VĂN HÓA

Vẻ đẹp rừng sinh thái Việt Nam thu hút khách du lịch

Cẩm Chi • 10-12-2023 • Lượt xem: 1224
Vẻ đẹp rừng sinh thái Việt Nam thu hút khách du lịch

Với hệ sinh thái động thực vật đa dạng, các khu rừng ở 3 miền là điểm đến xanh cho các hoạt động dã ngoại khám phá thiên nhiên và văn hóa địa phương, giúp du khách sống gần gũi và thân thiện với môi trường.  

Hệ sinh thái rừng nhiệt đới 

Nằm cách Hà Nội khoảng 120km, rừng Cúc Phương thuộc địa phận tỉnh Ninh Bình, là rừng quốc gia đầu tiên ở Việt Nam và được bình chọn là vườn quốc gia hàng đầu châu Á. Rừng có đặc trưng là rừng mưa nhiệt đới, xanh quanh năm với 2.234 loài thực vật, 135 loài thú, 336 loài chim, 122 loài bò sát và lưỡng cư, 66 loài cá và gần 2000 loài côn trùng.

Đến rừng Cúc Phương, du khách sẽ có cơ hội thấy tận mắt, sờ tận tay các cây cổ thụ hàng trăm năm cao chọc trời từ 45m đến 75m, tham quan Trung tâm Giáo dục Bảo tồn Thú ăn thịt và Tê tê đầu tiên tại Việt Nam. Ở đây có một loài thú linh quý hiếm, không còn tồn tại ở bất cứ nơi nào khác trên thế giới ngoài Việt Nam, đó là loài Voọc mông trắng. Đặc biệt, Cúc Phương nổi tiếng khi vào đầu mùa hè (tháng 4-5), chính là mùa bướm nở rợp trời, cả khu rừng lấp lánh ánh vàng như một bức tranh kỳ ảo.

Một trong các hoạt động được du khách yêu thích tại Cúc Phương là đi bộ xuyên rừng, tham gia các tour xem động vật hoang dã ban đêm, cắm trại...Ngoài ra, bạn có thể khám phá hệ thống hang động đẹp, có giá trị khảo cổ lớn như động Sơn Cung, Phò Mã Giáng...; các làng dân tộc thiểu số nằm rải rác của dân tộc Mường, cùng hoà mình với những điệu múa, điệu hát truyền thống…

Nhắc đến hệ sinh thái tiêu biểu vùng Đông Nam bộ, Nam Cát Tiên nổi tiếng là khu bảo tồn thiên nhiên thuộc 3 tỉnh Đồng Nai, Bình Phước và Lâm Đồng, đồng thời là điểm đến du lịch sinh thái lý tưởng dành cho khách gần TP.HCM. Theo thống kê, toàn bộ rừng Nam Cát Tiên có khoảng 40 loài nằm trong sách Đỏ thế giới, đặc biệt là loài tê giác, 50% diện tích rừng xanh, 40% là rừng tre và 10% còn lại là nông trại, trên 62 loại lan quý hiếm.

Đến rừng Nam Cát Tiên du khách không chỉ được chiêm ngưỡng cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp, hùng vĩ mà còn được trải nghiệm hành trình khám phá Bàu Sấu – vùng đất ngập mặn lớn nhất nhì nước ta hay tour xem động vật hoang dã ban đêm. Trong Vườn quốc gia Cát Tiên vẫn bảo tồn được các con đường mòn tự nhiên rộng lớn nên du khách có thể đi bộ, đạp xe khám phá rừng mà không cần người dẫn đường. Một loạt các điểm lưu trú tuyệt vời, từ các khu cắm trại đến các ngôi nhà gỗ ven sông, khiến Vườn quốc gia Cát Tiên trở thành một nơi lý tưởng để về gần với thiên nhiên, thoát khỏi đô thị ồn ào.  

Hùng vĩ rừng khộp Tây Nguyên

Rừng quốc gia Yok Don nằm trên địa bàn hai tỉnh Đắk Nông và Đắk Lắk, có diện tích lên đến 115.545 ha, là vườn quốc gia sở hữu rừng đặc dụng lớn nhất Việt Nam. Nơi đây là ngôi nhà sinh sống của 196 loài chim, 67 loài thú, gần 50 loài bò sát, 15 loài lưỡng cư và hàng trăm loài côn trùng. Tại đây còn có các loài động vật quý hiếm được lưu trong sách đỏ, một số loài voi và báo hoa mai hoang dã cuối cùng còn sót lại trong cả nước. Điều độc đáo nhất là khi đến đây bạn sẽ có cơ hội được nhìn thấy voi sống thế nào trong môi trường tự nhiên.

