Duyên Dáng Việt Nam

5 ứng viên Quả Bóng Vàng World Cup 2018 có 3 người của Đội tuyển Pháp

Dương • 09-07-2018 • Lượt xem: 848
5 ứng viên Quả Bóng Vàng World Cup 2018 có 3 người của Đội tuyển Pháp

Bên cạnh những cầu thủ duy trì được phong độ ổn định từ đầu giải như Modric, Kane và Hazard thì bộ ba của ĐT Pháp cũng có thể nuôi hy vọng cạnh tranh danh hiệu QBV World Cup.

Kylian Mbappe: Tài năng trẻ 19 tuổi người Pháp liên tục làm khổ hàng phòng ngự đối phương với những pha bóng tốc độ và phong thái thi đấu chững chạc. Trải qua 5 trận, ngôi sao của PSG đã ghi 3 bàn và tất cả đều mang tính quyết định đến kết quả trận đấu. Với việc Pháp chạm trán Bỉ tại bán kết, Mbappe có hai trận để ghi điểm trong mắt những chuyên gia bầu chọn danh hiệu Quả bóng vàng World Cup.

Eden Hazard: Màn trình diễn trong trận tứ kết trước ĐT Brazil và hình ảnh phản chiếu với Neymar phía bên kia một lần nữa nhắc nhở người hâm mộ về sự xuất sắc của Hazard. Giống như De Bruyne, cơ hội giành lấy Quả bóng vàng World Cup của số 10 sẽ được định đoạt bằng thành tích của Quỷ đỏ trong 2 trận đấu tới.

Antoine Griezmann: Không quá nổi bật như Kylian Mbappe nhưng Antoine Griezmann vẫn luôn biết cách thể hiện sự hiệu quả của mình trong đội hình của Les Bleus. Số 7 đã in dấu giày vào 4 bàn thắng của ĐT Pháp, nhiều nhất trong đội cho đến lúc này.

Harry Kane (Anh): Đội trưởng Tam sư đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới với thành tích 6 bàn thắng, chiếm hơn 50% tổng số bàn thắng của tuyển Anh tại giải này. Nếu tiếp tục thể hiện cái duyên ghi bàn của mình để đưa Tam sư vào chung kết thì việc Harry Kane giành được Quả bóng vàng World Cup là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Kevin De Bruyne: Cầu thủ của Man City có lẽ là một trong số những tiền vệ sáng tạo nhất thế giới hiện nay. Minh chứng rõ ràng nhất là con số 16 key-pass qua 4 trận (tương đương với 4 key-pass/trận). Nếu tiếp tục tái hiện phong độ "hủy diệt" trong màu áo Man City, De Bruyne hoàn toàn có thể mơ về phần thưởng Quả bóng vàng World Cup.

Luka Modric (Croatia): Đội trưởng của Croatia chính là trái tim của đội bóng vùng Balkan. Khả năng giữ nhịp trận đấu cùng sức sáng tạo trong đôi chân của Luka Modric đã giúp Croatia tiến sâu ở giải lần này. Nếu Croatia có thể đánh bại Tam sư trong trận bán kết sắp tới và Luka Modric tiếp tục duy trì phong độ như hiện nay thì có lẽ Quả bóng vàng World Cup khó thoát khỏi tay chàng tiền vệ của Real Madrid.