Duyên Dáng Việt Nam

30 loại áo ngực khác nhau và công dụng mà phụ nữ nên biết rõ (phần 1)

Bơ • 09-03-2021 • Lượt xem: 5586
30 loại áo ngực khác nhau và công dụng mà phụ nữ nên biết rõ (phần 1)

Bạn có biết rằng 64% phụ nữ đang mặc áo ngực sai cách? Và trớ trêu thay, 24% biết rõ rằng họ đang mặc sai kích cỡ nhưng vẫn không làm gì để thay đổi nó. Chẳng ngạc nhiên khi các nàng luôn muốn cởi áo ngực ngay khi về đến nhà! Vì vậy, hãy bắt đầu với việc tìm hiểu các loại áo ngực khác nhau hiện có trên thị trường để đầu tư vào chiếc áo ngực phù hợp với bạn. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể tham khảo xu hướng no-bra (hay braless) - lựa chọn tuyệt vời nhằm "giải phóng" cơ thể của các chị em phụ nữ thời @ đầy mạnh mẽ, cá tính.

Tin, bài liên quan:

5 loại nước hoa cao cấp để lại ấn tượng cho chàng trong 8/3

Top 5 mẫu móng tay đẹp bạn nên thử

1. Áo ngực T-shirt

Việc sở hữu một chiếc áo ngực T-shirt gần như là một điều bắt buộc với phái nữ. Chúng đi kèm với lớp bảo vệ đúp, đôi khi có gọng nhưng không nhất thiết phải có lớp đệm. Chúng tăng thêm độ cứng và khiến vòng một của bạn trông gọn gàng hơn. Các chuyên gia luôn khuyên bạn nên mặc áo ngực chuyên nghiệp ít nhất một lần để tránh các “sự cố” với trang phục.

2. Áo ngực thể thao

Đây là một công cụ giúp việc tập luyện của bạn thoải mái hơn và cũng để bảo vệ vòng một của bạn trong những hoạt động mạnh. Chúng ta cần chú ý đến các nguyên tắc cơ bản khi lựa chọn áo ngực thể thao. Nó cần phải vừa khít và bao trùm được toàn bộ vùng ngực. Một điều cần nhớ khi thử - hãy luồn ngón tay dọc theo dải giữa hai bầu ngực và đảm bảo bạn có thể kéo nó ra cách ngực khoảng một inch - dây đai phía trước càng ít co giãn càng tốt để kiểm soát chuyển động tốt hơn. Bên cạnh đó, nên chọn áo ngực dựa trên cường độ hoạt động - áo ngực thể thao có tác động thấp phù hợp với yoga, đi bộ đường dài và loại có tác động mạnh sẽ phù hợp cho các bài tập nghiêm ngặt như thể dục nhịp điệu, chạy, zumba, v.v.

3. Áo ngực Push Up

Loại áo ngực này có tác dụng tăng thêm lực nâng và khối lượng cho bầu ngực để chúng cân xứng và đầy đặn hơn. Chúng có đủ mọi kích thước bắt đầu từ A đến E và có vô số kiểu dáng. Vì hầu hết các loại áo lót nâng ngực đều có dây nên hãy đảm bảo rằng phần dưới không chèn ép da mà chỉ vừa khít với đường ngực của bạn.

4. Áo ngực đệm

Áo lót độn thực sự là một vị cứu tinh cho phái đẹp. Nó mang lại một bộ ngực đầy đặn hơn cho những phụ nữ có vòng một “khiêm tốn”. Tuy nhiên, một số phụ nữ không thích nó vì đôi khi nó có thể làm cho bộ ngực của họ trông lớn gấp đôi kích thước thật của họ. Lý do có thể là do lỗi trong khi chọn kích thước hoặc thiết kế. Một biến thể thú vị khác là áo lót có đệm mềm. Nếu bạn không thích đệm lót, có dây hoặc push-up - thì đây là lựa chọn tốt nhất cho bạn trong mùa đông, hơn nữa chúng siêu mềm mại và thoải mái.

5. Áo ngực không dây

Đối với loại áo ngực này, bạn cần phải mua xuống một cỡ vì nó cần ôm thật sát bộ ngực của bạn để đủ sức nâng đỡ nó. Hãy nhớ rằng phải mặc nó cùng chiếc váy hơi lỏng ở gần ngực và thắt chặt hơn ở gần eo, nếu không chúng ta sẽ trông như một “hình vuông”!