Điểm thu hút của rừng chính là loại rừng khộp, rừng khô cây cọ dầu trút hết lá vào mùa khô. Các chuyến đi bộ trong ngày và qua đêm với hướng dẫn viên qua những khu rừng khô hạn là một trải nghiệm thú vị để khám phá cuộc sống thiên nhiên hoang dã. Nếu bạn có niềm đam mê chinh phục độ cao thì tại Vườn quốc gia YokDon có đến 2 ngọn núi Yok Đôn và Reheng; hay chọn trải nghiệm tắm thác, bơi thuyền độc mộc, đi thuyền máy hay câu cá ở dòng thác Bảy Nhánh nổi tiếng hùng vĩ hướng ra sông Sê – rê – pok.

Ngoài ra, bạn có thể tìm hiểu nét đẹp văn hóa của người dân tộc ở Tây Nguyên như Ê – đê, M’nong… với đặc trưng kiến trúc nhà sàn, nhà rông, phong tục, ăn uống, lễ hội… và hòa mình vào điệu múa cồng chiêng, thưởng thức những món ăn truyền thống…

Rừng ngập mặn miền Tây

Đi xuống miền Tây, không thể không nhắc đến Rừng tràm Trà Sư, An Giang và Rừng U Minh, Cà Mau là hai hệ sinh thái đặc trưng của khu vực sông nước.

Trong đó, Rừng tràm Trà Sư là khu rừng ngập nước tiêu biểu cho vùng Tây sông Hậu với diện tích khoảng 850 ha, là nơi sinh sống của 140 loài thực vật, 11 loài thú và 23 loài cá, trong đó có nhiều loài quý hiếm như: cò Ấn Độ, cò lạo, điêng điểng, cá còm, cá trê trắng,… Nơi đây còn có cảnh vật tuyệt đẹp với mặt nước phủ một màu xanh mơn mởn của bèo tây. Đi thuyền trên đồng nước mênh mông, lắng nghe tiếng chim và cảm nhận thiên nhiên hoang sơ chắc chắn sẽ là một trải nghiệm du lịch vô cùng đáng nhớ.

Rừng U Minh được con sông Trèm chia ra thành 2 vùng U Minh Thượng (thuộc tỉnh Kiên Giang) và U Minh Hạ (thuộc tỉnh Cà Mau). Khu rừng được UNESCO đưa vào danh sách các khu dự trữ sinh quyển của thế giới, với hệ động thực vật phong phú (252 loài thực vật, 24 loài thú, 185 loài chim, nhiều loài có tên trong Sách đỏ). Hệ sinh thái cây tràm ngập mặn và các loài dây leo, sống ký sinh vào nhau tạo nên vẻ đẹp tự nhiên, các loại cá, nai, heo rừng, chồn, khỉ, tê tê, rắn, rùa.. là phổ biến, được coi là khu sinh quyển, lá phổi xanh của Đồng bằng sông Cửu Long. 

Trải nghiệm độc đáo ăn ong, lấy mật tại rừng U Minh

Trải nghiệm ấn tượng với du khách chính là được ngồi ghe lướt qua những kênh rạch dài hút tầm mắt, giữa ngút ngàn lau sậy, rừng tràm bạt ngàn, hòa mình vào khung cảnh thiên nhiên thoáng mát, trong lành cùng tiếng chim muông ríu rít vút bay. Điều thú vị nhất tại miệt vườn, bạn cũng sẽ được trải nghiệm cuộc sống mộc mạc của người dân Nam Bộ (tát nước, bắt cá, giăng lưới chim, săn chuột, lấy mật ong, hái rau, trái cây, nhổ bông súng...), thưởng thức những món ăn ngon đậm đà ẩm thực sông nước (cá lóc nướng trui, lươn um lá nhàu, chuột đồng chiên, lẩu cá rô đồng, lẩu mắm, rượu trái giác...).