ĐỜI SỐNG

Văn Trường vắng mặt ở vòng loại U.20 châu Á 2023

Gia Hân • 12-08-2022 • Lượt xem: 932
Văn Trường vắng mặt ở vòng loại U.20 châu Á 2023

Vì không kịp hồi phục sau chấn thương, cầu thủ Nguyễn Văn Trường sẽ vắng mặt ở vòng loại U.20 châu Á 2023. 

Tại giải Bóng đá U.19 Quốc tế Thanh Niên 2022, U.19 Việt Nam đã xuất sắc đánh bại U.19 Malaysia và trở thành nhà đương kim vô địch. Tuy nhiên, niềm vui kéo dài chưa được bao lâu, đội tuyển U.19 Việt Nam đã phải nhận tin báo không vui từ HLV Đinh Thế Nam.

Cụ thể, HLV Đinh Thế Nam cho biết, sau trận cuối vòng loại với U.19 Thái Lan, Nguyễn Văn Trường bị thương ở cổ chân và phải mất 2 đến 3 tháng để bình phục hoàn toàn. Điều này đồng nghĩa với việc Văn Trường không thể tham gia vòng loại U.20 châu Á khởi tranh từ ngày 14/9. 


Văn Trường ngồi từ xa quan sát đồng đội thi đấu. 

Đây được xem là tổn thất vô cùng to lớn của thầy trò HLV Đinh Thế Nam bởi Nguyễn Văn Trường là tiền đạo chủ lực, được kỳ vọng sẽ dẫn dắt toàn đội ở vòng loại U.20 châu Á 2023.


Khoảnh khắc xúc động khi Văn Trường được đồng đội và trợ lý HLV dìu lên bục nhận giải. 

Ở chung kết giải U.19 Quốc tế Thanh Niên 2022, mặc dù vô địch nhưng HLV Đinh Thế Nam thừa nhận sức mạnh của U.19 Việt Nam suy giảm vì sự thiếu vắng của chàng tiền đạo. 


U.19 Việt Nam vô địch giải U.19 Quốc tế Thanh Niên 2022. 

HLV Đinh Thế Nam cũng tiết lộ 1 số cái tên có thể thay thế Văn Trường: "Văn Trường sẽ không đi Nhật Bản tập huấn và cũng không kịp dự vòng loại U20 châu Á 2023. Tôi còn Thịnh, Duyệt (Trần Đàm Phúc Thịnh và Lê Văn Quang Duyệt - PV) có thể thay thế. Ngoài ra, tôi cũng hy vọng có thêm những cầu thủ bổ sung từ các đội ở giải hạng Nhất, V.League".

Tối 12/8, Nguyễn Văn Trường sẽ không đi cùng U.19 Việt Nam sang Nhật Bản tập huấn. Ngoài Văn Trường, còn có hậu vệ Tuấn Phong về nhà vì chấn thương. Tạ Việt Sơn, Nguyễn Nhân Nghĩa, Thành Đạt thì không đáp ứng đủ yêu cầu về chuyên môn. 

HLV Đinh Thế Nam chia sẻ trước chuyến tập huấn: “Chúng tôi sẽ rèn tiếp tục rèn giũa khi đi Nhật Bản tập huấn sau đó mới chốt danh sách tham dự vòng loại U.20 châu Á. U.19 Việt Nam cũng cần bổ sung một số cầu thủ trước khi đi đến Indonesia”.