Duyên Dáng Việt Nam

5 cái nhất của U23 Việt Nam tại giải U23 Đông Nam Á

DDVN • 27-02-2022 • Lượt xem: 877
5 cái nhất của U23 Việt Nam tại giải U23 Đông Nam Á

Việt Nam là đội ghi nhiều bàn nhất, thủng lưới ít nhất, nhiều cầu thủ nhiễm Covid-19 nhất... trong quá trình tham dự giải vô địch U23 Đông Nam Á 2022.


Cầu thủ Việt Nam mừng chức vô địch giải U23 Đông Nam Á 2022 sau chiến thắng trước Thái Lan. Ảnh: Anh Quốc

Thắng đậm nhất

Ngay trận ra quân vòng bảng, U23 Việt Nam gây bất ngờ khi đánh bại Singapore với tỷ số 7-0. Đây là chiến thắng đậm nhất tại giải vô địch U23 Đông Nam Á 2022. Chiến thắng đậm thứ hai thuộc về chủ nhà Campuchia với tỷ số 6-0 trước Brunei ở vòng bảng.

Ghi nhiều bàn nhất

Sau chiến thắng 7-0 trước Singapore, Việt Nam đánh bại Thái Lan với tỷ số 1-0 để vào bán kết với ngôi nhất bảng C. Đoàn quân của HLV Đinh Thế Nam dù gặp nhiều khó khăn về lực lượng vẫn vượt qua Timor Leste với tỷ số 5-3 trên chấm luân lưu (hòa 0-0 sau 120 phút) để giành quyền vào chung kết. Trong trận đấu cuối cùng, Việt Nam tiếp tục vượt qua Thái Lan với tỷ số 1-0 để lên ngôi vô địch. Với 9 lần đưa bóng vào lưới đối phương trong thời gian thi đấu chính thức, Việt Nam là đội ghi bàn nhiều nhất giải, xếp trên Campuchia (8 bàn).

Nhiều cầu thủ ghi bàn nhất

9 bàn thắng của Việt Nam tại giải U23 Đông Nam Á 2022 được ghi bởi 8 cầu thủ. Người ghi bàn nhiều nhất cho "Những chiến binh sao vàng" là tiền đạo Nguyễn Văn Tùng với hai lần đưa bóng vào lưới đối phương (cả hai bàn đều được ghi trong chiến thắng 7-0 trước Singapore). Đội có số cầu thủ ghi bàn nhiều thứ hai tại giải là chủ nhà Campuchia (7 cầu thủ).

Đội duy nhất không thủng lưới trong thời gian chính thức

Trong số 9 đội tham dự giải, Việt Nam là đội duy nhất không để thủng lưới trong thời gian chính thức. Timor Leste từng sút tung lưới Việt Nam ba lần nhưng tất cả đều diễn ra trên chấm 11 m. Sau 120 phút hòa 0-0, Việt Nam giành chiến thắng 5-3 trên chấm luân lưu.

Có nhiều cầu thủ nhiễm Covid-19 nhất

U23 Việt Nam sang Campuchia dự giải vô địch U23 Đông Nam Á 2022 với 27 cầu thủ. Tới trận bán kết với Timor Leste, Việt Nam có tới 24 cầu thủ dương tính với Covid-19. Phải nhờ tới 10 cầu thủ được triệu tập bổ sung, Việt Nam mới đủ quân thi đấu và sau đó lần đầu lên ngôi vô địch.

Theo Minh Khang/Ngoisao.net