6. Áo ngực ren

Ren luôn rất gợi cảm và khiến phái nữ có cảm giác thật tuyệt khi mặc chúng, đặc biệt nếu đó là đồ lót. Ren có rất nhiều thiết kế đa dạng, nhưng chúng được biết đến như một món đồ “đẹp mắt” hơn là chức năng thực tế. Vì vậy, hãy hỏi kĩ nhân viên bán hàng hoặc nói chuyện với chuyên gia nếu bạn có thắc mắc về việc sử dụng loại áo ngực ren này. Bên cạnh đó, vải ren được sử dụng như lớp ngoài cùng của những loại áo ngực khác như đệm, push-up, v.v.

7. Áo ngực buộc dây (ở cổ)

Như cái tên cho thấy, chúng hoàn toàn phù hợp với các loại áo ba lỗ, áo ống, váy quây hoặc áo buộc dây lưng. Bạn có thể mặc hầu hết các loại áo không dây này với áo ngực trong suốt hoặc áo ngực buộc dây đeo chéo sau lưng, dây buộc ngang cổ. Vì vậy việc ngụy trang những dây đai đó trở nên thật dễ dàng!

8. Áo ngực đệm mềm

Về cơ bản, chiếc áo lót này trông gần như áo ngực T-shirt nhưng liền mạch và tự nhiên hơn. Không chỉ phù hợp với áo phông, chúng cũng rất lý tưởng với những loại trang phục mỏng như áo sơ mi, áo satin hoặc váy. Có khá nhiều lựa chọn như đệm mềm, đệm thường, có dây buộc, v.v., vì vậy lựa chọn loại nào là tùy thuộc vào kích cỡ của ngực bạn.

9. Áo ngực dán

Khi bạn đi mua sắm và ngắm nghía một số bộ váy, câu hỏi đầu tiên nảy ra trong đầu bạn là “Có loại áo ngực nào hợp với những chiếc váy này?”. Hình dáng, thân áo và đường viền cổ áo cực kì lạ mắt mà dường như không thể có một chiếc áo ngực nào để mặc cùng. Đó là lúc bạn đến một chiếc áo lót cố định. Loại áo ngực này đơn giản là miếng silicon có chất kết dính. Nó chỉ có độ lớn để che phủ vừa đủ bầu ngực, không giống như các áo ngực thông thường của bạn.

10. Áo ngực quây

Loại áo ngực này được mặc theo kiểu chui qua đầu và không có móc để buộc chặt chúng. Và có lẽ đó là lý do khiến việc mặc chúng thật thoải mái. Sự nâng đỡ được tạo ra hoàn toàn từ ngực và vai của bạn, vì vậy hãy đảm bảo bạn thử chúng trước khi mua để chắc chắn rằng nó vừa với bạn. Có đa dạng lựa chọn chất liệu cho loại áo này như vải trơn, ren, satin và nhiều lớp.

11. Áo ngực không đệm

Điều đầu tiên, những chiếc áo lót này không phải loại áo ngực để mặc hàng ngày. Những chiếc áo lót không giống như những chiếc áo lót thông thường, chúng không che được toàn bộ bầu ngực của bạn. Chúng thường được làm từ các loại vải như tulle, ren và satin.

12. Áo ngực cúp ngang

Áo lót có gọng thường có sức nâng từ phía dưới và che phủ rất ít so với các loại áo ngực khác. Chúng nằm ngang giống như áo ngực demi nhưng che phủ nhiều hơn ở xung quanh bầu ngực. Chúng làm lộ phần trên của vòng một, vì vậy hãy ghi nhớ điều này để tiện cho việc phối đồ. Nó thường phù hợp với những bộ ngực vừa và nhỏ. Hệ thống nâng đỡ của loại áo này này là từ dây đai và gọng dày.

13. Áo ngực đai dài

Đúng như tên gọi, áo ngực này có đường đai kéo dài đến trên rốn của bạn một chút. Loại này thường ôm vừa khít từ đầu đến cuối, do đó thích hợp với các loại đầm ôm sát cơ thể, áo nịt ngực, váy dạ hội, v.v.

14. Áo ngực không gọng

Về cơ bản, áo ngực không gọng sẽ khoe một chút da thịt của bạn tùy loại vải được sử dụng. Chúng thường được làm bằng các chất liệu ưa thích như satin, vải tuyn, ren v.v. với các thiết kế phức tạp mang tính nâng đỡ vòng một nhưng vẫn đảm bảo tính thời trang. Không giống như áo ngực không đệm, loại này có độ che phủ và tạo hình bầu ngực khá.

15. Áo ngực Racer

Các dây đai của loại áo ngực này lượn quanh vùng xương quai xanh chứ không phải cánh tay. Phần đệm lót của nó rất thoải mái và thuận tiện khi tập luyện thể thao cường độ cao.