Duyên Dáng Việt Nam

10 cầu thủ rời đội tuyển chống đảo chính, HLV Myanmar mong người dân chúc phúc khi chạm trán Nhật

Nhân Hoàng • 28-05-2021 • Lượt xem: 3274
10 cầu thủ rời đội tuyển chống đảo chính, HLV Myanmar mong người dân chúc phúc khi chạm trán Nhật

Việc vắng mặt tới 10 cầu thủ đang tẩy chay trận đấu với Nhật Bản ở vòng loại World Cup 2022 hôm 28.5 đã làm tăng thêm mức độ khó khăn cho Myanmar trước đội bóng hàng đầu châu Á.

Những ngôi sao giàu kinh nghiệm như hậu vệ Zaw Min Tun, tiền đạo Kyaw Ko Ko và thủ môn Kyaw Zin Htet nằm trong 10 cầu thủ từ chối tham gia các trận đấu quốc tế cho Myanmar để phản đối cuộc đảo chính quân sự ngày 1.2.

Cuộc đấu tranh để tập hợp đội hình đá với Nhật Bản, sau đó gặp Kyrgyzstan vào ngày 11.6 và Tajikistan hôm 15.6, khiến đội tuyển Myanmar phải hoãn chuyến đi Tokyo từ 14 – 21.5.

HLV Antoine Hey (người Đức) của Myanmar nói với trang AP: “Trong những ngày thử thách này, có nhiều vấn đề quan trọng hơn bóng đá. Chúng tôi có trách nhiệm... và hy vọng vào sự ủng hộ, chúc phúc của tất cả người dân Myanmar".


HLV Antoine Hey không ảo tưởng khi Myanmar chạm trán đội đầu bảng Nhật Bản

Myanmar không thi đấu vòng loại World Cup 2022 kể từ tháng 11.2019 vì đại dịch COVID-19.

Một số cầu thủ bóng đá đã thể hiện thái độ sớm nhất vào ngày 13.2 khi biểu tình và chơi bóng ngẫu hứng trên đường ở Yangon, thành phố lớn nhất Myanmar.

“Chúng tôi sẽ chỉ chơi bóng trên đường phố cho đến khi có được nền dân chủ. Chúng tôi sẽ không chơi cho đội tuyển quốc gia dưới chế độ độc tài quân sự”, thủ môn Kyaw Zin Htet nói với đài truyền hình Đức vào thời điểm đó.

Một số vận động viên khác cũng đang làm theo. Tháng 4.2021, vận động viên bơi lội người Úc gốc Myanmar - Win Htet Oo (đến từ Melbourne) cho biết sẽ không đại diện cho Myanmar tại Thế vận hội Tokyo.

Liên đoàn bóng đá Myanmar nói những cầu thủ từ chối đại diện cho đất nước có thể phải đối mặt với án treo giò trong tương lai. FIFA cũng có khả năng trừng phạt họ nếu đội tuyển Myanmar không thực hiện các cam kết quốc tế của mình vì các vấn đề chính trị.

Đặc phái viên Liên Hợp Quốc tại Myanmar - Chrisrine Schraner Burgener hồi đầu tuần đã cảnh báo về khả năng xảy ra nội chiến ở nước này, nói rằng người dân đang tự trang bị vũ khí chống lại chính quyền quân sự và những người biểu tình đã bắt đầu chuyển từ các hành động phòng thủ sang tấn công.

Bà Chrisrine Schraner Burgener nói cuộc họp báo trực tuyến của Liên Hợp Quốc rằng người dân đang bắt đầu các hành động tự vệ vì thất vọng và lo ngại các cuộc tấn công của quân đội, lực lượng thực hiện cuộc đảo chính chống lại chính phủ được bầu cử dân chủ và đang sử dụng "quy mô lớn bạo lực".

Các cầu thủ bóng đá Myanmar đã đến Nhật Bản có một mục tiêu.

