Duyên Dáng Việt Nam

21/3: Covid-19 bùng nổ khiến thế giới đã có hơn 11 ngàn người chết

Châu Anh • 21-03-2020 • Lượt xem: 704
21/3: Covid-19 bùng nổ khiến thế giới đã có hơn 11 ngàn người chết

Chỉ trong vòng 24 giờ qua, Pháp ghi nhận 78 người chết. Không chỉ thế, Ý và Tây Ban Nha cũng lần lượt tăng cao tỷ lệ tử vong do virus corona. Theo thống kê, tới hôm nay, toàn thế giới đã chết hơn 11 ngàn người vì dịch bệnh này - một con số quá lo ngại và nó vẫn đang tăng theo mỗi ngày.

 

Trong tổng số người chết toàn cầu, hiện châu Âu có số người chết chiếm hơn một nửa. Và nơi này cũng là nơi mà tỷ lệ tăng cao các ca lây nhiễm lẫn tử vong tới mức chóng mặt, khó kiểm soát.

Nước Ý - Tỷ lệ tăng virus corona mỗi lúc một nhanh. 

Ghi nhận ngày 20/3, Ý có 627 người chết, hiện Ý có số người chết vì dịch bệnh này vượt mức 4 nghìn người, mặc dù chính phủ đã cố gắng chống dịch hết sức. Nơi này đang trở thành tâm dịch của toàn cầu.

Ngày 20/3, số ca nhiễm tăng thêm là 6.000 đưa tổng số ca bệnh COVID-19 của Ý lên 47.021.

Covid-19 ngày 21/3 - Đồ họa: Tuổi trẻ

Tây Ban Nha: 20 ngàn ca nhiễm

Ngoài Ý thì Tây Ban Nha là quốc gia có số người lây nhiễm lẫn tử vong từ covid-19 tăng cao không kém. Ngày hôm qua, theo ghi nhận, đã có 1002 người chết. Số ca bệnh là 20 ngàn người. Đây cũng là một trong bốn nước ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch bệnh này trên toàn thế giới. Mới chỉ trong 1 tuần, số người chết ở quốc gia này đã tăng lên 4 lần.

Pháp: Trong một ngày 78 người chết

Ngày 20-3, nước Pháp có 78 người chết, nâng tổng số người chết vì COVID-19 lên 450 người. Hiện nước này có hơn 12 ngàn ca nhiễm, trong đó 5226 người trong viện, 1300 người nằm hồi sức tích cực.

Mỹ - Phát lệnh người dân ở trong nhà

Thống đốc các bang New York và California đã phát lệnh yêu cầu mọi cư dân ở trong nhà. Điều này được ông Donald Trump ủng hộ.

New York, Los Angeles và Chicago là ba thành phố đông dân được phát lệnh ở nhà để tránh lây nhiễm. 

Bang California hiện có 1.000 ca bệnh và 19 người chết. Bang New York tới nay ghi nhận hơn 7.000 ca và có 38 người chết.

Ngày 20-3 ông Trump thông báo Mỹ và Mexico đã nhất trí hạn chế việc đi lại không thiết yếu qua biên giới giữa hai nước, bắt đầu từ 21-3.