GIẢI TRÍ

‘Võ sinh đại chiến’ đưa võ truyền thống lên màn ảnh rộng

Y Diệp • 09-01-2020 • Lượt xem: 1976
‘Võ sinh đại chiến’ đưa võ truyền thống lên màn ảnh rộng

Đạo diễn Bá Cường vừa giới thiệu đến khán giả những hình ảnh đầu tiên của dự án phim điện ảnh Võ sinh đại chiến

 

Tin, bài liên quan:

‘Tiệc trăng máu’ nuôi tham vọng 'bá chủ phòng vé'

Phim mới của Trấn Thành đạt 12 triệu lượt xem, lọt #1 trending YouTube nhiều ngày

Phim của Huỳnh Lập lọt top đề cử giải thưởng truyền hình 'Asian Television Awards'

Bộ phim là câu chuyện xoay quanh những bạn trẻ đam mê võ thuật cùng những trận tranh tài nảy lửa giữa các trường phái võ thuật cổ truyền và hiện đại. Khán giả sẽ được trải nghiệm những màn đấu võ nghẹt thở cùng pha hành động đẹp mắt của những “võ sinh” tràn đầy nhiệt huyết và máu lửa.

 

 

 

Chia sẻ về lý do thực hiện dự án phim điện ảnh võ thuật, Nhà sản xuất – Đạo diễn Bá Cường cùng biên kịch Trần Khánh Hoàng cho biết, anh đã mất 3 năm để phát triển và hoàn chỉnh kịch bản, đồng thời tìm ra những nhân tố trẻ có thể hoàn thành xuất sắc vai diễn “nặng ký” của bộ phim.

Với mong muốn đem đến cho khán giả những nét tinh hoa của võ thuật cùng màn đấu võ đầy hấp dẫn, chân thật, đạo diễn Bá Cường đã mời võ sĩ Duy Nhất, người được mệnh danh là “độc cô cầu bại” làng võ ở môn Muay Thái – Kickboxing tham gia diễn xuất và cố vấn võ thuật thực chiến. Đây cũng là dự án điện ảnh đầu tiên võ sĩ Duy Nhất đồng ý thực hiện.

 

Trong hành trình thực hiện dự án Võ sinh đại chiến, anh còn may mắn gặp được một số ekip cố vấn và đào tạo võ thuật hàng đầu, trong đó phải kể đến là Cố vấn võ thuật Đại võ sư Bùi Trung Hiếu, Chủ tịch Hội võ Cổ truyền Bình Định. Ông là người có 32 năm liên tục tham gia tập luyện và thi đấu các giải quốc gia và quốc tế, là một trong những Huấn luyện viên đào tạo nhiều võ sĩ top đầu của quốc gia.

 

 

 

Để có được những cảnh hành động mãn nhãn và đẹp mắt, dự án phim Võ sinh đại chiến đã quy tụ nhiều gương mặt xuất sắc, từng tham gia những dự án phim tầm cỡ như đạo diễn hành động Peter Phạm từ Mỹ, DOP Wade Muller từ Úc và đạo diễn – Giám đốc sáng tạo Thắng Vũ.

 

 

 

Với mong muốn thể hiện được môn võ truyền thống Việt lên màn ảnh rộng cùng tinh thần thượng võ, nhà sản xuất và đạo diễn Bá Cường còn trình làng dàn diễn viên trẻ do anh và ekip đào tạo, hứa hẹn sẽ đem đến cho khán giả một bộ phim trẻ trung, nhưng không kém phần khốc liệt.

Bộ phim dự kiến sẽ bấm máy trong tháng 1/2020 và công chiếu vào tháng 9/2020.