Duyên Dáng Việt Nam

2.000 công nhân vệ sinh làm việc xuyên đêm trong những ngày Tết

PL • 18-01-2020 • Lượt xem: 1385
2.000 công nhân vệ sinh làm việc xuyên đêm trong những ngày Tết

Trong đợt cao điểm của Tết (28 tháng Chạp đến Mùng 5 Tết) sẽ có gần 2.000 công nhân chia nhau làm việc cả ngày lẫn đêm để làm sạch đường phố, kênh rạch.

"Đợt cao điểm 22-29/1, anh em công nhân làm việc với tần suất gấp 3-5 lần bình thường, đảm bảo không để rác nhếch nhác, mất vệ sinh. Đêm giao thừa đến sáng Mùng 1 Tết toàn bộ đường sá phải sạch sẽ", ông Cao Văn Tuấn (Trưởng phòng Công nghệ môi trường - Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP HCM) cho biết.

 

Những ngày này lượng rác tăng cao do người dân dọn nhà cửa; các siêu thị, chợ, hàng hóa tiêu thụ lớn. Ước tính mỗi ngày cả thành phố thải ra 13.000 tấn rác, tăng gần 50% so với ngày thường (khoảng 9.000 tấn).

Theo kế hoạch, chi nhánh môi trường đô thị Chợ Lớn quét và thu gom rác ở quận Tân Phú, chợ đầu mối Tân Xuân. Chi nhánh Gia Định bố trí phương tiện, nhân sự thu gom, vận chuyển rác các quận Thủ Đức, Bình Thạnh, Bình Tân, Gò Vấp, quận 12... Chi nhánh xử lý chất thải sẽ tăng cường tại các công trường Phước Hiệp (huyện Củ Chi), Gò Cát (Bình Tân). Mặt bằng bãi đổ, đường vận chuyển phải được bố trí đủ để tiếp nhận hết chất thải chuyển đến.

Rác được vận chuyển về hai trạm trung chuyển lớn nhất thành phố trên đường Tống Văn Trân (quận 11) và đường Quang Trung (quận Gò Vấp). Dự kiến hai trạm này sẽ tiếp nhận khoảng 4.000 tấn rác mỗi ngày. Máy đo đạc chất lượng không khí được lắp đặt ở các trạm để kiểm soát mùi hôi. Nếu quá ngưỡng, đơn vị sẽ xử lý ngăn mùi bằng chế phẩm sinh học, đảm bảo không khí trong lành.

Khoảng 40 công nhân được phân công vớt rác, làm sạch 16 km kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè và Tân Hóa – Lò Gốm. Các phương tiện thu gom, vận chuyển rác sẽ được bố trí đủ như xe cơ giới, ca nô, container, thùng chứa rác dung tích lớn, nhỏ khắp thành phố.

Ngành vệ sinh môi trường của TP HCM chỉ được nghỉ hai ngày 25 và 26/1 (Mùng 1 và 2 Tết). Công ty hỗ trợ quà từ quỹ phúc lợi cho gần 2.000 công nhân với tổng chi phí hơn 2,1 tỷ đồng; tổ chức nấu các bếp ăn tập thể trong thời gian làm việc...