triệu USD tức là khoảng 34 tỷ đồng, Khỏa thân của danh họa Lê Phổ có giá 1,4 triệu USD, Những cô thợ may của họa sĩ Nguyễn Phan Chánh vẽ năm 1930 bằng mực và bột màu trên lụa  có giá 1,39 triệu USD tức là hơn 33 tỷ đồng, tác phẩm Trà và đồng điệu của Lê Phổ được bán với mức giá 1,36 triệu USD tức là 32,4 tỷ đồng vào tháng 10 năm 2022, bức tranh sơn mài Phong cảnh Phnôm Pênh của họa sĩ Lê Quốc Lộc được bán với giá 1,2 triệu Euro tức khoảng 32 tỷ đồng vào năm 2021...

Bức tranh Dáng hình trong vườn

Bức tranh Trà và đồng điệu

Bức tranh Người phụ nữ đội nón lá bên sông

Bức tranh Những cô thợ may

Bức tranh Phong cảnh Phnôm Pênh