Duyên Dáng Việt Nam

6 loại cây trị ho cho trẻ cực hay nên trồng ngay trong nhà

Cẩm Tú • 14-12-2020 • Lượt xem: 1533
6 loại cây trị ho cho trẻ cực hay nên trồng ngay trong nhà

Cha mẹ lo lắng, buồn phiền vì trẻ nhỏ thường xuyên bị ho, cảm, dùng kháng sinh nhiều khiến hệ tiêu hóa của trẻ bị ảnh hưởng, thậm chí dẫn đến tình trạng kháng kháng sinh. Trong tự nhiên có một số loại thảo dược rất tốt và lành tính, mẹ có thể trồng ngay trong nhà để trị ho cho con.

1. Húng chanh

Đứng đầu danh sách có thể kể đến cây húng chanh hay còn gọi là tần dày lá. Trong Đông y, lá húng chanh có vị cay tính ấm, tinh dầu lá húng chanh có thành phần chủ yếu là cavaron có tác dụng tiêu đờm, tiêu độc nên được dùng để chữa ho, trị viêm họng và hạ sốt cho trẻ rất tốt.

Húng chanh được trồng bằng cành, sinh trưởng nhanh và khỏe, chỉ cần tưới đủ nước cây ra nhánh và lớn rất nhanh, hầu như không phải chăm sóc gì nhiều. Cách làm rất đơn giản, mẹ thái nhỏ hoặc xay nát 15 lá húng chanh, chưng cách thủy cùng mật ong hoặc đường phèn, tắc (quất) thái lát trong khoảng 15-20 phút. Mỗi ngày cho bé uống 2 lần, mỗi lần khoảng 5ml đến khi bé hết ho. Dung dịch này có mùi thơm thoảng thoảng, vị chua chua, ngọt ngọt nên khá dễ uống.

2. Cây hẹ

Lá hẹ có tác dụng bổ can thận, làm ấm lưng gối, chữa tiểu tiện nhiều lần đặc biệt là chữa ho cho trẻ rất hiệu quả. Mẹ cần chuẩn bị 5 -10 lá hẹ và một chút đường phèn hấp cách thủy sau đó cho bé uống hỗn hợp này khoảng 2 – 3 lần mỗi ngày, ngày dùng 2 – 3 thìa café cho tới khi hết ho. Lưu ý, phần gốc hẹ rất tốt, mẹ nên sử dụng cả phần gốc và thân lá hẹ để làm thuốc cho bé.

3. Rau diếp cá

Rau diếp cá hay còn gọi là giấp cá, có vị chua, tính mát có tác dụng như thanh nhiệt, giải độc, thông tiểu tiện, hạ sốt và là vị thuốc trị ho cực tốt cho trẻ. Để làm thuốc trị ho cho trẻ từ lá diếp cá mẹ cần chuẩn bị một ít rau diếp cá, rửa sạch, giã nát, hòa với một bát nước vo gạo đặc và mới và hấp cách thủy cho bé sử dụng. Rau diếp cá có mùi hơi tanh nên có thể hơi khó để bé hợp tác, mẹ có thể cho them chút đường phèn để bé thích hơn.

Rau diếp cá cũng rất hiệu quả trong chữa các bệnh nóng trong, rôm sảy cho bé. Mẹ có thể dùng nước diếp các cho bé uống thay nước lọc giúp bé bổ sung lượng nước vừa phải. Dùng quá nhiều rau diếp cá có thể dẫn đến tình trạng bé đi phân lỏng thậm chí tiêu chảy ở trẻ.

4. Rau cải cúc

Cải cúc có vị ngọt nhẹ, hơi đắng, tính mát thường dùng để nấu canh, ăn lẩu và còn là bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả. Rau cải cúc không chỉ có tác dụng trị ho cho trẻ mà còn rất hiệu quả với người lớn.  Đối với người lớn chỉ cần thường xuyên ăn món rau cải cúc như cải cúc nấu canh sẽ trị được ho. Với trẻ em thì nên hấp cải cúc cùng mật ong và cho bé uống ngày 2 -3 lần sẽ nhanh chóng giảm ho và điều trị ho dứt điểm cho trẻ.

5.  Tía tô

Tía tô còn có các tên é tía, tử tô, xích tô. Tía tô tính ấm, vị cay, hay được dùng làm lá xông, lá tắm cho bé và trị ho rất tốt cho trẻ. Lá tía tô, hoa đu đủ đực, đường phèn đem hấp cách thủy cho bé uống vô cùng hiệu quả mà lại an toàn cho bé. Tía tô kết hợp với húng chanh, tắc, đường phèn chưng cách thủy cũng là một bài thuốc rất hiệu quả trong trị ho, giải cảm cho bé.

6.  Cây xương sông

Đối với những trẻ ho có đờm, lá xương sông là một bài thuốc vô cùng hữu hiệu. Cách chế biến cực nhanh, chỉ cần 2 -3 lá xương sông bánh tẻ và khoảng 5 thìa café mật ong mẹ cho hỗn hợp vào bát cách thủy cho bé uống ngày 2 lần và uống trong 5 ngày bé sẽ khỏi hẳn ho có đờm.

Hầu hết các loại lá trên đều có tác dụng chữa ho rất tốt cho trẻ nhỏ ngay cả với trẻ sơ sinh. Tuy nhiên, cha mẹ không nên cho bé sử dụng cùng lúc nhiều bài thuốc, chỉ nên chọn một bài thốc phù hợp nhất cho bé và nên cho bé dùng từ khi chớm ho hoặc có dấu hiệu cảm lạnh. Việc trị ho bằng thảo dược tự nhiên không mang lại hiệu quả tức thì, cha mẹ cần kiên trì cho con sử dụng trong 5 đến 7 ngày mới có tác dụng. Nếu sau 3 ngày dùng thuốc bé không giảm các triệu chứng hoặc bị sốt thì mẹ nên đưa bé đến thăm khám bác sĩ sớm nhất.