ĐỜI SỐNG

4 cặp đấu tứ kết U.21 Quốc gia Thanh Niên: Những cuộc chạm tráng đáng xem

Huyền Hân • 22-12-2022 • Lượt xem: 231
4 cặp đấu tứ kết U.21 Quốc gia Thanh Niên: Những cuộc chạm tráng đáng xem

Sau lượt trận cuối của bảng B và bảng C vào ngày 22/12 đã chính thức xác định 8 cái tên với 4 trận tứ kết hứa hẹn cực kỳ cân tài cân sức của giải U.21 Quốc gia Thanh Niên 2022.

Xem thêm: 

Thắng sát nút Đồng Tháp, U.21 Viettel giành quyền vào tứ kết U.21 Quốc gia Thanh Niên 

Ngược dòng ngoạn mục trước U.21 Hà Nội, U.21 B. Bình Dương vào tứ kết VCK U.21 Quốc gia Thanh Niên với loạt trận toàn thắng

Như vậy, 8 cái tên chính thức góp mặt ở vòng tứ kết U.21 Quốc gia là U.21 Đà Nẵng, U.21 Thanh Hóa, U.21 HAGL (bảng A), U.21 Bình Dương, U.21 Hà Nội (bảng B) và U.21 Gia Định, U.21 Hà Tĩnh, U.21 Viettel (bảng C). Trong đó, U.21 HAGL và U.21 Viettel đi tiếp với tư cách đội hạng 3 có thành tích tốt nhất. 

Theo đó, trận tứ kết 1 sẽ là cuộc chạm trán giữa U.21 Đà Nẵng và U.21 Viettel. Hai đội bóng có khởi đầu chậm và đều nhận thất bại, nhưng đã vùng lên với 2 chiến thắng để có mặt ở trận tứ kết một cách đầy thuyết phục. Đây hứa hẹn là cuộc so tài cân tài cân sức, lối chơi tương đồng và là màn đối đầu của hai ngôi sao trẻ Lương Duy Cương, Phan Tuấn Tài. 

Trận tứ kết 2 diễn ra giữa U.21 B.Bình Dương – U.21 HAGL. Đây là cuộc so tài mà phong độ đang nghiêng hẳn về U.21 B.Bình Dương. Các cầu thủ trẻ đất Thủ đang thể hiện một phong độ cực kỳ đáng sợ và đang được xem là ứng cử viên vô địch thật sự khi thi đấu ấn tượng và dành trọn 9 điểm sau 3 trận thắng. Những đội bại trận dưới tay U.21 Bình Dương cũng là những cái tên sừng sỏ như U.21 HV Nutifood, Hà Nội và Khánh Hòa. Còn U.21 Hoàng Anh Gia Lai đã lách qua khe hẹp để bước vào vòng tứ kết. Dù vậy, cũng không nên đánh giá thấp U.21 Hoàng Anh Gia Lai, họ vẫn có những cá nhân khá xuất sắc như Đức Việt, Phan Du Học, Cao Hoàng Tú, Lê Hữu Phước…

Hai trận tứ kết 1 và 2 sẽ diễn ra vào ngày 25/12 trên sân vận động Vinh.

Trận tứ kết thứ 3 là cuộc chạm trán giữa U.21 Gia Định – U.21 Hà Nội (15 giờ). U.21 Gia Định đang gây nên những bất ngờ, khi thi đấu cực kỳ tốt ngay trong lần đầu xuất hiện tại vòng chung kết U.21 Quốc gia. Còn U.21 Hà Nội là gương mặt quen thuộc, đã 5 lần lên ngôi vô địch 2013, 2015, 2016, 2018, 2019. Sau thất bại tại trận chung kết trước U.21 Nuitifood  vào năm 2021, U.21 Hà Nội đang rất khao khát có được chiếc cúp vô địch lần 6. U.21 Gia Định với những nhân tố tài năng mới như Thành Công, Tấn Thành và Ngọc Đức, U.21 Hà Nội với những cầu thủ đã có tên tuổi như Văn Trường, Văn Tùng. Đây là một cuộc chạm trán cực kỳ đáng xem giữa những tài năng trẻ của bóng đá Việt Nam.


U.21 Gia Định


U.21 Hà Nội

Trận tứ kết thứ 4 giữa U.21 Hà Tĩnh và U.21 Thanh Hóa, U.21 Thanh Hóa tưởng như bị loại, thì bất ngờ có vé góp mặt vào vòng tứ kết sau khi U.21 Sông Lam Nghệ An bị kỷ luật vì vi phạm quy chế và bị xử thua cả 3 trận. U.21 Thanh Hóa đã vươn lên vị trí nhì bảng. Còn với Hà Tĩnh họ cũng đi tiếp với vị trí nhì bảng. Đây là cuộc so tài của rất nhiều cầu thủ còn khá trẻ của 19 Việt Nam như Nguyễn Đình Bắc(U.21 Hà Tĩnh) và U.21 Thanh Hóa có Hà Châu Phi, Nguyễn Thái Sơn. Cả ba cầu thủ đã thể hiện phong độ cực kỳ cao trong ba trận đấu vừa qua, đóng góp rất lớn vào lối chơi của U.21 Hà Tĩnh và U.21 Thanh Hóa.

Hai trận tứ kết 3 và tứ kết 4, sẽ diễn ra vào ngày 26/12 trên sân vận động Hà Tĩnh.