VĂN HÓA

Viên kim cương xanh lam lớn nhất thế giới được đấu giá 44 triệu USD

Mỹ Nhàn • 12-11-2023 • Lượt xem: 1227
Viên kim cương xanh lam lớn nhất thế giới được đấu giá 44 triệu USD

Theo The Value, trong phiên đấu giá vào ngày 7/11 vừa qua tại Geneva (Thụy Sĩ), viên kim cương xanh hình quả lê được biết đến với cái tên Bleu Royal đã được mua bởi một nhà sưu tầm giấu tên với giá hơn 39,5 triệu franc Thụy Sĩ (tương đương 44 triệu USD). Đây được biết đến là viên kim cương xanh có độ tinh khiết không tì vết và có trọng lượng lớn nhất từng được xuất hiện trong lịch sử đấu giá kim cương thế giới. 

Chia sẻ về buổi đấu giá, nhà đấu giá Christie's - chủ sở hữu của viên kim cương Bleu Royal cho biết, sau màn đấu giá kéo dài khoảng 7 phút giữa ba khách hàng tiềm năng, viên kim cương quý hiếm này đã chính thức thuộc về một nhà sưu tập tư nhân giấu tên với mức giá gần 44 triệu USD (hơn 1000 tỷ đồng). Với con số này, viên Bleu Royal chính thức trở thành một trong những viên kim cương đắt nhất từng được đấu giá.

Mức giá trên được cho là không quá bất ngờ so với độ hiếm của viên kim cương đặc biệt này. Bởi tỉ lệ kim cương xanh chỉ chiếm 0,02% trong số kim cương được khai thác trong tự nhiên và và chỉ 1% trong số đố đạt cấp độ cao nhất về màu sắc. Đặc biệt, viên Bleu Royal được công bố nặng đến 17,61 carat, thuộc dòng hiếm có trên thế giới. Trong lịch sử đấu giá kim cương của thế giới, chưa từng có hơn 10 viên kim cương xanh độ tinh khiết cao và có trọng lượng trên 10 carat được mang ra đấu giá.

Phát biểu về giá trị của viên kim cương độc đáo này, ông Max Fawcett, trưởng bộ phận trang sức của Christie's ở Geneva cho biết viên kim cương này đặc biệt là nhờ vào màu xanh đậm hiếm có và hình quả lê ấn tượng dù chưa qua bất kỳ chỉnh sửa nào. “Viên Bleu Royal thực sự đáp ứng được tất cả các yêu cầu, đó là lý do tại sao chúng tôi cố gắng thu hút các nhà sưu tập trên toàn thế giới, từ Viễn Đông đến Mỹ” - ông nói.

Về thiết kế, viên Bleu Royal có hình dạng quả lê và được gắn trên một chiếc nhẫn, hai bên đính hai viên kim cương trắng với trọng lượng khoảng 3 carat. Được biết, sau hàng chục năm nằm trong bộ sưu tập tư nhân thì đây là lần đầu tiên món trang sức này được lên sàn đấu giá.

Trước đây, Christie's cũng từng mang lên sàn đấu giá một viên kim cương màu xanh lam nặng 14,6 carat với tên gọi Oppenheimer Blue vào năm 2016 và nhận về hơn 57 triệu USD. Nhiều chuyên gia trước buổi đấu giá diễn ra đã hy vọng rằng viên Bleu Royal có thể vượt qua con số này.