Đội đứng đầu mỗi bảng trong 8 bảng đấu và 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất khu vực châu Á ở vòng loại thứ hai World Cup 2022 sẽ đi tiếp vào vòng trong. Myanmar, hiện xếp thứ tư bảng F với 6 điểm sau 5 trận, ít có cơ hội đến Qatar dự World Cup 2022 nhưng vẫn còn cơ hội dự Asian Cup 2023.

"Chúng tôi cần phải đủ điều kiện cho một giải đấu như Asian Cup. Đây sẽ là cột mốc quan trọng cho sự phát triển bóng đá ở Myanmar. Nếu không thi đấu ở một giải đấu quốc tế, rất khó để các cầu thủ của chúng ta được nhìn thấy và đi thi đấu ở nước ngoài”, HLV Antoine Hey chia sẻ.

HLV Antoine Hey không ảo tưởng khi đối đầu Nhật Bản, đội dẫn đầu bảng sau 5 trận thắng liên tiếp.

“Chúng tôi mong muốn được chơi với đội bóng xuất sắc nhất châu Á trong trận đấu cạnh tranh. Chúng tôi sẽ đối đầu với Nhật Bản với niềm tự hào và nhiệt huyết”, ông nói.

Theo AFP, thủ môn Kyaw Zin Htet nói các đồng đội đến Nhật Bản nên đưa ra tuyên bố phản đối đảo chính trong khi cả thế giới đang theo dõi.

"Sẽ thật tốt nếu một số người trong số họ bước ra và chào khán giả quốc tế bằng cử chỉ giơ 3 ngón. Đó là thông điệp mà họ có thể đưa ra, và họ có thể làm được", Kyaw Zin Htet cho hay, đề cập đến động tác lấy cảm hứng từ phim Hunger Games thường được những người biểu tình Myanmar sử dụng.

Dù vậy, Kyaw Zin Htet nghĩ rằng khó có khả năng đội tuyển Myanmar hành động như vậy vì “họ không đoàn kết". Thủ môn Myanmar cho biết anh tẩy chay các trận đấu sắp tới vì "muốn giữ lời, những gì tôi đã nói và tin tưởng".

Kyaw Zin Htet cũng tuyên bố một số cầu thủ trong đội tuyển Myanmar lo lắng cho sự nghiệp: "Các cầu thủ trẻ hơn cũng đang bị đe dọa về tương lai nếu chọn không thi đấu, nên có thể lo lắng về điều đó".


Kyaw Zin Htet là 1 trong 10 cầu thủ Myanmar rời đội tuyển để phản đối đảo chính

FIFA nghiêm cấm các tuyên bố chính trị trong các trận đấu thuộc tổ chức này, nhưng không đưa ra phản ứng nào khi Đức, Hà Lan, Đan Mạch, Na Uy có hành đồng nhắm vào Qatar, nước chủ nhà World Cup 2022, vì vấn đề cưỡng bức lao động trước các trận đấu vòng loại hồi tháng 3.2021.

HLV đội tuyển Nhật Bản - Hajime Moriyasu cũng phải đối phó với tình trạng thiếu cầu thủ. Với mùa giải J.League trong nước đang diễn ra, Hajime Moriyasu đã lựa chọn đội hình với nhiều cầu thủ thi đấu ở châu Âu.

“Trước hết, chúng tôi muốn chiến thắng trong trận đấu với Myanmar và giành vị trí trong vòng tiếp theo. Chúng tôi muốn sử dụng các trận đấu sau đó để tăng cường sức mạnh và chuẩn bị vượt qua vòng loại cuối cùng, nhưng trước hết chúng tôi muốn sẵn sàng cho trận đấu trước mắt một cách tốt nhất có thể”, Hajime Moriyasu chia sẻ.

Trận đấu giữa Nhật Bản và Myanmar sẽ diễn ra lúc sân Fukuda Denshi ở thành phố Chiba, gần thủ đô Tokyo lúc 17 giờ 20 hôm 28.5.


Bản xếp hạng các đội tuyển ở bảng F

Theo 1thegioi.vn