THỂ THAO

Vận động viên điền kinh sinh năm 2005 giành HCĐ tại giải châu Á

Hoàng Sơn • 09-06-2023 • Lượt xem: 1420
Vận động viên điền kinh sinh năm 2005 giành HCĐ tại giải châu Á

Tại giải điền kinh U.20 châu Á, vận động viên sinh năm 2005 - Lê Thị Thanh Nga đã xuất sắc giành HCĐ ở nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật nữ cho đoàn Việt Nam.

Xem thêm:

Thể thao hôm nay: Trọng tài Việt Nam bắt đầu thử nghiệm VAR; Trợ lý HLV Troussier dẫn dắt ĐT Lào

CLB Hà Nội và Nam Định cùng nhận án phát sau khi để cổ động viên đốt pháo sáng

Đại diện Ngoại hạng Anh vô địch Europa Conference League 2022/2023

Theo đó, hôm 6/6 vừa qua, vận động viên Lê Thị Thanh Nga đã mang về tấm huy chương đồng ở nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật nữ tại giải điền kinh U.20 châu Á 2023 cho đoàn Việt Nam. Cụ thể, cô gái sinh năm 2005 về đích với thời gian 11 phút 9 giây 05. Ở đường chạy này, Thanh Nga chủ động chạy cuối ở thời gian đầu (khoảng 1.500m), sau đó cô đã có pha bứt phá để về vị trí thứ 3 chung cuộc.


Lê Thị Thanh Nga xuất sắc mang về tấm HCĐ cho đoàn Việt Nam tại giải diền kinh U.20 châu Á

Trong khi đó, vận động viên về nhất đến từ Uzbekistan - Dilshoda Usmanova với thời gian 10 phút 22 giây 41. Người về nhì là vận động viên đến từ  Kazakhstan - Akbilek Kuralbai với thời gian 10 phút 35 giây 44.

Ngoài Lê Thi Thanh Nga, đoàn Việt Nam mang đến giải lần này với 3 vận động viên khác bao gồm Nguyễn Quốc Thình (nhảy cao nam), Hà Thị Thuý Hằng (nhảy xa nữ) và Bùi Thị Kim Anh (nhảy cao nữ).


VĐV Quốc Thình (giữa) tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ 9-2022

Đây đều là những tuyển thủ trên từng thi đấu Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ 9 diễn ra vào năm ngoái tại Hà Nội. Tại đây, Nguyễn Quốc Thình là vận động viên đoạt tấm HCB nhảy cao nam khi đạt thành tích lên đến 2m12. Trong khi đó, Hà Thị Thúy Hằng cũng không kém cạnh khi dự đấu nhảy xa nữ với thành tích 5m60. Người còn lại là Bùi Thị Kim Anh cũng dự Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ 9 với kết quả 1m74 trong nội dung nhảy cao dành cho nữ.

Giải điền kinh U.20 châu Á 2023 sẽ bắt đầu diễn ra từ ngày 04 đến 07/6 tại tỉnh Yecheon, Hàn Quốc. Tại đây có bao gồm 44 nội dung được chia đều cho nam và nữ.