Duyên Dáng Việt Nam

2 tuần "thay áo mới" cho làn da để đón Giáng Sinh

Bảo Ngọc • 12-12-2020 • Lượt xem: 2241
2 tuần "thay áo mới" cho làn da để đón Giáng Sinh

 Giáng sinh đang dần len lỏi vào những con phố, thổi hơi ấm lạnh lẽo của mùa đông. Thế nhưng, bạn vẫn chưa có thời gian chăm chút cho làn da? Để giúp bạn trở nên đẹp nhất trong mọi bức ảnh, cần một danh sách những việc cần chuẩn bị. Bắt đầu đếm ngược đến ngày bạn sở hữu làn da đẹp hoàn hảo thôi nào!

Bài xem thêm:

5 màu tóc “hot trend” của Giáng Sinh năm nay

5 bước để sở hữu làn da trắng hồng mỗi buổi sáng

 Trước 2 tuần: Tập trung chăm sóc đôi bàn chân

Dù bạn chọn phong giày cao gót quyến rũ hay giày thể thao đơn giản và thoải mái cho ngày lễ hội sắp đến, thì đôi bàn chân khô ráp nứt nẻ cũng đều không phù hợp với bất kỳ kiểu dáng nào cả. Vậy nên hãy bắt đầu tẩy da chết 1-2 lần mỗi tuần trước khi đến Giáng sinh để loại bỏ lớp sừng khô ráp trên da. Và đừng quên dưỡng ẩm cho da mỗi ngày sau khi tắm.

Trước 1 tuần: Tẩy tế bào chết toàn thân

Tất cả mọi người đều biết, bước đầu tiên để có một làn da rạng rỡ chính là tẩy da chết. Tuy nhiên, tần suất sử dụng quá nhiều hoặc thực hiện sai cách có thể là “con dao hai lưỡi” đối với làn da của bạn. Chính vì vậy, thời điểm thích hợp nhất để tiến hành tẩy da chết là trước ngày lễ Giáng sinh khoảng 1 tuần. Khi tẩy tế bào chết cho mặt, môi hoặc cơ thể, hãy ưu tiên sử dụng các thành phần nhẹ nhàng và an toàn nhất. Điều bạn muốn là làn da tươi sáng và trẻ trung - không bị mẩn đỏ và kích ứng. 

Trước 3 ngày: 

  • Tẩy lông

Thời tiết se lạnh của mùa đông sẽ khiến cho làn da của bạn trở nên khô sạm đi rất nhiều, thế nhưng đây lại là thời điểm tốt nhất để triệt lông. Tẩy lông sẽ giúp bạn loại bỏ những sợi lông đáng ghét trên da, từ đó chăm sóc da được tốt hơn. Sau khi tẩy lông, bạn nên đắp các loại mặt nạ như: cà chua, lô hội, dưa leo… để giúp da trở nên mịn màng tự nhiên.

  • Tập trung dưỡng ẩm cho da

Những ngày tiệc tùng sắp đến có thể là nguyên nhân khiến làn da của bạn gặp vấn đề. Chính vì vậy, ngay từ bây giờ bạn cần phải tăng cường bảo vệ để làn da luôn ở trạng thái tốt nhất. Bên cạnh đó, thời tiết hanh khô cũng góp phần khiến làn da bị mất nước nhanh chóng. Vì vậy, hãy đảm bảo duy trì thói quen uống ít nhất 2 lít nước mỗi ngày và uống một ly trước khi đi ngủ. Đừng quên thoa kem dưỡng ẩm trước khi bước ra ngoài.

Trước 1 ngày/đêm: Cho da có thời gian thư giãn (Và cả tinh thần của bạn nữa)

Hãy dành một chút thời gian để làn da được nghỉ ngơi bằng cách đơn giản hóa quy trình skincare hằng ngày. Hãy nhớ rằng, tất cả những căng thẳng đều sẽ hiện hữu trên làn da của bạn. Biến bồn tắm của bạn thành một ốc đảo yên tĩnh với nến và hoa oải hương cùng danh sách nhạc êm dịu để thư giãn, sau đó thoa kem dưỡng da mặt khi ngủ. Tỉnh dậy chắc chắn bạn sẽ sở hữu một làn da đẹp rạng rỡ. 

Ngày diễn ra sự kiện: Làm đẹp và đừng quên giữ cho làn da luôn tỏa sáng

Tèn tenn, ngày lễ giáng sinh cuối cùng cũng đến. Ngoài việc trang điểm nhẹ nhàng cho làn da hoàn hảo của mình, cách để duy trì độ mướt của da chính là tận dụng xịt khoáng thường xuyên. Đối với các nàng da dầu, đừng quên sử dụng phấn phủ kiềm dầu và chuẩn bị giấy thấm dầu trong ví nhé!